Gia Lai: Tiếp tục có thêm ca bạch hầu dương tính

THANH TUẤN |

Sáng ngày 27.7, Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với vi khuẩn bệnh bạch hầu tại làng Đê Klanh, xã Đak Krong, huyện Đak Đoa. Như vậy, trên địa bàn tỉnh, tính đến thời điểm hiện tại đã có 7 xã có ổ dịch bạch hầu với 28 trường hợp xác nhận dương tính.

Trong số 7 xã có ổ dịch bệnh bạch hầu thì riêng huyện Đak Đoa có 5 xã gồm: Hải Yang, Đak Sơ Mei, Hnol, Trang và Đak Krong. Còn lại là huyện Ia Grai có 2 xã gồm: Ia O và Ia Hrung.

Ông Mai Xuân Hải - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai - cho biết, ngay sau khi phát hiện các ổ dịch bạch hầu, đơn vị chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) lập tức khoanh vùng dập dịch, triển khai cấp bách các phương án phòng chống.

CDC Gia Lai và các Trung tâm y tế huyện, xã tiến hành phun hóa chất khử khuẩn môi trường và tiến hành khám sàng lọc, cấp phát thuốc điều trị dự phòng cho toàn bộ người dân khu vực có ổ dịch.

Tại 3 xã thuộc huyện Đak Đoa là Hải Yang, Đak Sơ Mei và Hnol, cơ quan y tế đã triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu cho toàn bộ người dân với hàng nghìn mũi tiêm. Các xã còn lại đang lập kế hoạch tiêm.

Các địa phương lập chốt gồm công an, quân đội, dân quân tự vệ hạn chế phương tiện ra vào, tiến hành cách ly và khoanh vùng dập dịch triệt để theo quy định.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Tây Nguyên: Số ca nhiễm bạch hầu vẫn tăng từng ngày

BẢO TRUNG - THANH TUẤN |

Dịch bạch hầu vẫn đang hoành hành ở một số tỉnh Tây Nguyên và chưa có dấu hiệu lắng xuống. Đáng lo hơn, phần lớn ổ dịch bạch hầu nằm ở vùng sâu, vùng xa với điều kiện đi lại khó khăn trong khi người dân đang rất cần tiêm phòng vaccine để đảm bảo sức khỏe, tránh nguy cơ lây nhiễm...

Gia Lai đang khống chế 4 ổ dịch bạch hầu

THANH TUẤN |

Ngày 16.7, ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) đang khống chế ổ dịch bạch hầu ở 4 xã thuộc huyện Ia Grai và Đăk Đoa sau khi ghi nhận có thêm nhiều ca mắc mới.

Gia Lai: Phong tỏa ngôi làng có ca bệnh bạch hầu

THANH TUẤN |

Ngày 12.7, ông Mai Xuân Hải - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) đang tiến hành phong tỏa, phun khử khuẩn môi trường ở làng Bok Rei, xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa, sau khi phát hiện thêm ca bệnh bạch hầu ở đây.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tây Nguyên: Số ca nhiễm bạch hầu vẫn tăng từng ngày

BẢO TRUNG - THANH TUẤN |

Dịch bạch hầu vẫn đang hoành hành ở một số tỉnh Tây Nguyên và chưa có dấu hiệu lắng xuống. Đáng lo hơn, phần lớn ổ dịch bạch hầu nằm ở vùng sâu, vùng xa với điều kiện đi lại khó khăn trong khi người dân đang rất cần tiêm phòng vaccine để đảm bảo sức khỏe, tránh nguy cơ lây nhiễm...

Gia Lai đang khống chế 4 ổ dịch bạch hầu

THANH TUẤN |

Ngày 16.7, ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) đang khống chế ổ dịch bạch hầu ở 4 xã thuộc huyện Ia Grai và Đăk Đoa sau khi ghi nhận có thêm nhiều ca mắc mới.

Gia Lai: Phong tỏa ngôi làng có ca bệnh bạch hầu

THANH TUẤN |

Ngày 12.7, ông Mai Xuân Hải - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) đang tiến hành phong tỏa, phun khử khuẩn môi trường ở làng Bok Rei, xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa, sau khi phát hiện thêm ca bệnh bạch hầu ở đây.