Hà Nội: 21.000 trường hợp mắc, nghi mắc bệnh truyền nhiễm trong năm 2019

T.Linh |

Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo tình hình dịch bệnh truyền nhiễm năm 2019 tại Hà Nội.

Theo đó, Hà Nội không ghi nhận các trường hợp mắc các bệnh đặc biệt nguy hiểm, hầu hết các bệnh có số mắc giảm, một số dịch bệnh lưu hành có số mắc tăng như sốt xuất huyết, sởi nhưng đã được khống chế kịp thời, không xảy ra dịch lớn và không có tử vong.

Thống kê cho thấy, trong năm 2019, toàn thành phố Hà Nội có 12.179 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 1.764 trường hợp mắc sởi, 1.045 trường hợp mắc tay chân miệng; 117 trường hợp ho gà và không có trường hợp tử vong.

Năm 2019, Hà Nội có 1 trường hợp mắc liên cầu lợn, 4 trường hợp viêm não Nhật Bản, 3 trường hợp viêm não mô cầu, 15 trường hợp mắc uốn ván ở người lớn.

Đáng chú ý, đến thời điểm hiện tại, toàn thành phố đã phát hiện hơn 21.000 trường hợp mắc, nghi mắc các bệnh truyền nhiễm.

Hiện tại, dịch cúm bùng phát, khiến các bệnh viện phải căng mình khám và điều trị vì lượng bệnh nhân đông. Tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), Bác sĩ chuyên khoa II Phạm Thị Như Hoa, Khoa Nhi, cho biết: “Đây là thời điểm cúm A gia tăng, số bệnh nhân vào viện tăng cao, có những ngày cao điểm, Khoa Nhi tiếp nhận tới 200 bệnh nhân, phần lớn là trẻ mắc bệnh đường hô hấp, nhất là cúm”.

Tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Thanh Nhàn, rất đông bệnh nhân xếp hàng chờ tới lượt. Hầu hết bệnh nhân và người nhà đều đeo khẩu trang kín vì lo sợ lây bệnh.

Thời tiết lạnh ẩm, nhiệt độ thay đổi thất thường tạo điều kiện thuận lợi cho virus cúm dễ dàng phát triển và lan truyền. Cùng với đó, ô nhiễm môi trường tăng cao, điều kiện đi lại, giao thương ngày càng gia tăng giữa các khu vực, vùng miền và trên thế giới, làm tăng nguy cơ lây lan bệnh cúm. Số mắc bệnh cúm được dự đoán sẽ gia tăng trên toàn quốc, nhất là trong mùa đông xuân và dịp Tết Nguyên đán, lễ hội tập trung đông người.

Trước tình hình nhiều dịch bệnh truyền nhiễm có nguy cơ bùng phát trong thời gian tới, từ cuối năm 2018, Sở Y tế Hà Nội đã tham mưu để Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành kế hoạch phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố năm 2019.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố đã tổ chức giao ban đánh giá kết quả phòng chống dịch thường xuyên, đột xuất để nắm bắt tình hình dịch bệnh, triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh kịp thời đối với các bệnh như sốt xuất huyết, sởi, tay chân miệng.

Cùng với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hệ thống giám sát dịch từ thành phố đến cơ sở đã tiếp tục được củng cố, tăng cường về nhân lực và nâng cao về trình độ chuyên môn, thực hiện giám sát chủ động tại 63 bệnh viện từ trung ương, bộ, ngành đến quận, huyện.

T.Linh
TIN LIÊN QUAN

Thuốc Tamiflu trị cúm: Găm hàng, “thổi giá” để trục lợi!

Nhóm PV |

Dịch cúm bùng phát, nhiều bệnh nhân phải nhập viện điều trị. Giá thuốc Tamiflu ngoài thị trường đã tăng lên gấp nhiều lần. Tình trạng “găm hàng”, “ôm hàng”, “thổi” giá thuốc để trục lợi đang diễn ra.

Dịch bệnh cúm bùng phát, giá thuốc Tamiflu tăng vọt

Đức Vân |

Trước tình hình số bệnh nhân cúm gia tăng gần đây tại các bệnh viện tuyến cuối cũng như khan hiếm thuốc điều trị cúm Tamiflu, Bộ Y tế đã có chỉ đạo yêu cầu các đơn vị phải bảo đảm đủ thuốc đáp ứng nhu cầu cấp bách phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Dịch cúm bùng phát: Lo ngại virus cúm đột biến gen làm tăng độc tính?

Thùy Linh |

Dịch cúm bùng phát, lượng bệnh nhân gia tăng nhanh chóng tại các bệnh viện, dấy lên lo ngại về việc xuất hiện một chủng virus cúm mới hay virus cúm đột biến gen làm tăng độc tính, gây kháng thuốc.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Thuốc Tamiflu trị cúm: Găm hàng, “thổi giá” để trục lợi!

Nhóm PV |

Dịch cúm bùng phát, nhiều bệnh nhân phải nhập viện điều trị. Giá thuốc Tamiflu ngoài thị trường đã tăng lên gấp nhiều lần. Tình trạng “găm hàng”, “ôm hàng”, “thổi” giá thuốc để trục lợi đang diễn ra.

Dịch bệnh cúm bùng phát, giá thuốc Tamiflu tăng vọt

Đức Vân |

Trước tình hình số bệnh nhân cúm gia tăng gần đây tại các bệnh viện tuyến cuối cũng như khan hiếm thuốc điều trị cúm Tamiflu, Bộ Y tế đã có chỉ đạo yêu cầu các đơn vị phải bảo đảm đủ thuốc đáp ứng nhu cầu cấp bách phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Dịch cúm bùng phát: Lo ngại virus cúm đột biến gen làm tăng độc tính?

Thùy Linh |

Dịch cúm bùng phát, lượng bệnh nhân gia tăng nhanh chóng tại các bệnh viện, dấy lên lo ngại về việc xuất hiện một chủng virus cúm mới hay virus cúm đột biến gen làm tăng độc tính, gây kháng thuốc.