Hà Nội có máy tăng nhiệt 3D tiêu diệt tế bào ung thư hiện đại nhất thế giới

T.Linh |

Việt Nam vừa chính thức đưa vào triển khai kỹ thuật mới điều trị ung thư bằng phương pháp tăng nhiệt khối u, giúp đạt hiệu quả cao hơn trong điều trị cho người bệnh tại Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hóa Hà Nội, Bệnh viện Xanh Pôn.

Ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết: Kỹ thuật điều trị ung thư bằng phương pháp tăng nhiệt khối u sử dụng sóng điện từ hội tụ không xâm lấn (Hyperthermia) là một phương pháp điều trị cục bộ nghĩa là năng lượng nhiệt truyền tải vào cơ thể bệnh nhân chỉ có thể tác động cục bộ trên khối u mục tiêu và kết thúc ngay khi tắt nguồn.

Phạm vi của tăng nhiệt độ được sử dụng để điều trị ở người là trong khoảng từ 40,5 độ C đến 45 độ C. Mục tiêu lâm sàng của điều trị ung thư siêu nhiệt là tạo ra đủ nhiệt để tiêu diệt tế bào ung thư mà không làm hỏng tế bào bình thường và/hoặc để tăng hiệu quả của hóa xạ trị. Hyperthemia có thể được ứng dụng một mình nhưng thường được kết hợp với hóa xạ trị.

Việc Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hóa Hà Nội, Bệnh viện Xanh Pôn triển khai hệ thống tăng nhiệt Pyrexar BSD-2000 tại Hà Nội là một mốc đáng ghi nhận cho sự phát triển của nền y học ứng dụng, đặc biệt trong bối cảnh của sự tăng nhanh các bệnh học về khối u.

"Hiện nay có 40 nước có công nghệ nhiệt trong điều trị ung thư, trong đó có 35 nước sở hữu công nghệ 2D và 5 nước sở hữu máy công nghệ 3D. Việt Nam là 1 trong 5 nước đưa vào kỹ thuật trị nhiệt 3D và nước đầu tiên ở Đông Nam Á sở hữu hệ thống máy hiện đại công nghệ 3D này", Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho hay.

BS Đinh Trung Thành, Khoa chẩn đoán hình ảnh, Trung tâm kỹ thuật cao và tiêu hóa Hà Nội cho biết, ung  thư  là căn bệnh thường  được chỉ định điều trị đa mô thức như hóa trị, xạ trị, phẫu thuật…  Công nghệ này sẽ  tăng hiệu  quả của quá trình hóa xạ trị, làm cho thuốc điều trị ung thư sẽ hấp thụ nhiều hơn vào tế bào ung thư, đồng thời kích hoạt  hệ miễn dịch - tế bào lympho T  đến tiêu diệt tế bào ung thư theo cơ chế tự miễn.

Theo các nghiên cứu trên thế giới, công nghệ này có thể làm tăng hiệu quả của hóa trị và xạ trị lên 20-30% so với điều trị truyền thống. Công nghệ giúp hỗ trợ điều trị nhiều loại ung thư, các khối u ở tạng nông như các loại sarcoma ngoài da, chi, điều trị các khối u ở vùng đầu mặt cổ, các khối u ở vùng tạng chậu hông, bụng chậu như u cổ tử cung, u bàng quang, u tiền liệt tuyến, u trực tràng và các khối u tái phát gây di căn phúc mạc….

Tại Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hóa Hà Nội, Bệnh viện Xanh Pôn, số lượng bệnh nhân đến khám, điều trị nội trú, phẫu thuật tăng từ 20% đến 30% qua các năm. 6 tháng đầu năm 2019, Trung tâm đã đón tiếp gần 13.000 lượt khám ngoại trú, trên 1.600 bệnh nhân điều trị nội trú và gần 1.500 trường hợp phẫu thuật tại trung tâm.

T.Linh
TIN LIÊN QUAN

Công bố nhiều phương pháp điều trị mới mang hy vọng cho bệnh nhân ung thư

Thảo Anh |

Việt Nam đang tiệm cận với các nước trên thế giới về những phương pháp và kỹ thuật mới trong điều trị ung thư. Những nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực gen, tế bào gốc liên tục được cập nhật mang đến hi vọng mới cho nhiều bệnh nhân ung thư.

Vợ tổng thống Syria al-Assad xác nhận đã chiến thắng ung thư

Hải Anh |

Asma al-Assad - phu nhân Tổng thống Syria Bashar al-Assad, phát biểu trên truyền hình nhà nước Syria hồi cuối tuần qua rằng, bà đã hoàn toàn hồi phục sau một năm điều trị ung thư vú.

Rào cản lớn nhất khiến bệnh nhân ung thư nhanh chóng tử vong

Hương Giang |

Rào cản lớn nhất khiến nhiều bệnh nhân ung thư khó theo hết phác đồ điều trị là tác dụng phụ nặng nề do hóa xạ trị gây ra. Thậm chí có nhiều bệnh nhân tử vong do tác dụng phụ của hóa chất trước khi khối u phát tác.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Công bố nhiều phương pháp điều trị mới mang hy vọng cho bệnh nhân ung thư

Thảo Anh |

Việt Nam đang tiệm cận với các nước trên thế giới về những phương pháp và kỹ thuật mới trong điều trị ung thư. Những nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực gen, tế bào gốc liên tục được cập nhật mang đến hi vọng mới cho nhiều bệnh nhân ung thư.

Vợ tổng thống Syria al-Assad xác nhận đã chiến thắng ung thư

Hải Anh |

Asma al-Assad - phu nhân Tổng thống Syria Bashar al-Assad, phát biểu trên truyền hình nhà nước Syria hồi cuối tuần qua rằng, bà đã hoàn toàn hồi phục sau một năm điều trị ung thư vú.

Rào cản lớn nhất khiến bệnh nhân ung thư nhanh chóng tử vong

Hương Giang |

Rào cản lớn nhất khiến nhiều bệnh nhân ung thư khó theo hết phác đồ điều trị là tác dụng phụ nặng nề do hóa xạ trị gây ra. Thậm chí có nhiều bệnh nhân tử vong do tác dụng phụ của hóa chất trước khi khối u phát tác.