Gia Lai - Kon Tum: Xét nghiệm, cách ly hàng nghìn trường hợp

THANH TUẤN |

Trong khi tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành cách ly xã hội và phong tỏa nhiều tuyến phố đối với TP Buôn Mê Thuột thì 2 tỉnh liền kề là Gia Lai và Kon Tum hiện tại vẫn chưa ghi nhận có ca lây nhiễm COVID-19. Ngành Y tế 2 tỉnh này đang dồn lực điều tra dịch tễ, xét nghiệm, cách ly với các trường hợp về từ TP Đà Nẵng và các địa phương có ca nhiễm SARS-CoV-2.  

Ông Mai Xuân Hải - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai - cho biết, tính đến tối ngày 3.8 trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19.

Ngành Y tế đã xác minh, điều tra dịch tễ của hàng nghìn trường hợp về từ TP Đà Nẵng và các địa phương có trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 và các trường hợp nhập cảnh về từ Campuchia.

Các trường hợp về từ vùng dịch đều được lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm, Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố tiến hành hướng dẫn cách ly theo quy định.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã làm giấy xác nhận y tế không dương tính SARS-CoV-2 cho 3 công dân về từ Campuchia để họ được trở về địa phương sau thời gian cách ly.

Hiện tại, Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh tỉnh Gia Lai có 107 công dân đang được cách ly tập trung.

Tính từ ngày 2.2 đến ngày 3.8, toàn tỉnh Gia Lai cách ly 9.334 trường hợp, chỉ định lấy mẫu xét nghiệm là 2.465 mẫu. Hiện nghành Y tế tỉnh Gia Lai đang kiểm soát chặt chẽ, tránh để dịch lây lan trong cộng đồng.

Còn tại tỉnh Kon Tum, ông Võ Văn Thanh - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh - cho biết, tính đến tối ngày 3.8 tỉnh chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19. Đối với bệnh nhân tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 564 mắc COVID-19 tại TP Đà Nẵng, Sở Y tế có thông báo: Từ ngày 1.8, Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà tiến hành cách ly y tế 1 trường hợp bệnh nhân nữ, 19 tuổi, cư trú tại Tổ dân phố 4A, thị trấn Đăk Hà. Trường hợp này trở về từ TP Đà Nẵng có tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 564 mắc COVID-19.

Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm lần thứ nhất của trường hợp này là âm tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, sức khỏe của trường hợp nói trên ổn định, không có các triệu chứng của COVID-19.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Mẹ và anh ruột của bệnh nhân 555 mắc COVID-19 đã đi đâu?

Thanh Chung |

Sáng 4.8, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam vừa cung cấp thông tin về kết quả điều tra, xử lý dịch tễ liên quan đến 3 bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Quảng Nam vừa được Bộ Y tế công bố. Trong đó, 2 ca nhiễm là mẹ và anh ruột của bệnh nhân 555.

COVID-19 thế giới 4.8: Bảy phút có một người tử vong vì COVID-19 ở Iran

Phương Linh |

Số ca mắc COVID-19 vẫn đang tăng mạnh ở các khu vực trên thế giới. Tình hình đại dịch vẫn chưa có dấu hiệu khả quan khi tử vong do COVID-19 ở Mỹ tăng 4 tuần liên tiếp, còn ở Iran cứ 7 phút có 1 người tử vong vì bệnh dịch.

Sáng 4.8: Thêm 10 ca mắc COVID-19, 7 tại Đà Nẵng, 3 tại Quảng Nam

Thùy Linh |

Sáng 4.8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 thông báo về 10 ca mắc COVID-19 mới (BN643- 652), trong số này có 7 ca tại Đà Nẵng, 3 ca tại Quảng Nam, có liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Mẹ và anh ruột của bệnh nhân 555 mắc COVID-19 đã đi đâu?

Thanh Chung |

Sáng 4.8, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam vừa cung cấp thông tin về kết quả điều tra, xử lý dịch tễ liên quan đến 3 bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Quảng Nam vừa được Bộ Y tế công bố. Trong đó, 2 ca nhiễm là mẹ và anh ruột của bệnh nhân 555.

COVID-19 thế giới 4.8: Bảy phút có một người tử vong vì COVID-19 ở Iran

Phương Linh |

Số ca mắc COVID-19 vẫn đang tăng mạnh ở các khu vực trên thế giới. Tình hình đại dịch vẫn chưa có dấu hiệu khả quan khi tử vong do COVID-19 ở Mỹ tăng 4 tuần liên tiếp, còn ở Iran cứ 7 phút có 1 người tử vong vì bệnh dịch.

Sáng 4.8: Thêm 10 ca mắc COVID-19, 7 tại Đà Nẵng, 3 tại Quảng Nam

Thùy Linh |

Sáng 4.8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 thông báo về 10 ca mắc COVID-19 mới (BN643- 652), trong số này có 7 ca tại Đà Nẵng, 3 ca tại Quảng Nam, có liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng.