Dùng kim loại tạo hình lồng ngực cho 2 bệnh nhi bị lõm ngực

T.Linh |

Hai trẻ bị lõm sâu lồng ngực - một bệnh lý bẩm sinh - vừa được các bác sĩ BV Sản Nhi Quảng Ninh phẫu thuật nội soi điều trị thành công. 

Hình ảnh lồng ngực bị lõm sâu của bệnh nhi. Ảnh: BVCC
Hình ảnh lồng ngực bị lõm sâu của bệnh nhi. Ảnh: BVCC
Ngày 22.7, Khoa Ngoại & Chuyên khoa Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh tiếp nhận 2 bé Lê Thảo U. (6 tuổi, thường trú tại huyện Vân Đồn) và bé Ty Minh N. (5 tuổi, thường trú tại huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh). Trẻ nhập viện trong tình trạng bị lõm xương ức từ nhỏ, mức độ lõm xương tăng dần, gây biến dạng lõm ngực nhiều.

Kết quả khám lâm sàng và chụp CT Scaner cho thấy: Hình ảnh góc sườn 2 bên nhọn, lõm xương ức, chỉ số Haller 6,3… Qua hội chẩn chuyên khoa, các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị lõm xương ức và chỉ định phẫu thuật nội soi đặt thanh nâng xương ức, phương pháp gây mê nội khí quản cho bệnh nhân.

Bệnh lý lõm ngực hay dị dạng lồng ngực là một bệnh lý bẩm sinh xuất hiện từ nhỏ do xương ức không phát triển với biểu hiện lồng ngực ở giữa bị lõm sâu xuống.

Ca phẫu thuật diễn ra trong khoảng hơn 30 phút, các bác sĩ rạch 2 đường mổ nhỏ 2 bên và 1 đường mổ nhỏ ở vùng ngực dùng cho camera nội soi lồng ngực, tiến hành đưa 1 thanh kim loại đã uốn tạo hình luồn qua lồng ngực và bẩy phần xương và các xương sườn bị lõm lên, tạo thành hình dáng lồng ngực bình thường cho trẻ.

Các BS tiến hành phẫu thuật. Ảnh: BVCC
Các BS tiến hành phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Bác sĩ Trịnh Trương Tuyên - người trực tiếp phẫu thuật cho biết, được sự hỗ trợ và chuyển giao kỹ thuật của bác sĩ Nguyễn Văn Linh - BV Nhi Trung ương, các bác sĩ khoa Ngoại & Chuyên khoa đã thực hiện thành công 2 ca phẫu thuật nội soi điều trị bệnh lý bẩm sinh cho 2 bệnh nhi 5 tuổi và 6 tuổi bị lõm ngực nặng.

Đây là phương pháp phẫu thuật hiện đại lần đầu tiên được triển khai tại bệnh viện. Kết quả này mở ra triển vọng mới cho các bệnh nhân nhi bị lõm ngực nặng sẽ được điều trị ngay tại tỉnh nhà mà không cần phải chuyển tuyến.

Qua 2 ca bệnh trẻ bị lõm ngực nặng này, bác sĩ khuyến cáo: Khi thấy trẻ có những bất thường vùng lồng ngực, cùng biểu hiện khó thở, mệt mỏi trong các hoạt động gắng sức, cần đưa đến bệnh viện chuyên khoa để được khám, phát hiện và xử lý kịp thời.

Hiện tại, sức khỏe 2 bệnh nhi ổn định và sẽ được xuất viện trong vài ngày tới. 

T.Linh
TIN LIÊN QUAN

Một vòng bệnh viện: Cắt u nang buồng trứng xoắn cho bệnh nhi 12 tuổi

Lệ Hà Phương |

Cắt u nang buồng trứng xoắn cho bệnh nhi 12 tuổi; Gắp một con đỉa dài 10cm trong mũi bệnh nhân; Tắm lá chữa ngứa, bé trai 2 tuổi lở loét khắp người... là những tin chính có trong một vòng bệnh viện hôm nay.

Một vòng bệnh viện: Cứu sống bệnh nhi dị dạng mạch tim bẩm sinh

Lệ Hà - Hà Phương |

Cứu sống bệnh nhi dị dạng mạch tim bẩm sinh; 32 người nghi bị ngộ độc thực phẩm sau bữa cỗ; Nam thanh niên bị đâm thấu tim, ngừng thở, thoát chết thần kỳ..., là những tin chính có trong một vòng bệnh viện ngày hôm nay.

Thực hư bệnh nhi ngộ độc trà sữa

Mai Thanh |

Những ngày gần đây, một số trang mạng đưa tin một bệnh nhi (ở Hoàng Mai, Hà Nội) phải nhập viện nghi do ngộ độc trà sữa. Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội đã có những thông tin xung quanh vụ việc này. 

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Một vòng bệnh viện: Cắt u nang buồng trứng xoắn cho bệnh nhi 12 tuổi

Lệ Hà Phương |

Cắt u nang buồng trứng xoắn cho bệnh nhi 12 tuổi; Gắp một con đỉa dài 10cm trong mũi bệnh nhân; Tắm lá chữa ngứa, bé trai 2 tuổi lở loét khắp người... là những tin chính có trong một vòng bệnh viện hôm nay.

Một vòng bệnh viện: Cứu sống bệnh nhi dị dạng mạch tim bẩm sinh

Lệ Hà - Hà Phương |

Cứu sống bệnh nhi dị dạng mạch tim bẩm sinh; 32 người nghi bị ngộ độc thực phẩm sau bữa cỗ; Nam thanh niên bị đâm thấu tim, ngừng thở, thoát chết thần kỳ..., là những tin chính có trong một vòng bệnh viện ngày hôm nay.

Thực hư bệnh nhi ngộ độc trà sữa

Mai Thanh |

Những ngày gần đây, một số trang mạng đưa tin một bệnh nhi (ở Hoàng Mai, Hà Nội) phải nhập viện nghi do ngộ độc trà sữa. Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội đã có những thông tin xung quanh vụ việc này.