Gia đình các nạn nhân chạy thận không muốn mang cái chết ra đấu giá

Lệ Hà |

Gia đình 8 nạn nhân tai biến chạy thận tại BV đa khoa tỉnh Hòa Bình yêu cầu bồi thường 2 tỷ đồng nhưng chưa có kết quả cuối cùng. Phía các gia đình không mong muốn lấy cái chết của người thân để nhận bồi thường.

Trao đổi với PV báo Lao động chị Nguyễn Ánh Tuyết - con gái nạn nhân Nguyễn Thị Minh – cho biết: “Chúng tôi chỉ mong sớm giải quyết sự việc để vơi đi phần nào nỗi đau mất người thân. Chúng tôi cũng không muốn mang cái chết của người thân của mình ra để đấu giá”.

Sở dĩ các gia đình phải đưa ra yêu cầu trên khi mà sự việc diễn ra từ tháng 5.2017. “Nguyên nhân của tai biến đã được đưa ra do tồn dư hóa chất độc hại trong nguồn nước chạy thận cao gấp hàng trăm lần mức cho phép. Nhưng các gia đình nạn nhân chờ mãi không thấy phía BV đa khoa tỉnh Hoà Bình lên tiếng.

Tháng 8.2017 các gia đình buộc phải gửi đơn kiến nghị lên Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Y tế, lãnh đạo chính quyền, ngành y tế và công an tỉnh Hòa Bình kiến nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm khắc những người đã gây ra cái chết của hàng loạt bệnh nhân, truy đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm. Thế nhưng đến nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được bất cứ phản hồi nào từ BV đa khoa tỉnh Hoà Bình.

4 tháng đã qua sau tai biến song phía bệnh viện vẫn thờ ơ, xem nhẹ và không có ý kiến, trách nhiệm gì. Hình thức kỷ luật cách chức Giám đốc BV đa khoa tỉnh Hòa Bình với ông Trương Quý Dương là quá nhẹ, chưa thỏa đáng”, chị Tuyết bức xúc.

Đến ngày 15.9, BV đã có động thái đầu tiên là mời đại diện các gia đình nạn nhân lên đối thoại vào ngày 15.9. Tuy nhiên, tại cuộc đối thoại vẫn chưa có kết quả cuối cùng.

Chị Tuyết cũng nói rõ, không phải các gia đình mong muốn lấy cái chết của người thân để nhận bồi thường. “Chúng tôi chỉ muốn giải quyết có tình, có lý chứ không muốn làm to chuyện. Sau buổi đối thoại, phía BV yêu cầu các gia đình gửi đến bệnh viện thông tin về chi phí mai táng và chi phí khác.

Dựa trên thông tin này, bệnh viện sẽ thỏa thuận với gia đình. Các gia đình đã gửi các yêu cầu trên tới BV và được hẹn sáng thứ Năm (ngày 21.9) sẽ có buổi làm việc việc tiếp”, chị Tuyết cho hay.

Cũng theo chị Tuyết, tại cuộc đối thoại, một số thắc mắc của các gia đình nạn nhân được phía BV giải thích. BV cho rằng chỉ tính phí mai táng, không tính các khoản cỗ bàn; hay mức bồi thường không quá 100 lần mức lương cơ bản ban đầu. Với trường hợp trẻ dưới 18 tuổi có mức tính khác…

Sáng 29.5, 18 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo ở BV đa khoa tỉnh Hòa Bình đột ngột dấu hiệu bất thường. 8 người lần lượt tử vong. Cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân do nguồn nước cung cấp cho việc lọc thận, chạy thận nhân tạo.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.