Gỡ vướng thuốc điều trị cho bệnh nhân ung thư máu

Lệ Hà |

Đã có cách để bệnh nhân ung thư không thiếu thuốc trong quá trình điều trị. Theo thông tin mới nhất, Chính phủ, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam... cùng các bệnh viện đã thống nhất cách gỡ vướng thuốc điều trị cho bệnh nhân ung thư máu.

Chiều 16.1, TS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương khẳng định với báo chí: Bệnh nhân ung thư sử dụng thuốc Glivec sẽ không bị gián đoạn trong quá trình điều trị.

Tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương có gần 400 bệnh nhân đang sử dụng thuốc Glivec. Hiện nay, nguồn thuốc viện trợ tạm thời đang hết từ ngày 16.1. Để phục vụ nhu cầu điều trị của bệnh nhân, bệnh viện vẫn duy trì để bệnh nhân sử dụng thuốc bằng nguồn BHYT, tuy có ít hơn liều thường ngày. 

Hiện Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã làm việc với BHXH Việt Nam để có phương án xử lý điều chỉnh thuốc từ nguồn BHYT sang thuốc viện trợ, nhằm phục vụ nhu cầu điều trị của bệnh nhân. Khi có thuốc viện trợ về, lại chuyển từ nguồn đó sang bù cho thuốc BHYT. Nói nôm na là vay tạm thuốc của BHYT.

Giải thích về sự thiếu hụt thuốc Glivec, TS Bạch Quốc Khánh cho biết: Glivec là thuốc điều trị nhắm đích cho bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu mạn dòng tuỷ (một dạng ung thư máu mạn tính). Đây là một phương pháp điều trị hiệu quả và chi phí cao. Mỗi bệnh nhân dùng 3-4 viên/ngày. Giá một viên thuốc khoảng 400.000 đồng. Để giảm bớt gánh nặng cho người bệnh, Bộ Y tế, BHXH Việt Nam kết hợp với công ty Novartis (Thuỵ Sỹ) thoả thuận phía BHXH Việt Nam sẽ chi trả 40% chi phí, còn lại 60% do Công ty Novartis hỗ trợ cho người bệnh. 

Tuy nhiên, theo Nghị định số 54/2017NĐ-CP của Chính phủ, Công ty Novartis cần thực hiện các thủ tục để xin cấp phép lưu hành thuốc Glivec viện trợ và việc thẩm định hồ sơ cấp phép cần thực hiện đúng trình tự và thời gian theo quy định. 

Sau khi xảy ra vướng mắc và có phản ánh, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký ban hành văn bản phê duyệt tiếp nhận thuốc viện trợ Glivec theo quy định cũ. Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương sẽ được tiếp nhận 247.440 hộp Glivec. Dự kiến, chậm nhất 2 tuần nữa thuốc sẽ có.

"Mặc dù thuốc điều trị bệnh này không có thuốc thay thế nhưng bệnh nhân có thể trì hoãn sử dụng thuốc trong thời gian ngắn hoặc uống giảm liều. Nên việc thuốc thiếu sẽ không ảnh hưởng đến quá trình điều trị của bệnh nhân", TS Khánh cho hay.

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cũng cho biết, Chính phủ đã có quyết nghị đồng ý cho 4 bệnh viện được tiếp nhận thuốc viện trợ Glivec với hồ sơ nhập khẩu thực hiện theo quy định cũ. Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương được tiếp nhận 247.440 viên (tương đương 247.440 hộp); BV Chợ Rẫy 1.888 hộp, BV Ung bướu TP.HCM 1.603 hộp và BV Truyền máu-Huyết học TP.HCM 4.804 hộp.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân lao đao vì hết thuốc ung thư viện trợ

PV (T/H) |

Nhiều bệnh viện (BV) thông báo hết thuốc Glivec viện trợ điều trị ung thư. Trước thông tin này, nhiều bệnh nhân lo lắng.

Đừng gục ngã trước ung thư!

Kim Đồng |

Nhiều người khi biết mình mắc bệnh ung thư thường hay gục ngã và có suy nghĩ cuộc sống coi như chấm hết. Tuy nhiên, điều đó không hoàn toàn đúng, bởi theo các chuyên gia, bác sĩ chữa trị bệnh ung thư thì bệnh nhân có thể khỏi bệnh nếu hiểu rõ về bệnh, phát hiện sớm, tầm soát bệnh kịp thời, và có chiến lược chữa trị đúng cách cùng với tinh thần lạc quan…

Ứng dụng phẫu thuật bằng robot điều trị triệt để ung thư tuyến tiền liệt

Kim Đồng |

Sáng 3.1, đại diện Bệnh viện Bình Dân TPHCM (BVBD) cho biết, bệnh viện đã ứng dụng phẫu thuật robot cắt tuyến tiền liệt tận gốc ngoài phúc mạc, giúp một bệnh nhân điều trị triệt để ung thư tuyến tiền liệt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bệnh nhân lao đao vì hết thuốc ung thư viện trợ

PV (T/H) |

Nhiều bệnh viện (BV) thông báo hết thuốc Glivec viện trợ điều trị ung thư. Trước thông tin này, nhiều bệnh nhân lo lắng.

Đừng gục ngã trước ung thư!

Kim Đồng |

Nhiều người khi biết mình mắc bệnh ung thư thường hay gục ngã và có suy nghĩ cuộc sống coi như chấm hết. Tuy nhiên, điều đó không hoàn toàn đúng, bởi theo các chuyên gia, bác sĩ chữa trị bệnh ung thư thì bệnh nhân có thể khỏi bệnh nếu hiểu rõ về bệnh, phát hiện sớm, tầm soát bệnh kịp thời, và có chiến lược chữa trị đúng cách cùng với tinh thần lạc quan…

Ứng dụng phẫu thuật bằng robot điều trị triệt để ung thư tuyến tiền liệt

Kim Đồng |

Sáng 3.1, đại diện Bệnh viện Bình Dân TPHCM (BVBD) cho biết, bệnh viện đã ứng dụng phẫu thuật robot cắt tuyến tiền liệt tận gốc ngoài phúc mạc, giúp một bệnh nhân điều trị triệt để ung thư tuyến tiền liệt.