Gia Lai: Thêm 6 ca mắc bệnh bạch hầu, tiêm chủng vaccine cho toàn xã

THANH TUẤN |

Chiều ngày 7.7, ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, trên địa bàn vừa có thêm 6 ca mắc bệnh bạch hầu, nâng tổng số lên 16 ca bệnh.

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai lấy mẫu bệnh phẩm của người dân ở xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa, gửi đi xét nghiệm tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên. Những người có nguy cơ, tiếp xúc gần với người mắc bệnh đều được lấy mẫu bệnh phẩm, đồng thời tiến hành cách ly theo quy định.

Theo ông Mai Xuân Hải, trước tình hình bệnh bạch hầu diễn biến phức tạp, đơn vị gửi công văn đề xuất xin Bộ Y tế hỗ trợ 100.000 liều vaccine Td phòng chống bệnh bạch hầu.

Ngay sau đó, Bộ Y tế đã chỉ đạo Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên gửi khẩn cấp cho tỉnh Gia Lai trước mắt là 5.000 liều vaccine để tiêm chủng cho toàn bộ người dân ở xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa, nơi đang diễn ra điểm nóng về dịch bệnh.

Toàn bộ người dân xã Hải Yang với dân số hơn 4.000 người sẽ được các y bác sĩ tiêm phòng dịch.

Như tin đã đưa, hiện nay, ổ dịch bệnh bạch hầu đã bùng phát ở xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa. Cả xã Hải Yang đang bị phong tỏa nghiêm ngặt, Công an, dân quân tự vệ cắm chốt ở các ngõ ra vào xã nhằm kiểm soát dịch bệnh.

Sau khi bùng phát dịch bạch hầu ở làng Bông Hiot, xã Hải Yang, các cán bộ, nhân viên y tế đã phun hóa chất khử khuẩn Cloramin B toàn bộ khu vực xã, nhà dân. Hàng chục y bác sĩ tổ chức cấp phát thuốc kháng sinh dự phòng Erythromycin, khám sàng lọc, tiêm dự phòng vắc xin phòng bệnh cho người dân.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Vì sao tiêm 3- 4 mũi vắc xin phòng bệnh bạch hầu mà vẫn bị mắc bệnh?

Thuỳ Linh |

Miễn dịch đối với bệnh bạch hầu giảm dần theo thời gian nên đối tượng người lớn và trẻ lớn mặc dù có tiền sử tiêm đủ mũi vắc xin phòng bệnh bạch hầu trước đó khoảng 5-10 năm mà không được tiêm nhắc lại thì vẫn có khả năng mắc bệnh.

Khám sàng lọc cho hơn 600 học sinh sau khi ghi nhận 2 ca nhiễm bạch hầu

BẢO TRUNG |

Một xã ở huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) đã khám sàng lọc cho hơn 600 học sinh ngay sau khi địa phương xác nhận 2 ca nhiễm bạch hầu mới...

COVID-19 không ai tử vong, bạch hầu đã cướp đi sinh mạng 3 trẻ nhỏ

Lê Thanh Phong |

Đừng coi thường bệnh bạch hầu. Hãy nhìn mà xem, COVID-19 phòng chống cẩn thận nên ngăn chặn được dịch, không ai tử vong. Còn với bệnh bạch hầu, đã có nhiều trẻ tử vong.

Một thoáng Hồ Gươm những ngày cuối năm

Linh Trang - Việt Anh |

Những ngày cuối năm Nhâm Dần, nhiều người đã tìm đến Hồ Gươm, cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất, trong không khí bình yên rất riêng của Thủ đô.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Vì sao tiêm 3- 4 mũi vắc xin phòng bệnh bạch hầu mà vẫn bị mắc bệnh?

Thuỳ Linh |

Miễn dịch đối với bệnh bạch hầu giảm dần theo thời gian nên đối tượng người lớn và trẻ lớn mặc dù có tiền sử tiêm đủ mũi vắc xin phòng bệnh bạch hầu trước đó khoảng 5-10 năm mà không được tiêm nhắc lại thì vẫn có khả năng mắc bệnh.

Khám sàng lọc cho hơn 600 học sinh sau khi ghi nhận 2 ca nhiễm bạch hầu

BẢO TRUNG |

Một xã ở huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) đã khám sàng lọc cho hơn 600 học sinh ngay sau khi địa phương xác nhận 2 ca nhiễm bạch hầu mới...

COVID-19 không ai tử vong, bạch hầu đã cướp đi sinh mạng 3 trẻ nhỏ

Lê Thanh Phong |

Đừng coi thường bệnh bạch hầu. Hãy nhìn mà xem, COVID-19 phòng chống cẩn thận nên ngăn chặn được dịch, không ai tử vong. Còn với bệnh bạch hầu, đã có nhiều trẻ tử vong.