GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành - Giám đốc Bệnh viện E: “Thay đổi để phát triển”

Thùy Linh (thực hiện) |

Đây là câu slogan mà Bệnh viện E lấy làm phương châm hoạt động trong những năm gần đây. Sự đổi thay của Bệnh viện E được thể hiện nhiều nhất chính là từ niềm tin của bệnh nhân và gia đình.

PV báo Lao động đã có buổi phỏng vấn GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành- Giám đốc Bệnh viện E về những thành quả đáng ngạc nhiên này.

Trong những năm gần đây, Bệnh viện E được biết tới một điểm sáng của ngành y tế cả nước với nhiều thành tựu trong công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Theo GS, bí quyết thành công của bệnh viện là gì?

GS Lê Ngọc Thành: Đúng như sự đánh giá của nhân dân, đặc biệt là người bệnh, đồng nghiệp ghi nhận thì Bệnh viện E có một sự thay đổi quá lớn một cách toàn diện, giống như lời Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nói: Bệnh viện E “lột xác”.

Trong 2 năm nay trở lại đây, được sự quan tâm và đầu tư của Bộ Y tế, đặc biệt là của cá nhân Bộ trưởng Tiến thì Bệnh viện E đã có “đà” để từng bước thay đổi. Ngoài sự thay đổi về cảnh quan khang trang, sạch sẽ, ngăn nắp được nhìn thấy, điều mà tôi cho là sự thay đổi nhiều nhất, chính là sự thay đổi về tư duy làm việc, từ của lãnh đạo bệnh viện đến toàn bộ cán bộ viên chức, kể cả hộ lý. Bản thân tôi cũng như các y bác sỹ khác đều nỗ lực hết mình và làm việc bắt nguồn từ một cái tâm trong sáng. Muốn bệnh viện phát triển được thì tập thể phải đoàn kết.

Kể từ khi tôi làm giám đốc mọi người rất đồng tâm nhất trí, trong lịch sử phát triển của Bệnh viện E thì chưa thời kỳ nào phát triển được như lúc này cả. Mọi người đều đồng lòng: “Thay đổi để phát triển”. Vì vậy, sự thay đổi phải song hành từ cơ sở vật chất cho người bệnh đến thái độ phục vụ của nhân viên y tế. Họ đã coi bệnh viện là nhà, coi người bệnh là người thân.

Bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị thì trình độ chuyên môn của các y, bác sĩ là yếu tố vô cùng quan trọng trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Vậy công tác này ở Bệnh viện E được thực hiện như thế nào, thưa Giáo sư?

Có thể nói, một số các bệnh viện lớn khác... đi lên từ "5 có" còn Bệnh viện E đi lên từ "5 không" (cười): Không tên tuổi; không bệnh nhân; không cơ sở vật chất; nhân lực không có và cuối cùng tư duy phát triển cũng không có. Vì thế, tôi luôn lấy đào tạo con người đặt lên hàng đầu và truyền lửa cho thế hệ trẻ. Để phát triển nguồn nhân lực, các bác sĩ trẻ được tạo điều kiện đi học chính quy ở trong và ngoài nước…

Gần đây, Bệnh viện E trở thành cơ sở đào tạo có uy tín. Tôi rất để tâm và cất công tạo dựng đây thành cơ sở đào tạo đích thực với sự tham gia giảng dạy của độ ngũ bác sỹ giỏi hội tụ đủ 4 yếu tố: thứ nhất là giỏi nghề; thứ hai là dạy học; thứ ba là phải nghiên cứu khoa học và thứ tư là phải chuyển giao công nghệ… Hiện, nhiều trường đại học y dược đã gửi sinh viên, bác sĩ nội trú, học viên sau đại học, nghiên cứu sinh về Bệnh viện học tập.

GS Lê Ngọc Thành - Giám đốc Bệnh viện E trả lời báo Lao Động. Ảnh: T.Xuân
GS Lê Ngọc Thành - Giám đốc Bệnh viện E trả lời báo Lao Động. Ảnh: T.Xuân

Bệnh viện E khẳng định được thương hiệu và đưa nhiều kỹ thuật vươn ra thế giới được đồng nghiệp quốc tế đánh giá cao, Giáo sư có thể chia sẻ vấn đề này?

Hiện bệnh nhân ở các nhiều tỉnh thành trong cả nước chuyển về Bệnh viện E rất nhiều, đặt biệt là các kỹ thuật mũi nhọn của bệnh viện được đánh giá đi đầu cả nước là tim mạch và phẫu thuật cột sống. Về tim mạch, ngoài những ca mổ và can thiệp thông thường, Trung tâm Tim mạch, BV E đã cập nhật được những kỹ thuật thế giới đang làm, thậm chí cả những kỹ thuật thế giới chưa có những báo cáo ghi nhận thực hiện như kỹ thuật ít xâm lấn có nội soi hỗ trợ hoặc nội soi toàn bộ hay vừa mổ vừa can thiệp được. Đặc biệt, BV E đã mạnh dạn thực hiện và đi đầu so với các nước khác như kỹ thuật nội soi toàn bộ trong mổ thông sàn nhĩ thất ở ở trẻ nhỏ, cắt u nhầy nhĩ trái... Điều này đã ghi dấu ấn và nâng tầm điều trị tim mạch của Việt Nam trên bản đồ y khoa thế giới.

Giáo sư có thể chia sẻ về hướng phát triển của BV trong thời gian tới để tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và hướng tới sự hài lòng của bệnh nhân?

Đến nay, cơ cấu tổ chức BV tương đối hoàn chỉnh, nhiều khoa phòng chức năng đã căn bản được thành lập mới. Các bác sĩ cuả BV đã làm chủ nhiều kỹ thuật tiên tiến mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế về phẫu thuật và can thiệp tim mạch, phẫu thuật thần kinh và sọ não, chấn thương chỉnh hình, nội soi can thiệp tiêu hóa, phẫu thuật và điều trị sản khoa, tiết niệu, tạo hình thẩm mỹ… Quan hệ hợp tác quốc tế không ngừng phát triển giúp BV vươn tới những kỹ thuật ngang tầm khu vực và thế giới. Tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho 15 bệnh viện vệ tinh.

Tới đây, Khu khám bệnh và điều trị ngoại trú hiện đại sẽ đưa vào hoạt động. Tiếp đó, Bệnh viện tiếp tục khởi công xây dựng Trung tâm Ung bướu để điều trị và giúp các bệnh nhân ung thư đỡ khổ, song hành phát triển các chuyên khoa khác.

Định hướng là trong tương lai gần (năm 2020), hi vọng Bệnh viện E sẽ trở thành đa khoa trung ương hạng đặc biệt để đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trong và người nước.

Xin cảm ơn GS Lê Ngọc Thành!

Thùy Linh (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Bác sĩ Bệnh viện E Hà Nội nghẹt thở cứu sống bệnh nhân vỡ tim

L.Hà |

Sáng 21.5, các bác sĩ Bệnh viện E đã căng mình cứu sống một bệnh nhân nam (30 tuổi, ở Linh Đàm, Q. Hoàng Mai, Hà Nội) bị vỡ tim do tai nạn giao thông, phun máu xối xả, nguy cơ tử vong trong gang tấc.

Bệnh viện Lão khoa Trung ương khai trương phòng can thiệp tim mạch

T.Linh |

Ngày 26.2, Bệnh viện Lão khoa Trung ương khai trương phòng can thiệp tim mạch, đặt tại Khoa Tim mạch can thiệp- ngoại của bệnh viện. Đây được coi là một món quà ý nghĩa của bệnh viện dành cho các y bác sĩ và cả bệnh nhân nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2.

Điều trị tim mạch Việt Nam đang bắt kịp thế giới

THUỲ TRANG |

Với gần 90 trung tâm y tế đã có thể thực hiện nhiều thủ thuật khó, can thiệp, điều trị các bệnh về tim mạch trên cả nước, ngành Tim mạch học Việt Nam đang đứng đầu khu vực và bắt kịp với thế giới.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bác sĩ Bệnh viện E Hà Nội nghẹt thở cứu sống bệnh nhân vỡ tim

L.Hà |

Sáng 21.5, các bác sĩ Bệnh viện E đã căng mình cứu sống một bệnh nhân nam (30 tuổi, ở Linh Đàm, Q. Hoàng Mai, Hà Nội) bị vỡ tim do tai nạn giao thông, phun máu xối xả, nguy cơ tử vong trong gang tấc.

Bệnh viện Lão khoa Trung ương khai trương phòng can thiệp tim mạch

T.Linh |

Ngày 26.2, Bệnh viện Lão khoa Trung ương khai trương phòng can thiệp tim mạch, đặt tại Khoa Tim mạch can thiệp- ngoại của bệnh viện. Đây được coi là một món quà ý nghĩa của bệnh viện dành cho các y bác sĩ và cả bệnh nhân nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2.

Điều trị tim mạch Việt Nam đang bắt kịp thế giới

THUỲ TRANG |

Với gần 90 trung tâm y tế đã có thể thực hiện nhiều thủ thuật khó, can thiệp, điều trị các bệnh về tim mạch trên cả nước, ngành Tim mạch học Việt Nam đang đứng đầu khu vực và bắt kịp với thế giới.