Hà Nội: Gia tăng số ca mắc bệnh tay chân miệng

L.Hà |

Không bùng phát mạnh như các tỉnh phía Nam nhưng số ca mắc bệnh tay chân miệng ở các cơ sở y tế ở Hà Nội cũng gia tăng. Thậm chí có những ca biến chứng và liên quan đến chủng EV71 - chủng virrus gây nên dịch tay chân miệng năm 2011.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, số ca tay chân miệng tích lũy từ đầu năm đến nay trên địa bàn là hơn 1.600 ca, so với cùng kỳ năm ngoái đã tăng gần gấp đôi. Tuy nhiên, số ca mắc này không đột biến do số ca mắc trung bình trong nhiều năm trở lại đây đều dao động từ 2.000 – 4.000 ca. Trong đó, mức 4.000 ca là đỉnh dịch năm 2011. Hiện tại, trung bình mỗi tuần có thêm 30-50 ca mắc mới.

Tại Bệnh viện Việt Nam – Cuba, hiện bệnh viện tiếp nhận số bệnh nhân tay chân miệng gia tăng. Cách đây khoảng 3-4 tuần, trung bình 1 ngày chỉ có 3-4 ca khám bệnh, nhưng hiện tại trung bình có từ 8-10 ca đến khám/ ngày. Do quá đông bệnh nhân nên các ca bệnh ở thể nhẹ với các dấu hiệu như trẻ sốt vẫn có kiểm soát được nhiệt độ, trẻ tỉnh táo, vẫn ăn uống được... sẽ theo dõi, điều trị tại nhà.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, từ đầu đến nay, bệnh viện tiếp nhận hơn 200 trường hợp mắc tay chân miệng, hiện có 12 trẻ đang nằm điều trị tại khoa Truyền nhiễm. Đáng chú ý, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận hơn 10 trường hợp nhiễm chủng EV71 trong tổng số hàng trăm trường hợp nhập viện do tay chân miệng từ đầu năm đến nay. Đây là chủng virus có đặc tính lây lan nhanh, gây sốt cao, dẫn đến nhiều biến chứng nặng như thần kinh, tim mạch, phù phổi, sốc, suy tim và tử vong nhanh. EV71 cũng được biết đến như một loại virus có vai trò gây viêm não và các hội chứng não cấp, làm cho bệnh nặng hơn.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, cả nước ghi nhận 53.529 trường hợp mắc tay chân miệng tại 63 tỉnh, thành phố, trong đó 6 trường hợp tử vong tại khu vực phía Nam. Vụ dịch tay chân miệng lớn nhất tại Việt Nam là năm 2011 với hơn 113.000 trường hợp mắc và 170 trường hợp tử vong. Nguyên nhân dịch tay chân miệng năm 2011 được xác định do nhiễm EV71. Trong số các virus đường ruột, EV71 là các tác nhân phổ biến gây bệnh tay chân miệng.

Hệ thống giám sát của Viện Pasteur TPHCM cho thấy trong 2 tháng qua, tỷ lệ virus EV71 chiếm 25% số mẫu xét nghiệm bệnh tay chân miệng, so với dưới 1% phát hiện EV71 trong 6 tháng đầu năm. Sự gia tăng đột biến này cũng được ghi nhận trong vụ dịch năm 2011 (từ 32% trong 6 tháng đầu năm lên 56% từ tháng 7 đến tháng 9).

Bệnh tay chân miệng tuân theo các quy luật của dây chuyền dịch, dịch lớn có thể xảy ra khi có sự thay đổi trong khối cảm thụ, yếu tố lây truyền và tác nhân gây bệnh. Đến nay, lây qua đường tiêu hóa vẫn là đường lây truyền chính của bệnh tay chân miệng.

Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh đặc hiệu bệnh tay chân miệng. Người dân có thể giảm nguy cơ lây nhiễm bằng các biện pháp vệ sinh thường xuyên và can thiệp y tế kịp thời khi các bệnh nhi có triệu chứng nghiêm trọng.

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Vì sao dịch tay chân miệng bùng phát, 6 trẻ em tử vong?

T.Linh |

Hiện nay, bệnh tay chân miệng đang vào mùa cao điểm. Mặc dù so với cùng kỳ năm 2017, tổng số trường hợp mắc bệnh tay chân miệng trong 9 tháng đầu năm 2018 giảm 25% nhưng đáng quan ngại là từ đầu năm đến nay, đã có 6 trẻ em tại khu vực phía Nam tử vong do bệnh này. 

Bộ Y tế: Dịch tay chân miệng bùng phát, 6 trường hợp tử vong

Thùy Linh |

Theo hệ thống báo cáo giám sát bệnh truyền nhiễm, trong 9 tháng đầu năm 2018, cả nước ghi nhận 53.529 trường hợp mắc tay chân miệng tại 63 tỉnh, thành phố, trong đó có 25.845 trường hợp nhập viện và đã có 6 trường hợp tử vong tại 5 tỉnh thành phố khu vực phía Nam.

Giá vé đi tàu điện trên cao, tăng đột biến trẻ em mắc tay chân miệng được tìm đọc nhiều nhất ngày

Cung Huyền - Tan |

Tiết lộ giá vé của các tuyến đường sắt trên cao; Tăng đột biến trẻ em mắc tay chân miệng; Trào lưu phượt thủ "ăn mày" của nhiều khách Tây đến Việt Nam... là những thông tin chính đáng chú ý trong 24h qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vì sao dịch tay chân miệng bùng phát, 6 trẻ em tử vong?

T.Linh |

Hiện nay, bệnh tay chân miệng đang vào mùa cao điểm. Mặc dù so với cùng kỳ năm 2017, tổng số trường hợp mắc bệnh tay chân miệng trong 9 tháng đầu năm 2018 giảm 25% nhưng đáng quan ngại là từ đầu năm đến nay, đã có 6 trẻ em tại khu vực phía Nam tử vong do bệnh này. 

Bộ Y tế: Dịch tay chân miệng bùng phát, 6 trường hợp tử vong

Thùy Linh |

Theo hệ thống báo cáo giám sát bệnh truyền nhiễm, trong 9 tháng đầu năm 2018, cả nước ghi nhận 53.529 trường hợp mắc tay chân miệng tại 63 tỉnh, thành phố, trong đó có 25.845 trường hợp nhập viện và đã có 6 trường hợp tử vong tại 5 tỉnh thành phố khu vực phía Nam.

Giá vé đi tàu điện trên cao, tăng đột biến trẻ em mắc tay chân miệng được tìm đọc nhiều nhất ngày

Cung Huyền - Tan |

Tiết lộ giá vé của các tuyến đường sắt trên cao; Tăng đột biến trẻ em mắc tay chân miệng; Trào lưu phượt thủ "ăn mày" của nhiều khách Tây đến Việt Nam... là những thông tin chính đáng chú ý trong 24h qua.