Giả làm nhân viên y tế lừa hơn 6 triệu đồng của người bệnh

TH |

Người phụ nữ trung niên, ăn mặc gọn gàng tự nhận là bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội đã lừa người nhà bệnh nhân bằng cách nhận mua thuốc hộ theo đơn. 

 
Người phụ nữ giả là nhân viên bệnh viện lừa lấy tiền của người nhà bệnh nhân. 
Sau khi đưa tiền cho người phụ nữ, may ngay là người đàn ông nảy sinh nghi ngờ và báo bảo vệ. Họ đã nhanh chóng bắt được người phụ nữ (xác định quê ở huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) và thu được số tiền 6.230.000 đồng lấy của người nhà bệnh nhân.

Đại diện Bệnh viện Phụ sản Trung ương, ông Nguyễn Huy Tuấn, Trưởng phòng Công tác xã hội cho biết, vụ việc trên xảy ra tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương vào ngày 26.7. Theo đó, người phụ nữ có hành vi lừa tiền của người nhà bệnh nhân là N.T.T. Bà T trước đây là nhân viên công ty vệ sinh (ký hợp đồng với Bệnh viện Phụ sản Trung ương). Tuy nhiên, bà T đã nghỉ việc vài năm.

Cũng theo ông Tuấn, vào ngày 26.7, bà T xuất hiện ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương và gặp một người nhà bệnh nhân. Có thể do trước đây bà T từng làm việc tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, nắm được các sinh hoạt, quy luật của bệnh viện cũng như người bệnh nên đã thực hiện hành vi lừa đảo khá tinh vi.

Sau khi trò chuyện, biết người này đang đi mua thuốc, bà T tự giới thiệu là nhân viên BV, hứa đi mua thuốc hộ. Để làm tin, bà T. mở túi xách của mình, trong đó có áo trắng (dạng áo blouse) và ống nghe và nhờ người nhà bệnh nhân giữ hộ để làm tin. Người nhà bệnh nhân tin tưởng, đưa hơn 6 triệu đồng cho bà T mua thuốc hộ. Khi bà T đi được một đoạn, người nhà bệnh nhân nghi ngờ, chạy theo đến xe buýt, giữ lại bà T đưa vào phòng trực để làm rõ.

Bước đầu, bà T đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Sau đó, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã bàn giao đối tượng cho công an phường Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm) để xử lý. 

TH
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị truy tố vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại trung tâm hỗ trợ người nghèo

Phạm Đông |

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã kết thúc điều tra vụ án, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Làm giả lệnh tạm giam của tòa án để lừa đảo hơn 2 tỷ đồng

Văn Huân |

Công an tỉnh Bình Dương vừa nhận được trình báo của một người dân ở phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên tố cáo bị một băng nhóm gọi điện dọa nạt và gửi cả quyết định khởi tố, lệnh tạm giam giả của tòa án đến để lừa số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Cảnh báo lừa đảo mua hàng qua điện thoại

Minh Hạnh |

Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương), thời gian qua, đơn vị này tiếp nhận nhiều phản ánh, khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc bị lừa đảo qua điện thoại.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đề nghị truy tố vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại trung tâm hỗ trợ người nghèo

Phạm Đông |

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã kết thúc điều tra vụ án, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Làm giả lệnh tạm giam của tòa án để lừa đảo hơn 2 tỷ đồng

Văn Huân |

Công an tỉnh Bình Dương vừa nhận được trình báo của một người dân ở phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên tố cáo bị một băng nhóm gọi điện dọa nạt và gửi cả quyết định khởi tố, lệnh tạm giam giả của tòa án đến để lừa số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Cảnh báo lừa đảo mua hàng qua điện thoại

Minh Hạnh |

Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương), thời gian qua, đơn vị này tiếp nhận nhiều phản ánh, khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc bị lừa đảo qua điện thoại.