Hà Nội: 10 nghìn người tham gia “Ngày hội đi bộ”

T.L |

Ngày 9.4, tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình, hơn 10 ngàn người đã tham dự “Ngày hội đi bộ” do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Nestlé Milo tổ chức. Đây là một hoạt động thường niên nằm trong chuỗi chương trình Năng động Việt Nam, thuộc “Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam trong giai đoạn 2011-2030”.

Với mong muốn phát triển phong trào thể thao học đường, chương trình “Ngày hội đi bộ” đã tiếp tục hành trình góp phần nâng cao thể lực, tầm vóc cho trẻ em Việt Nam. Đây là lần thứ 2 chương trình được tổ chức ở Hà Nội và lần thứ 3 tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau chương trình tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội vào ngày 9.4, “Ngày hội đi bộ” sẽ có mặt tại khu vực quận 7, thành phố Hồ Chí Minh ngày 13.5 sắp tới.

Với số lượng ước tính tham gia chương trình tại 2 địa điểm trên lên đến 20.000 người, chương trình năm nay đón nhận sự tham gia nhiệt tình của học sinh, giáo viên từ nhiều trường tiểu học trên địa bàn và các nghệ sĩ nổi tiếng như Trần Lực, Mạnh Trường, Thúy Hằng… trong vai trò là người cổ vũ suốt chặng hành trình. Thông qua chương trình, Nestlé Milo cũng gửi tặng 60 bộ trụ bóng rổ với tổng trị giá hơn 1 tỉ đồng cho 30 trường tiểu học tại Hà Nội và 30 trường tiểu học tại thành phố Hồ Chí Minh, hỗ trợ cơ sở vật chất cho các em tập luyện thể thao, tăng cường thể lực và tạo lối sống năng động hơn. Chương trình năm 2017 không những được nâng tầm quy mô mà còn thể hiện sâu sắc cam kết của “Vì một Việt Nam năng động hơn”. Sứ mệnh của chương trình là nhằm khuyến khích lối sống năng động, thường xuyên luyện tập thể thao trong cộng đồng nói chung và đặc biệt là trẻ em trong độ tuổi 6 – 17 nói riêng.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Phạm Xuân Tiến- Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết: “Đây là lần thứ 2 chương trình được triển khai tại TP Hà Nội với mong muốn cùng chung tay đóng góp cho chương trình “Năng động Việt Nam” thuộc đề án quốc gia 641- “Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011- 2030”, góp phần nâng cao nhận thức của học sinh trong việc vận động thể chất, rèn luyện sức khỏe để nâng cao thể lực, trí lực cho việc học tập và sinh hoạt thường ngày của các em. Bằng những hoạt động cụ thể thiết thực nhằm thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực của thành phố trong việc bảo vệ môi trường, hưởng ứng tới các hành vi sống thân thiện với môi trường, giảm thiểu áp lực ngày càng gia tăng đối với các hệ sinh thái tự nhiên, hướng đến một Hà Nội xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn”.

Niềm vui của các bé khi về đích sau hành trình đi bộ 2km.

 

Ông Phạm Xuân Tiến- Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát biểu khai mạc.

 

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hưởng ứng "Ngày Hội Đi Bộ". Ảnh: Thùy Linh

 

2 mẹ con người mẫu Thúy Hằng hào hứng đi bộ. Ảnh: Thùy Linh

 

Đạo diễn Trần Lực, người mẫu Thúy Hằng, diễn viên Mạnh Trường cùng các nhóc tì hào hứng tham gia chương trình. Ảnh: Thùy Linh
Cùng thể hiện cam kết thúc đẩy phong trào thể thao học đường. Ảnh: Thùy Linh

 

 

 

T.L
TIN LIÊN QUAN

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biếu Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ?

ANH THƯ |

Dịp cuối năm, nhiều gia đình lại "đau đầu" suy nghĩ biếu Tết bên nội, bên ngoại ra sao cho phù hợp, tỏ lòng hiếu thảo với bậc sinh thành.