Hà Nội: Người thứ 6 tử vong do sốt xuất huyết, một tuần gần 3.000 ca mắc mới

L.Hà |

Hôm nay 8.8, thêm một ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH) nâng tổng số ca tử vong do SXH của Hà Nội lên 6 trường hợp. Tuần qua, Hà Nội ghi nhận thêm 2.745 trường hợp mắc SXH mới. Toàn thành phố ghi nhận 11.751 trường hợp mắc SXH.
Trưa 8.8, PGS.TS Nguyễn Văn Kính - Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư đã xác nhận, thêm một ca mắc SXH tử vong tại viện. Bệnh nhân là N.T.N, 36 tuổi, quê Phú Thọ, thuê nhà sống và làm việc tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Bệnh nhân nhập viện ngày 23.7 vừa qua. Đến ngày 26.7, bệnh trở nặng, xuất huyết nội tạng, suy thận, phù nề khắp người và bất tỉnh. Hàng ngày, bệnh viện điều trị theo phác đồ, truyền lọc máu, chạy thận, hút dịch cho bệnh nhân. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn sốt cao, rối loạn, đông máu nặng nề, tổn thương não, không có dấu hiệu hồi phục. Bệnh nhân đã tử vong vào ngày 8.8. Đây là ca tử vong thứ 6 do SXH tại Hà Nội.

Bệnh nhân N. có hoàn cảnh khó khăn. Chồng mất, gia đình chỉ có 2 mẹ con. Gần đây, 2 mẹ con lên Hà Nội thuê nhà kiếm sống. Con bệnh nhân mới 15 tuổi, một mình chăm mẹ suốt thời gian qua. Điều đáng nói, bệnh nhân không có BHYT nên quá trình điều trị rất khó khăn. Mỗi ngày, chi phí điều trị cho bệnh nhân lên tới gần 30 triệu đồng. Ban giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ đã chỉ đạo người nhà bệnh nhân nợ tiền ký quỹ hơn 160 triệu để cứu chữa cho bệnh nhân. Đồng thời, bệnh viện kêu gọi các tổ chức, cá nhân giúp đỡ thêm gia đình bệnh nhân N.

Cũng liên quan đến bệnh SXH, ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, dịch SXH đang diễn biến phức tạp, gia tăng nhanh tại Việt Nam, trong đó có Hà Nội. Tại Hà Nội, số người mắc tập trung chủ yếu ở một số quận nội thành như Đống Đa, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông, Cầu Giấy, Ba Đình và huyện Thanh Trì...

Hiện cả nước đã ghi nhận 71.410 trường hợp mắc, 20 tử vong, số mắc tăng 24% so với cùng kỳ năm 2016.

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Cậu bé 15 tuổi kêu gọi cộng đồng cứu mẹ khỏi sốt xuất huyết

L.H |

15 tuổi mồ côi cha, mẹ bị sốt xuất huyết (SXH) biến chứng khiến cậu bé mới 15 tuổi không biết bấu víu vào ai để cứu mẹ. Cậu đã dùng trang cá nhân kêu gọi cậu đồng hãy giúp mẹ vượt qua bệnh.

Quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết, BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư thành “bệnh viện dã chiến“

L.Hà |

Mỗi ngày, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận từ 900 - 1.000 bệnh nhân có biểu hiện sốt xuất huyết (SXH) tới khám, khiến bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải.

Sốt xuất huyết bủa vây từ nhà ra ngõ

Lệ Hà |

Sốt xuất huyết (SXH) đang vào đỉnh dịch và nóng lên từng ngày. Từng ngôi nhà, từng ngõ xóm xuất hiện bệnh nhân SXH, ổ bệnh SXH. Tại các cơ sở điều trị quá tải bệnh nhân điều trị SXH. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến quá sốt ruột phải cho họp khẩn và lo lắng: “Tôi đang rất sốt ruột trước tình hình dịch SXH. Đó là lý do phải họp khẩn cấp”. Đích thân Phó Thủ tưởng Chính phủ Vũ Đức Đam cũng đã đi thị sát tình hình dịch SXH tại Hà Nội.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Cậu bé 15 tuổi kêu gọi cộng đồng cứu mẹ khỏi sốt xuất huyết

L.H |

15 tuổi mồ côi cha, mẹ bị sốt xuất huyết (SXH) biến chứng khiến cậu bé mới 15 tuổi không biết bấu víu vào ai để cứu mẹ. Cậu đã dùng trang cá nhân kêu gọi cậu đồng hãy giúp mẹ vượt qua bệnh.

Quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết, BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư thành “bệnh viện dã chiến“

L.Hà |

Mỗi ngày, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận từ 900 - 1.000 bệnh nhân có biểu hiện sốt xuất huyết (SXH) tới khám, khiến bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải.

Sốt xuất huyết bủa vây từ nhà ra ngõ

Lệ Hà |

Sốt xuất huyết (SXH) đang vào đỉnh dịch và nóng lên từng ngày. Từng ngôi nhà, từng ngõ xóm xuất hiện bệnh nhân SXH, ổ bệnh SXH. Tại các cơ sở điều trị quá tải bệnh nhân điều trị SXH. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến quá sốt ruột phải cho họp khẩn và lo lắng: “Tôi đang rất sốt ruột trước tình hình dịch SXH. Đó là lý do phải họp khẩn cấp”. Đích thân Phó Thủ tưởng Chính phủ Vũ Đức Đam cũng đã đi thị sát tình hình dịch SXH tại Hà Nội.