Giáp Tết, bệnh sởi rục rịch tăng

L.Hà |

Từ đầu năm đến nay, virus sởi phát triển, gia tăng số bệnh nhân điều trị tại các cơ sở y tế. Tại Khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội) trung bình mỗi tháng khoảng 10 trường hợp.

PGS.TS Đỗ Duy Cường - Trưởng khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết: Hiện khoa có 6 ca sởi nhập viện nặng, đặc biệt có 2 ca bệnh mắc sởi trên cơ địa có thai và mắc phổi mãn tính. Nhiều người nghĩ sởi chỉ gặp ở trẻ em, tuy nhiên trên thực tế tại khoa tiếp nhận nhiều bệnh nhân mắc sởi là người lớn.

Bệnh nhân N.T.A (24 tuổi, ở Sơn Tây, Hà Nôi) đang mang thai tuần thứ 25. Đây là lần thứ 2 mang thai của chị. Cách đây khoảng hơn 1 tuần, chị bỗng nhiên sốt cao, rồi các ban liên tục mọc từ mặt, cổ, lan xuống người. Lo lắng vì đang mang thai, chị A vào Bệnh viện Bạch Mai. Các bác sĩ xác định bệnh nhân mắc sởi và cho điều trị nội trú. 

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương thời điểm này cũng điều trị cho 20 ca mắc sởi.

PGS.TS Đỗ Duy Cường lo ngại dịch sởi quay trở lại theo chu kỳ 5 năm (năm 2014 dịch sởi cũng bùng phát ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, trong đó tại khoa truyền nhiễm - Bệnh viện Bạch Mai cũng phải điều trị cho 100 bệnh nhân là người lớn). Vài  tháng trở lại đây, khoa đã tiếp nhận tới 50 ca mắc sởi. Điều đáng lưu ý, bệnh nhân sởi gặp chủ yếu ở phụ nữ từ 25 đến 40 tuổi. Khi được hỏi, hầu hết bệnh nhân không nhớ đã tiêm vaccine phòng bệnh chưa.

"Không ít trường hợp chẩn đoán nhầm, nhiều bệnh nhân được chuyển đến từ các khoa khác như dị ứng hoặc nhầm với sốt do virus, rubella", PGS.TS Đỗ Duy Cường nói.

Báo cáo của Bộ Y tế, năm 2018 tình hình bệnh dịch sởi có tăng đột biến. Cả nước có gần 8.000 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, trong đó có gần 1.700 trường hợp dương tính với sởi, 2 ca tử vong (Hưng Yên, TPHCM). 

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, bệnh sởi là một bệnh truyền nhiễm gây dịch, do virrus sởi gây ra. Bệnh thường gặp ở trẻ em dưới 5 tuổi hoặc cũng có thể gặp ở người lớn, do chưa được tiêm phòng sởi hoặc đã tiêm phòng nhưng chưa được tiêm đủ liều. Bệnh hay xảy ra vào mùa đông xuân, khi thời tiết ẩm kéo dài. Bệnh lây theo đường hô hấp hoặc cũng có thể qua tiếp xúc trực tiếp hoặc qua bàn tay bị ô nhiễm với các dịch tiết đường hô hấp có chứa mầm bệnh.

Trẻ em không được tiêm vaccine sởi đầy đủ; Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng khi chăm sóc trẻ; Giữ vệ sinh thân thể, mũi, họng, mắt và răng miệng cho trẻ hàng ngày. Đảm bảo nhà ở và nhà vệ sinh thông thoáng, sạch sẽ; Vệ sinh môi trường thường xuyên...

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vaccine Sởi - Rubella cho trẻ từ 1 - 5 tuổi

LH |

Hà Nội sẽ tiêm bổ sung vaccine Sởi - Rubella cho toàn bộ trẻ từ 1 - 5 tuổi sống trên địa bàn Hà Nội trong quý IV.2018.

TPHCM: Bệnh chân tay miệng, sởi và sốt xuất huyết đều gia tăng

Kim Đồng |

Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM cho biết, chỉ trong vòng 1 tháng gần đây (từ 26.10 đến 1.11) số ca nhập viện mắc sốt xuất huyết, sởi, tay chân miệng đều tăng.

Hơn 4,2 triệu trẻ sẽ được tiêm bổ sung vaccine sởi - rubella

L.Hà |

Trẻ từ 1-5 tuổi vùng nguy cơ cao trong năm 2018-2019 sẽ được tiêm bổ sung vaccine sởi - rubella nhằm góp phần tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh sởi, rubella trong cộng đồng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hà Nội: Triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vaccine Sởi - Rubella cho trẻ từ 1 - 5 tuổi

LH |

Hà Nội sẽ tiêm bổ sung vaccine Sởi - Rubella cho toàn bộ trẻ từ 1 - 5 tuổi sống trên địa bàn Hà Nội trong quý IV.2018.

TPHCM: Bệnh chân tay miệng, sởi và sốt xuất huyết đều gia tăng

Kim Đồng |

Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM cho biết, chỉ trong vòng 1 tháng gần đây (từ 26.10 đến 1.11) số ca nhập viện mắc sốt xuất huyết, sởi, tay chân miệng đều tăng.

Hơn 4,2 triệu trẻ sẽ được tiêm bổ sung vaccine sởi - rubella

L.Hà |

Trẻ từ 1-5 tuổi vùng nguy cơ cao trong năm 2018-2019 sẽ được tiêm bổ sung vaccine sởi - rubella nhằm góp phần tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh sởi, rubella trong cộng đồng.