Gia đình có con bị sùi mào gà: Y sĩ Hiền phải trả giá

Đặng Chung |

Suốt nửa năm qua, ngoài việc ôm con đi “vái tứ phương” để chữa bệnh sùi mào gà, hàng trăm gia đình ở Khoái Châu (Hưng Yên) còn kiên trì đi đòi công lý. Họ mong pháp luật xử lý nghiêm người đã “gieo” nỗi đau lên đầu những đứa trẻ.

5 tháng đồng hành cùng các gia đình có con không may mắc phải căn bệnh sùi mào gà ở Khoái Châu (Hưng Yên), phóng viên nhiều lần xót xa, giật mình khi mỗi lần gặp, thấy các cháu lại gầy rộc đi, dù chúng đang tuổi ăn tuổi lớn.

Có cháu chỉ mới 6 tháng tuổi đã năm lần bảy lượt chịu đau đớn khi đốt những nốt sùi. Nỗi đau đó đến người lớn khi nghe kể lại còn thấy điếng người…

Bố mẹ các em cũng hốc hác sau những ngày bỏ bê ruộng vườn, nhiều người phải nghỉ việc để ở nhà chăm con. Đều đặn hằng tuần, hằng tháng đưa con lên Viện Da liễu Trung ương để chữa trị. Bởi vừa đốt xong đợt này, không lâu sau nốt sùi mới lại mọc lên, lại đi đốt tiếp.

Đau đớn nhất là vì căn bệnh quái ác này, nhiều gia đình đã bị sốc tâm lý. Mất ăn, mất ngủ, có gia đình tốn hàng trăm triệu mà bệnh của con chưa khỏi, họ còn phải nuốt nước mắt cách ly con, không dám cho chơi với bạn bè hàng xóm, với chính anh chị em của mình vì sợ lây lan bệnh.

Khó khăn là thế, nhiều tháng nay, họ còn kiên trì làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng để nhờ vào cuộc làm rõ hành vi khám- chữa bệnh quá liều lĩnh của bà Hoàng Thị Hiền (chủ phòng khám tư nhân tại thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên). 

Để làm được điều này, các gia đình đã phải trải qua cuộc đấu tranh tâm lý.  Bởi lúc đầu họ chỉ muốn giấu việc con bị bệnh, vì lo lắng cho tương lai của con, sợ mọi người biết sẽ dè bỉu, ái ngại. 

Cũng trong hành trình đó, có những lúc tưởng không có hy vọng gì, khi y sĩ Hoàng Thị Hiền một mực không thừa nhận hành vi làm lây nhiễm bệnh sùi mào gà cho hàng loạt trẻ nhỏ trong quá trình nong tách bao quy đầu cho chúng.

Khi nghe tin cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam y sĩ Hoàng Thị Hiền, hàng trăm gia đình thở phào, nhiều người rơi nước mắt.

“Hành trình cùng con chiến đấu với bệnh tật còn rất dài. Vì đến nay, vẫn chưa cháu nào khỏi hẳn, các bác sĩ dặn phải theo dõi sát sao. Chúng tôi ân hận vì thiếu hiểu biết, nhưng cũng mong pháp luật sẽ xử lý nghiêm những người có liên quan, để đòi lại công bằng cho con em chúng tôi” – anh Đ.N.M (thôn Phương Trù, xã Tứ Dân, Khoái Châu, Hưng Yên) chia sẻ.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Làm lây sùi mào gà cho hàng loạt trẻ: Y sĩ Hiền đối diện mức án nào?

Dung Hà |

Theo luật sư Vi Văn Diện, bị can Hoàng Thị Hiền - người khiến hàng loạt trẻ sùi mào gà có thể phải chịu khung hình phạt từ 7 năm đến 15 năm tù.

Vụ hơn 100 trẻ sùi mào gà ở Hưng Yên: Khởi tố, bắt tạm giam y sĩ Hoàng Thị Hiền

Thùy Linh |

Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với y sĩ Hoàng Thị Hiền trong vụ hơn 100 trẻ em bị sùi mào gà ở Khoái Châu, Hưng Yên.

Trẻ mắc sùi mào gà ở Hưng Yên vẫn đang phải điều trị, được miễn phí hết năm 2018

L.Hà |

Hiện bệnh nhân của vụ sùi mào gà tại tỉnh Hưng Yên vẫn tới BV Da liễu Trung ương điều trị. Đây là bệnh cần điều trị nhiều đợt, BV đã gia hạn thời gian điều trị miễn phí đến hết năm 2018 cho những trẻ tại Hưng Yên.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Làm lây sùi mào gà cho hàng loạt trẻ: Y sĩ Hiền đối diện mức án nào?

Dung Hà |

Theo luật sư Vi Văn Diện, bị can Hoàng Thị Hiền - người khiến hàng loạt trẻ sùi mào gà có thể phải chịu khung hình phạt từ 7 năm đến 15 năm tù.

Vụ hơn 100 trẻ sùi mào gà ở Hưng Yên: Khởi tố, bắt tạm giam y sĩ Hoàng Thị Hiền

Thùy Linh |

Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với y sĩ Hoàng Thị Hiền trong vụ hơn 100 trẻ em bị sùi mào gà ở Khoái Châu, Hưng Yên.

Trẻ mắc sùi mào gà ở Hưng Yên vẫn đang phải điều trị, được miễn phí hết năm 2018

L.Hà |

Hiện bệnh nhân của vụ sùi mào gà tại tỉnh Hưng Yên vẫn tới BV Da liễu Trung ương điều trị. Đây là bệnh cần điều trị nhiều đợt, BV đã gia hạn thời gian điều trị miễn phí đến hết năm 2018 cho những trẻ tại Hưng Yên.