Giải thoát khối u chiếm gần hết khuôn mặt người phụ nữ

Lệ Hà |

Khối u trên khuôn mặt bà B.T.H, 74 tuổi ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh ban đầu bằng đầu ngón tay cái vùng má phải, sau đó khối u phát triển tăng nhanh về kích thước, chèn ép các cơ quan vùng mặt gây khó thở, mất thị lực mắt phải.

Ngày 2.12.2020, bệnh nhân B.T.H vào Viện Bỏng Quốc gia trong tình trạng thể trạng 38kg, khối u khổng lồ vùng mặt kích thước 12x14cm chiếm hết nửa mặt phải, phát triển to về nhiều hướng, chèn đẩy vùng mũi, mắt phải, hàm phải gây tắc nghẽn hoàn toàn mũi phải, chèn đẩy nhãn cầu phải gây mất thị lực, bề mặt khối u tăng sinh mạch máu rất mạnh.

U chèn ép khoang miệng gây khó khăn trong ăn uống và vệ sinh răng miệng. U chèn ép làm mất chức năng mắt phải, chèn 1/2 mũi khiến bệnh nhân chỉ thở được bằng 1 lỗ mũi và miệng.

Bệnh nhân có chồng và con bị nhiễm chất độc da cam, 2 con đã mất.

Khối u bệnh nhân khi chưa phẫu thuật. Ảnh: BVCC
Khối u bệnh nhân khi chưa phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Theo lời kể của bệnh nhân, khối u to bằng đầu ngón tay cái vùng má phải từ năm 2016 nhưng không có điều kiện để chữa trị. Gần đây, khối u phát triển tăng nhanh về kích thước, chèn ép các cơ quan vùng mặt gây khó thở, mất thị lực mắt phải. Bệnh nhân được các tổ chức từ thiện phát hiện và hỗ trợ kinh phí điều trị.

Bệnh nhân đã được hội chẩn liên bệnh viện các chuyên khoa: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương.

Phó giáo sư, tiến sĩ Vũ Quang Vinh - Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Tái tạo (Viện Bỏng Quốc gia) cho biết: Các bác sĩ tiến hành nút mạch nuôi khối u trước khi phẫu thuật song song điều trị tình trạng tim mạch cho bệnh nhân. Ngày 4.1.2021, bệnh nhân đã được tiến hành nút mạch nuôi u với kết quả thành công. Ngày 11.1.2021, bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u, tái tạo vùng mặt.

Ca phẫu thuật diễn ra trong hơn 5 giờ đồng hồ, truyền 1.050ml máu B, 500ml huyết tươn, các bác sĩ đã giải phóng khối u cho người bệnh.

Hiện bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, vết mổ liền được, còn rung nhĩ điều trị bằng thuốc. Về cơ bản, khối u đã được lấy hết, bệnh nhân đã được tạo hình khuôn mặt tương đối cân đối bằng các cấu trúc xương, mô mềm còn lại sau lấy u. Bệnh nhân đã đi lại, sinh hoạt như bình thường.

Phó giáo sư, tiến sĩ Vũ Quang Vinh cho biết thêm, bệnh nhân bị u xơ mạch, chiếm tỉ lệ 0,05-0,5% các khối u vùng đầu mặt. Nếu sức khoẻ bệnh nhân tốt có thể tiến hành tạo hình xương hàm trên, phục hình răng để giúp bệnh nhân ăn nhai tốt hơn.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Giải thoát cho người bệnh khỏi khối u lớn đeo hơn 30 năm

Lệ Hà |

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tiếp nhận, điều trị thành công trường hợp bệnh nhân 53 tuổi với khối u khổng lồ vùng bả vai kéo xuống thắt lưng và vùng mông bên phải.

Cứu sống bé trai 14 ngày tuổi bị khối u máu lớn trong gan

T.Linh |

Chào đời mới được 14 ngày tuổi với cân nặng chỉ 3 kg, bé L (ở Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên) đã phải trải qua một ca đại phẫu do có một khối u máu lớn trong gan.

Bụng chàng trai bỗng to bất thường, hóa ra mang khối u hơn 20 cm nguy hiểm

H.Giang - P.Công |

Khám sức khỏe tổng quát, chàng trai 22 tuổi phát hiện khối u thượng thận nguy hiểm có nguy cơ ung thư nếu không được xử lý sớm mặc dù trước đó anh chàng chỉ thấy hơi chướng bụng.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Giải thoát cho người bệnh khỏi khối u lớn đeo hơn 30 năm

Lệ Hà |

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tiếp nhận, điều trị thành công trường hợp bệnh nhân 53 tuổi với khối u khổng lồ vùng bả vai kéo xuống thắt lưng và vùng mông bên phải.

Cứu sống bé trai 14 ngày tuổi bị khối u máu lớn trong gan

T.Linh |

Chào đời mới được 14 ngày tuổi với cân nặng chỉ 3 kg, bé L (ở Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên) đã phải trải qua một ca đại phẫu do có một khối u máu lớn trong gan.

Bụng chàng trai bỗng to bất thường, hóa ra mang khối u hơn 20 cm nguy hiểm

H.Giang - P.Công |

Khám sức khỏe tổng quát, chàng trai 22 tuổi phát hiện khối u thượng thận nguy hiểm có nguy cơ ung thư nếu không được xử lý sớm mặc dù trước đó anh chàng chỉ thấy hơi chướng bụng.