Giải thoát khối u xương hàm khổng lồ cho cô gái 24 tuổi

Lệ Hà |

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa phẫu thuật thành công khối u men khổng lồ xương hàm dưới nữ bệnh nhân 24 tuổi.

Nhiều năm nay, N.P.T phải phụ thuộc vào chiếc khăn để che kín cả gương mặt, che đi khối u to gần bằng đầu của cô. Mong ước của cô đó là khối u sẽ được loại bỏ, cô sẽ không phải phụ thuộc vào chiếc khăn kia.

T vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong tình trạng sức khỏe yếu, khối u vùng xương hàm lớn, gây biến dạng xương hàm dưới và mặt; há miệng hạn chế. Khối u đầy phồng xương hàm dưới vùng ngác tiền đình, các răng xô lệch, không lung lay. Khối u lớn, phát triển nhanh khiến T đau nhức, mệt mỏi, khó thở.

Theo lời kể của T, khi 19 tuổi, khối u bắt đầu xuất hiện với kích thước nhỏ như hạt gạo bắt đầu xuất hiện, dần dần nó to hơn nhưng mình chưa đi khám lần nào cả. Ăn uống khó khăn, ăn cơm nghẹn, chỉ ăn cháo. T không thể nằm nghiêng vì khối u đè nặng, đánh răng cũng khó khăn.

PGS.TS Vũ Ngọc Lâm – Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật sọ mặt và tạo hình, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết: Khối u phát triển to, gần bằng cái đầu của bệnh nhân. Hệ thống mạch máu nhiều vì thế, khi chúng tôi cắt khối u sẽ gây nên chảy máu. Việc tạo hình sau phẫu thuật cũng là một khó khăn. Thể trạng của bệnh nhân rất yếu, cháu chưa được 40kg.

Các bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 gồm nhiều chuyên ngành đã hội chẩn, đánh giá tình trạng của bệnh nhân T. Trước phẫu thuật, bệnh nhân được nuôi dưỡng, chăm sóc đặc biệt để đủ điều kiện tiến hành cuộc mổ.

Ca phẫu thuật diễn ra gần 6 tiếng đồng hồ.

PGS.TS Vũ Ngọc Lâm cho biết thêm: “Khi kiểm soát được tình trạng chảy máu, chúng tôi đã cắt bỏ khối u. Lượng máu bù khá nhiều so với một phẫu thuật thông thường, khoảng 3 lít máu. Tuy nhiên, cắt một khối u như vậy cũng là giới hạn khá tốt, cho phép tiếp tục phẫu thuật tạo hình phần khuyết xương. Bệnh nhân T được phẫu thuật một thì cắt bỏ khối u và tạo hình phần khuyết xương”.

Sau ca mổ sức khỏe của T dần ổn định, ăn được nhiều hơn và thấy nhẹ nhõm hơn, không còn nặng nề như trước.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Mang khối u 10kg, người bệnh nghĩ béo lên

Mai Thanh |

Các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) vừa phẫu thuật, cắt bỏ thành công khối u nặng 10kg trong ổ bụng một bệnh nhân nữ.

Người bệnh mang khối u 10kg nhầm tưởng là bụng béo

Lệ Hà |

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) vừa tiếp nhận người bệnh N.T.V (59 tuổi, ở Thanh Hóa) vào viện trong tình trạng đau tức bụng, bụng béo tưởng lên cân nhưng là do khối u.

Giải thoát khối u chiếm gần hết khuôn mặt người phụ nữ

Lệ Hà |

Khối u trên khuôn mặt bà B.T.H, 74 tuổi ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh ban đầu bằng đầu ngón tay cái vùng má phải, sau đó khối u phát triển tăng nhanh về kích thước, chèn ép các cơ quan vùng mặt gây khó thở, mất thị lực mắt phải.

Một thoáng Hồ Gươm những ngày cuối năm

Linh Trang - Việt Anh |

Những ngày cuối năm Nhâm Dần, nhiều người đã tìm đến Hồ Gươm, cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất, trong không khí bình yên rất riêng của Thủ đô.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Mang khối u 10kg, người bệnh nghĩ béo lên

Mai Thanh |

Các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) vừa phẫu thuật, cắt bỏ thành công khối u nặng 10kg trong ổ bụng một bệnh nhân nữ.

Người bệnh mang khối u 10kg nhầm tưởng là bụng béo

Lệ Hà |

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) vừa tiếp nhận người bệnh N.T.V (59 tuổi, ở Thanh Hóa) vào viện trong tình trạng đau tức bụng, bụng béo tưởng lên cân nhưng là do khối u.

Giải thoát khối u chiếm gần hết khuôn mặt người phụ nữ

Lệ Hà |

Khối u trên khuôn mặt bà B.T.H, 74 tuổi ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh ban đầu bằng đầu ngón tay cái vùng má phải, sau đó khối u phát triển tăng nhanh về kích thước, chèn ép các cơ quan vùng mặt gây khó thở, mất thị lực mắt phải.