Gia đình bệnh nhi xót xa kể y sĩ dùng kéo cắt u sùi mào gà như “cắt tỉa cây cảnh”

Đặng Chung |

Khi xem clip y sĩ Hoàng Thị Hiền một tay đeo găng, một tay dùng kéo cắt tỉa các u nhú quanh bộ phận sinh dục của con trai mình, chị N.T H. (xã Đồng Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên) mắt nhòe nước, nấc nghẹn, không dám nhìn tiếp vì quá kinh hãi. Con chị H là bệnh nhi mới nhất vừa nhập viện Da liễu Trung ương để điều trị căn bệnh sùi mào gà, sau hơn 1 tháng tiến hành nong tách bao quy đầu ở phòng khám của y sĩ Hiền (thôn 5 Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên).

Chữa bệnh hay làm liều?

Con trai chị N.T.H (cháu T.X.Đ - sinh năm 2012) chính là nhân vật trong clip bà Hiền một tay đeo găng, tay kia cầm kéo, ngồi cắt tỉa các u sùi lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua. Đoạn clip này cũng là bằng chứng duy nhất mà hơn 70 gia đình ở huyện Khoái Châu, Hưng Yên có được, “tố” y sĩ Hiền thực hiện việc nong tách bao quy đầu, cắt các u sùi mào gà bằng cách rất thủ công: Dùng kéo ngồi cắt tỉa. Trong lá đơn kêu cứu gửi đi cơ quan chức năng, những ông bố bà mẹ trẻ mô tả việc làm này của bà Hiền như ngồi “cắt tỉa cây cảnh”.

“Tuần trước, có người ở làng cho tôi xem clip ghi lại cảnh bà Hiền dùng kéo làm thủ thuật cho một cháu nhỏ. Tôi xem và nhận ra cháu bé trong clip chính là con mình. Tôi khóc nấc, lịm đi. Tôi ân hận quá, vì mải mê làm ăn, giờ để con mắc phải căn bệnh quái ác và chịu đau đớn thế này” – chị H nghẹn ngào.

Hai vợ chồng chị H làm ăn ở Mộc Châu (Sơn La) và gửi con trai nhỏ 5 tuổi cho bố mẹ đẻ ở Đồng Tiến (Khoái Châu) chăm sóc. Chị H kể lại: “Đầu tháng 6, bố tôi điện nói cháu đi tiểu kêu đau. Tôi có nói bố mẹ ở nhà cho cháu đi khám xem làm sao. Ông bà hỏi thăm và được mọi người mách lên nhà bà Hiền ở xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu. Ngày đưa con trai tôi đi khám, bố cũng gọi điện nói bác sĩ Hiền bảo cháu bị chít hẹp bao quy đầu, cần phải nong tách gấp, chi phí hết 3 triệu đồng. Khi bố hỏi ý kiến, tôi nói bố cứ cho cháu làm đi.

Khoảng nửa tháng khi cho cháu tiến hành nong tách bao quy đầu ở nhà bà Hiền, bố tôi phát hiện bộ phận sinh dục của cháu có nhiều nốt trắng nhỏ và đưa lên nhà bà Hiền khám lại. Bà ấy cam kết sẽ chữa khỏi cho con tôi. Và như clip ghi lại, bà Hiền dùng kéo cắt tỉa các u sùi, hẹn khi nào mọc nốt mới thì mang lên bà ấy chữa tiếp. Từ tháng 7.2017 đến lúc phòng khám của bà Hiền bị đóng cửa, chúng tôi có mang cháu lên chữa nhiều lần nữa, lần nào bà Hiền cũng lấy kéo cắt u sùi như vậy”.

Chị H kể, trong một tháng qua gia đình đã nhiều lần đưa con lên nhà bà Hiền khám lại khi phát hiện bộ phận sinh dục của con mọc nhiều nốt trắng sau nong tách bao quy đầu và được bà điều trị bằng cách dùng kéo cắt các u sùi.

Clip y sĩ Hiền dùng kéo cắt u sùi cho con chị H:

 

"Nếu làm lây bệnh, y sĩ Hiền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật"
Chị N.T. H cho biết, mình rất ân hận vì không hiểu biết mà đẩy con trẻ vào hoàn cảnh này. “Nhưng y sĩ Hiền công tác trong ngành y, chẳng lẽ không biết sức khỏe là thứ quan trọng như thế nào, vậy mà lại lợi dụng sự tin tưởng của chúng tôi để hành nghề. Bà ấy được đào tạo, tại sao lại chữa bệnh sùi mào gà bằng cách như vậy. Nếu các cơ quan chức năng triệu tập, tôi và gia đình sẵn sàng ra làm chứng, để đòi lại công bằng cho các cháu” – chị H bức xúc.
Diễn biến mới nhất của vụ hàng loạt trẻ ở huyện Khoái Châu bị sùi mào gà, ngày 24.7, hơn 70 gia đình có con bị mắc bệnh sùi mào gà đã gửi chuyển phát nhanh “Đơn kêu cứu khẩn cấp” tới Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc Hội và nhiều cơ quan trung ương, địa phương, mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc sát sao vụ việc này.
Sáng 25.7, chia sẻ với Lao Động, anh Đỗ Như Tuấn (huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) – đại diện các gia đình cho biết, sau khi nhận được đơn thư, Công an huyện Khoái Châu đã mời một số người đứng tên trong đơn kêu cứu tập thể lên để làm việc, thu thập bằng chứng, lời khai liên quan đến việc hàng loạt trẻ ở Khoái Châu bị mắc sùi mào gà sau khi tiến hành nong tách bao quy đầu ở nhà y sĩ Hoàng Thị Hiền.
“Chúng tôi sẽ nộp toàn bộ những bằng chứng cho cơ quan công an. Nếu bà Hiền làm lây bệnh cho các cháu, bà phải bồi thường tổn hại về sức khỏe, tinh thần và chịu trách nhiệm trước pháp luật” – anh Tuấn chia sẻ.
Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Nghi phòng khám của y sĩ Hiền là “thủ phạm” chính khiến hàng loạt trẻ em bị sùi mào gà

Đặng Chung |

Cuộc họp của hội đồng chuyên môn để đánh giá nguyên nhân, nguồn lây bệnh sùi mào gà cho hàng loạt trẻ ở huyện Khoái Châu đã diễn ra tại Sở Y tế Hưng Yên vào chiều 24.7. Ngay sau cuộc họp, phóng viên Báo Lao Động có cuộc trao đổi với PGS-TS Lê Hữu Doanh - Phó Giám đốc BV Da liễu Trung ương về kết quả cuộc họp, cũng như các bước tiến hành của hội đồng chuyên môn, để tìm ra nguyên nhân khiến các cháu nhỏ bị mắc phải "căn bệnh người lớn".

Vụ hàng loạt trẻ bị sùi mào gà ở Hưng Yên: Dự kiến chiều nay công bố nguồn lây bệnh

Đặng Chung |

Chiều nay (24.7), Sở Y tế tỉnh Hưng Yên sẽ họp Hội đồng chuyên môn với Bệnh viện Da liễu Trung ương để làm rõ mối liên quan giữa việc hàng loạt trẻ em ở huyện Khoái Châu bị bệnh sùi mào gà với việc điều trị hẹp bao quy đầu tại cơ sở của y sĩ Hoàng Thị Hiền.

50 gia đình có con mắc sùi mào gà kêu cứu lên Bộ trưởng Bộ Y tế

Đặng Chung |

Lúc đầu, những gia đình này chỉ muốn giấu việc con bị bệnh sùi mào gà, vì lo lắng cho tương lai của con, sợ mọi người biết sẽ dè bỉu, ái ngại. Nhưng vì muốn đòi lại công bằng, ngày 23.7 họ đã cùng đồng thuận làm đơn kêu cứu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Nghi phòng khám của y sĩ Hiền là “thủ phạm” chính khiến hàng loạt trẻ em bị sùi mào gà

Đặng Chung |

Cuộc họp của hội đồng chuyên môn để đánh giá nguyên nhân, nguồn lây bệnh sùi mào gà cho hàng loạt trẻ ở huyện Khoái Châu đã diễn ra tại Sở Y tế Hưng Yên vào chiều 24.7. Ngay sau cuộc họp, phóng viên Báo Lao Động có cuộc trao đổi với PGS-TS Lê Hữu Doanh - Phó Giám đốc BV Da liễu Trung ương về kết quả cuộc họp, cũng như các bước tiến hành của hội đồng chuyên môn, để tìm ra nguyên nhân khiến các cháu nhỏ bị mắc phải "căn bệnh người lớn".

Vụ hàng loạt trẻ bị sùi mào gà ở Hưng Yên: Dự kiến chiều nay công bố nguồn lây bệnh

Đặng Chung |

Chiều nay (24.7), Sở Y tế tỉnh Hưng Yên sẽ họp Hội đồng chuyên môn với Bệnh viện Da liễu Trung ương để làm rõ mối liên quan giữa việc hàng loạt trẻ em ở huyện Khoái Châu bị bệnh sùi mào gà với việc điều trị hẹp bao quy đầu tại cơ sở của y sĩ Hoàng Thị Hiền.

50 gia đình có con mắc sùi mào gà kêu cứu lên Bộ trưởng Bộ Y tế

Đặng Chung |

Lúc đầu, những gia đình này chỉ muốn giấu việc con bị bệnh sùi mào gà, vì lo lắng cho tương lai của con, sợ mọi người biết sẽ dè bỉu, ái ngại. Nhưng vì muốn đòi lại công bằng, ngày 23.7 họ đã cùng đồng thuận làm đơn kêu cứu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.