Giảm tải, bệnh viện Nhi TƯ chuyển giao kỹ thuật về thẳng trạm y tế xã

Thùy Linh |

Bệnh viện tuyến trung ương chuyển giao kỹ thuật về thẳng trạm y tế xã là sáng kiến của Bệnh viện Nhi Trung ương (TW) trong công tác chỉ đạo tuyến. Nhiều người dân đã được thụ hưởng những kỹ thuật y tế tiên tiến của tuyến trên ngay tại địa phương mình.

Ngày 22.5, tại xã Yên Sơn, TP Tam Điệp, Ninh Bình, Bệnh viện Nhi TW đã triển khai Dự án Đào tạo chăm sóc sức khỏe ban đầu Nhi khoa, đồng thời tổ chức lớp đào tạo cấp cứu Nhi khoa cơ bản cho các cán bộ y tế Trung tâm Y tế Tam Điệp và các cán bộ y tế tuyến xã.

Chia sẻ tại buổi lễ, GS.TS Lê Thanh Hải- Giám đốc Bệnh viện Nhi TW nhấn mạnh, quan điểm của Bệnh viện Nhi TW là người dân không đến được với bệnh viện thì bệnh viện sẽ đưa các bác sĩ có chuyên môn tay nghề cao đến với người dân để làm sao người dân ngày càng được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, chất lượng cao hơn.

Theo GS.TS Lê Thanh Hải, đối với trẻ em, phòng bệnh là tốt nhất, khi có bệnh thì điều trị hiệu quả. “Chúng tôi đau lòng khi nghe, đọc các thông tin về trẻ đuối nước, trẻ học dị vật phải chịu cảnh tàn tật, hoặc thậm chí mất mạng. Do đó, vai trò của chăm sóc, xử trí ban đầu trong cấp cứu nhi khoa rất quan trọng giúp trẻ tránh được tàn tật. Chúng tôi cố gắng để các cán bộ y tế tuyến dưới có thể học tập, bổ sung kiến thức một cách nhanh nhất, đơn giản nhất”- GS Lê Thanh Hải nói.

GS Lê Thanh Hải phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: X.T
GS Lê Thanh Hải phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: X.T

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Đức Vinh- Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam là điểm sáng thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ, đặc biệt trong công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em.

Tuy nhiên, trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân vẫn còn một số tồn tại, khó khăn, nhất là tại tuyến y tế cơ sở, vẫn còn tình trạng người dân đổ dồn lên tuyến trên để khám chữa bệnh vừa lãng phí vừa gây quá tải không cần thiết.

Do đó, ngành y tế đã và đang triển khai các giải pháp để nâng cao năng lực của y tế cơ sở, nhằm “kéo” người dân đến khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trạm y tế ngày một nhiều hơn.

Ông Nguyễn Đức Vinh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: X.T
Ông Nguyễn Đức Vinh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: X.T

Ông Nguyễn Đức Vinh cũng đánh giá cao sáng kiến của Bệnh viện Nhi TW trong việc chuyển giao, trực tiếp đưa dịch vụ y tế kỹ thuật cao, chuyên môn cao về trạm y tế tại các tỉnh Nghệ An, Thanh Hoá, Lào Cai và Ninh Bình.

“Việc này giúp cho người dân được hưởng lợi khám chữa bệnh kỹ thuật cao từ các chuyên gia đầu ngành ngay tại cơ sở”- ông Vinh cho hay và mong muốn từ mô hình của Trạm Y tế xã Yên Sơn, ngành y tế của tỉnh sẽ tiếp tục nhân rộng ra các trạm y tế khác.

Một số hình ảnh bác sĩ BV Nhi TƯ khám và cấp phát thuốc cho người dân. Ảnh: X.Tùng
Một số hình ảnh bác sĩ BV Nhi TƯ khám và cấp phát thuốc cho người dân. Ảnh: X.Tùng
Một số hình ảnh bác sĩ BV Nhi TƯ khám và cấp phát thuốc cho người dân. Ảnh: X.Tùng
Một số hình ảnh bác sĩ BV Nhi TƯ khám và cấp phát thuốc cho người dân. Ảnh: X.Tùng
Một số hình ảnh bác sĩ BV Nhi TƯ khám và cấp phát thuốc cho người dân. Ảnh: X.Tùng
Một số hình ảnh bác sĩ BV Nhi TƯ khám và cấp phát thuốc cho người dân. Ảnh: X.Tùng

Trong 2 ngày 21- 22.5, Bệnh viện Nhi T.Ư đã phối hợp với Trung tâm Y tế Tam Điệp (Ninh Bình) đã tổ chức chương trình khám bệnh tình nguyện cho trẻ tại xã Yên Sơn. Hơn 1500 trẻ đã được thăm khám, nhiều cháu đã được phát hiện bệnh và những rối loạn tuổi vị thành niên.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Phẫu thuật nội soi cấp cứu bệnh nhân sốc mất máu do u bàng quang

HL |

Bệnh viện Nội tiết Trung ương vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân N.T.N (61 tuổi, trú tại An Dương, Hải Phòng) trong tình trạng đường huyết tăng cao, bí tiểu nhiều ngày, tiểu ra máu cục, thể trạng yếu.

Phát triển dịch vụ nhi khoa phía Bắc Hà Nội, "san sẻ" quá tải

T.Linh |

Các bác sĩ tại Bệnh viện (BV) Nhi Trung ương sẽ cầm tay chỉ việc và ngược lại, các BV cũng cử bác sĩ và điều dưỡng sang BV Nhi học hỏi thêm để phục vụ người bệnh tốt nhất trong khám chữa bệnh ban đầu cũng như khám chuyên khoa sâu.

Nhãn hàng Friso đồng hành cùng Hội nghị nhi khoa toàn quốc 2018

H.LAN |

Hội Nhi khoa Việt Nam phối hợp với Hội Nhi khoa TP.HCM vừa tổ chức Hội nghị Khoa học Nhi khoa toàn quốc 2018. Nhãn hàng Friso (thuộc công ty FrieslandCampina Việt Nam) tiếp tục đồng hành cho sự kiện khoa học cấp quốc gia này, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc cho sự phát triển toàn diện của trẻ em Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phẫu thuật nội soi cấp cứu bệnh nhân sốc mất máu do u bàng quang

HL |

Bệnh viện Nội tiết Trung ương vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân N.T.N (61 tuổi, trú tại An Dương, Hải Phòng) trong tình trạng đường huyết tăng cao, bí tiểu nhiều ngày, tiểu ra máu cục, thể trạng yếu.

Phát triển dịch vụ nhi khoa phía Bắc Hà Nội, "san sẻ" quá tải

T.Linh |

Các bác sĩ tại Bệnh viện (BV) Nhi Trung ương sẽ cầm tay chỉ việc và ngược lại, các BV cũng cử bác sĩ và điều dưỡng sang BV Nhi học hỏi thêm để phục vụ người bệnh tốt nhất trong khám chữa bệnh ban đầu cũng như khám chuyên khoa sâu.

Nhãn hàng Friso đồng hành cùng Hội nghị nhi khoa toàn quốc 2018

H.LAN |

Hội Nhi khoa Việt Nam phối hợp với Hội Nhi khoa TP.HCM vừa tổ chức Hội nghị Khoa học Nhi khoa toàn quốc 2018. Nhãn hàng Friso (thuộc công ty FrieslandCampina Việt Nam) tiếp tục đồng hành cho sự kiện khoa học cấp quốc gia này, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc cho sự phát triển toàn diện của trẻ em Việt Nam.