Giải Độc Gan Tuệ Linh kỷ niệm 10 năm ra đời và đón nhận Giải thưởng sản phẩm thảo dược số 1

Giải Độc Gan Tuệ Linh kỷ niệm 10 năm ra đời và đón nhận Giải thưởng

Mỹ Anh |

Giải Độc Gan Tuệ Linh vừa vinh dự đón nhận giải thưởng cao quý “Sản phẩm thảo dược số 1 cho người bệnh viêm gan virus và xơ gan” do người tiêu dùng bình chọn năm 2019.

Giải Độc Gan Tuệ Linh 10 năm và chặng đường vinh quang

Hiện nay, nhắc đến sản phẩm thảo dược cho người viêm gan virus, xơ gan, hầu hết người bệnh nghĩ đến Giải Độc Gan Tuệ Linh đầu tiên. Để có được thành quả ấy là một câu chuyện dài với những khó khăn, thách thức, và cả sự kiên tâm đầu tư của những nhà khoa học có tâm và có tầm.

 
Hộp sản phẩm Giải độc gan Tuệ Linh
Năm 1987 - 2000, GS. TS. TTND Nguyễn Văn Mùi (Chủ tịch viết phác đồ điều trị viêm gan B tại Việt Nam, Nguyên PGĐ Bệnh viên quân y 103) với mong muốn tìm ra giải pháp từ thảo dược an toàn, hiệu quả, tiết kiệm chi phí đã cho ra đời thuốc HAINA với thành phần cà gai leo, đạt hiệu quả cao trong nghiên cứu lâm sàng.

Để sản phẩm được ứng dụng rộng rãi, HAINA đã được các nhà khoa học chuyển giao cho công ty Tuệ Linh để phát triển thành sản phẩm Giải độc gan Tuệ Linh. Sản phẩm đã được đầu tư rất bài bản từ nghiên cứu lâm sàng tại các bệnh viện lớn trên cả nước như Bệnh viện TW Quân Đội 108, Bệnh viện Quân Y 103, Bệnh viện Đại học Y, Bệnh viện 09, Bệnh viện 354 đến sự đầu tư về vùng nguyên liệu cà gai leo Tuệ Linh sạch đạt chuẩn quốc tế GACP lớn nhất Việt Nam với diện tích gần 15ha và nhà máy chiết xuất đạt chuẩn GMP-WHO. Chính vì vậy, Giải Độc Gan Tuệ Linh là sản phẩm được các chuyên gia và người tiêu dùng đánh giá cao nhất về chất lượng.

 
Vùng trồng Cà gai leo Tuệ Linh rộng gần 15ha đạt tiêu chuẩn quốc tế GACP - WHO

Giải thưởng sản phẩm thảo dược số 1 – trái ngọt của 10 năm cố gắng

Tại lễ kỷ niệm 10 năm nhãn hàng, Giải độc gan Tuệ Linh đã vinh dự nhận Giải thưởng sản phẩm thảo dược số 1 cho người bệnh viêm gan virus và xơ gan năm 2019 do người tiêu dùng bình chọn.

 
Giải thưởng được trao cho Giải độc gan Tuệ Linh sau những nỗ lực bền bỉ suốt 1 thập kỷ qua

Chia sẻ về giải thưởng này, Bà Nguyễn Ngọc Diệp (Phó tổng biên tập Thời báo kinh tế Việt Nam – Trưởng ban tổ chức) cho biết: “Giải Độc Gan Tuệ Linh là sản phẩm duy nhất đạt được các tiêu chí khắt khe của cuộc khảo sát như: hiệu quả đối với người tiêu dùng, mức độ hài lòng về sản phẩm, được tư vấn sử dụng nhiều ở nhà thuốc, giá thành phù hợp và vì lợi ích xã hội… Các thông tin nền của nhãn hàng đều đạt thang điểm đánh giá cao nhất của người tiêu dùng.”

Nói về giải thưởng cho những nỗ lực trong 10 năm qua này, Tổng Giám đốc công ty Tuệ Linh – Dược sĩ Nguyễn Duy Như cho biết: “Giải thưởng sản phẩm thảo dược số 1 là một hạnh phúc quá lớn với tôi. Giải thưởng này cũng chính là trách nhiệm mới đối với tôi, thúc đẩy chúng tôi nỗ lực hơn nữa nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và phát huy nhiều hơn nữa các hoạt động cộng đồng hỗ trợ về vật chất, tinh thần cho người bệnh, vì mục tiêu đẩy lùi căn bệnh trong một tương lai không xa.”

Mỹ Anh
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.