Gia Lai: 30 ca mắc bệnh bạch hầu

THANH TUẤN |

Ngày 28.7, Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, trên địa bàn vừa mới ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu tại làng Blo Dung, xã Ia Hrung, huyện biên giới Ia Grai và 1 trường hợp ở làng Phung, xã Biển Hồ, TP Pleiku.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Gia Lai có 8 ổ dịch bạch hầu rải rác ở nhiều xã với 30 trường hợp dương tính với bệnh bạch hầu. Trong đó có trường hợp cháu Vung, trú thôn Bông Hiot, xã Hải Yang đã tử vong.

Huyện Đak Đoa có 5 xã với 25 trường hợp dương tính gồm xã Hải Yang, Đak Sơ Mei, Hnol, xã Trang và Đak Krong. Huyện biên giới Ia Grai có 2 xã, 4 trường hợp dương tính tại xã Ia O và Ia Hrung và xã Biển Hồ, TP Pleiku có 1 trường hợp.

Ngay sau khi phát hiện các ổ dịch bạch hầu, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh tiến hành phun hóa chất khử trùng và tiêm vaccine phòng chống dịch bệnh cho toàn bộ người dân.

Các xã được thiết lập chốt chặn để hạn chế người dân đi lại, khoanh vùng dập dịch bạch hầu.

Thời gian này, tỉnh Gia Lai cũng triển khai các giải pháp ứng phó với dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, các đồn Biên phòng biên giới, cửa khẩu tung lực lượng ngăn chặn việc nhập cảnh trái phép qua biên giới.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai: Tiếp tục có thêm ca bạch hầu dương tính

THANH TUẤN |

Sáng ngày 27.7, Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với vi khuẩn bệnh bạch hầu tại làng Đê Klanh, xã Đak Krong, huyện Đak Đoa. Như vậy, trên địa bàn tỉnh, tính đến thời điểm hiện tại đã có 7 xã có ổ dịch bạch hầu với 28 trường hợp xác nhận dương tính.

Bình Phước: 1 học sinh bị bệnh bạch hầu

ĐÌNH TRỌNG |

Trường hợp mắc bệnh bạch hầu đầu tiên ở tỉnh Bình Phước là một nữ học sinh lớp 8. Các đơn vị y tế tỉnh Bình Phước đang tích cực khống chế và phòng chống dịch bệnh.

Đắk Nông tiếp tục xuất hiện 2 ca nhiễm bạch hầu

BẢO TRUNG |

Trong gần 2 tháng qua, ngành y tế Đắk Nông đã ghi nhận đến 36 ca nhiễm bạch hầu  (2 người tử vong) với tổng cộng 9 ổ dịch phân bố ở 4 huyện.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Gia Lai: Tiếp tục có thêm ca bạch hầu dương tính

THANH TUẤN |

Sáng ngày 27.7, Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với vi khuẩn bệnh bạch hầu tại làng Đê Klanh, xã Đak Krong, huyện Đak Đoa. Như vậy, trên địa bàn tỉnh, tính đến thời điểm hiện tại đã có 7 xã có ổ dịch bạch hầu với 28 trường hợp xác nhận dương tính.

Bình Phước: 1 học sinh bị bệnh bạch hầu

ĐÌNH TRỌNG |

Trường hợp mắc bệnh bạch hầu đầu tiên ở tỉnh Bình Phước là một nữ học sinh lớp 8. Các đơn vị y tế tỉnh Bình Phước đang tích cực khống chế và phòng chống dịch bệnh.

Đắk Nông tiếp tục xuất hiện 2 ca nhiễm bạch hầu

BẢO TRUNG |

Trong gần 2 tháng qua, ngành y tế Đắk Nông đã ghi nhận đến 36 ca nhiễm bạch hầu  (2 người tử vong) với tổng cộng 9 ổ dịch phân bố ở 4 huyện.