Giám đốc bệnh viện giải trình vụ người đàn ông bị... sảy thai tự nhiên

T.Linh |

Thông tin người đàn ông bị... sảy thai tự nhiên đang làm xôn xao dư luận. Giám đốc BVĐK Kim Sơn (Ninh Bình) - nơi cấp giấy ra viện sai sót cho bệnh nhân - đã lên tiếng.

Ông Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc BV ĐK Kim Sơn cho biết, sai sót trên là do sự nhầm lẫn của nhân viên đánh máy văn phòng.

"Do mới vào làm việc nên cô nhân viên có sự nhầm lẫn trong việc chọn danh mục, chúng tôi quản lý bệnh án và theo dõi hoàn toàn bằng phần mềm máy tính. Trong số hàng nghìn danh mục, cô nhân viên đã ấn nhầm mã từ khoa Ngoại sang khoa Sản. Tuy nhiên, đây chỉ là giấy ra viện, chúng tôi đã thu hồi và xin lỗi bệnh nhân. Còn bệnh án thì thể hiện đúng 100%” - ông Dũng nói. 

Cũng theo giám đốc bệnh viện, bệnh nhân trong sự việc này là ông N, nhân viên bảo vệ của một trường tiểu học thuộc xã Lưu Phương, bị ngã cách đây ít ngày và phải nhập viện, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị “chấn thương ổ bụng”, khi ra viện mang giấy ra viện về thì có một người phát hiện, sau đó chụp lại đưa lên mạng nhưng không có ý gì.

Giám đốc bệnh viện ĐK Kim Sơn cũng thừa nhận: "Nhân viên văn phòng đưa giấy cho bác sĩ điều trị ký, bác sĩ ấy cứ thế ký rồi lại tiếp tục chuyển cho phó giám đốc ký nhưng cũng chẳng ai để ý, thật đáng tiếc vì cuối năm cũng nhiều việc”.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền giấy xuất viện của một bệnh nhân giới tính nam nhưng lại được chẩn đoán là sảy thai tự nhiên (không hoàn toàn, không có biến chứng). Giấy ra viện được bác sĩ điều trị và Phó Giám đốc BV đa khoa huyện Kim Sơn BS Trần Văn Phú ký, đóng dấu.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sai sót do lỗi đánh máy, được đưa lên mạng xã hội, trở thành chuyện nực cười khiến dư luận xôn xao, bàn tán.

T.Linh
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân nam được chẩn đoán... sẩy thai tự nhiên

L.Hà |

Mạng xã hội đang lan truyền giấy xuất viện của một bệnh nhân nam nhưng phần chẩn đoán bệnh lại ghi: Sẩy thai tự nhiên (không hoàn toàn, không có biến chứng).

Trẻ bị tiêm nhầm tại Trung tâm Y tế thành phố Vinh

DOANH NHÂN |

Thay vì tiêm chủng vaccine viêm gan B cho trẻ, một cán bộ của Trung tâm Y tế thành phố Vinh đã tiêm nhầm thành vaccine 5 trong 1.

Vụ ghi nhầm giới tính trẻ sơ sinh: Xét nghiệm lần 2 vẫn khẳng định quan hệ mẹ - con

Tiến Nguyễn |

Liên quan đến việc phụ sản N.T.Y.V (SN 1991, ở An Dương, Hải Phòng) đẻ mổ tại bệnh viện phụ sản Hải Phòng bị cán bộ y tế thông báo nhầm giới tính, ngày 5.7, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng cho biết: Kết quả xét nghiệm AND lần 2 cho thấy, sản phụ N.T.Y.V và cháu bé có quan hệ huyết thống: mẹ - con.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bệnh nhân nam được chẩn đoán... sẩy thai tự nhiên

L.Hà |

Mạng xã hội đang lan truyền giấy xuất viện của một bệnh nhân nam nhưng phần chẩn đoán bệnh lại ghi: Sẩy thai tự nhiên (không hoàn toàn, không có biến chứng).

Trẻ bị tiêm nhầm tại Trung tâm Y tế thành phố Vinh

DOANH NHÂN |

Thay vì tiêm chủng vaccine viêm gan B cho trẻ, một cán bộ của Trung tâm Y tế thành phố Vinh đã tiêm nhầm thành vaccine 5 trong 1.

Vụ ghi nhầm giới tính trẻ sơ sinh: Xét nghiệm lần 2 vẫn khẳng định quan hệ mẹ - con

Tiến Nguyễn |

Liên quan đến việc phụ sản N.T.Y.V (SN 1991, ở An Dương, Hải Phòng) đẻ mổ tại bệnh viện phụ sản Hải Phòng bị cán bộ y tế thông báo nhầm giới tính, ngày 5.7, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng cho biết: Kết quả xét nghiệm AND lần 2 cho thấy, sản phụ N.T.Y.V và cháu bé có quan hệ huyết thống: mẹ - con.