Đôi vợ chồng không quay lại bệnh viện nhận bé trai sau khi sinh

Hạ Mây |

Bệnh viện quận Thủ Đức (TPHCM) cho biết đang chăm sóc, điều trị một bé trai sơ sinh và tìm kiếm cha mẹ cho bé.

Theo đó, ngày 26.8 sản phụ H.T.T (37 tuổi, đăng ký hộ khẩu thường trú tại An Thành, An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) vào bệnh viện trong tình trạng chuyển dạ. Tại Khoa Sản, các bác sĩ hỗ trợ thai phụ sinh thường.

Bé trai chào đời với cân nặng 1,9 kg. Vừa chào đời, bé không khóc, cơ thể tím tái. Các bác sĩ chuyển bệnh nhi đến Khoa Hồi sức nhi để điều trị.

"Thời điểm nhập viện, người mẹ không có lịch sử theo dõi thai kỳ nên không rõ tuổi thai của trẻ. Chúng tôi nhận định bệnh nhi có thể bị suy thai từ trong bụng mẹ, nhiễm trùng huyết, suy hô hấp, loạn sản phổi" bác sĩ Trần Thị Diệu Linh - Khoa Hồi sức nhi (Bệnh viện quận Thủ Đức) cho biết.

Tuy nhiên, từ khi được xuất viện đến nay, sản phụ cùng chồng không quay lại nhận con.

Được biết, bệnh viện đã nhiều lần liên hệ gia đình nhưng họ viện nhiều lý do, không muốn quay lại nhận bé. Sự việc được báo cáo đến phường Tam Bình, quận Thủ Đức (TPHCM).

Các bác sĩ Bệnh viện quận Thủ Đức cho biết, bệnh nhi vẫn cần hỗ trợ hô hấp nhưng chân, tay vận động lanh lợi. Hiện tình trạng viêm phổi, nhiễm trùng huyết của bé cải thiện tốt, tăng cân đều.

Nếu diễn biến sức khỏe thuận lợi, vài ngày tới, bé trai sẽ được xuất viện. Trường hợp gia đình không đến nhận lại con, bé sẽ được chuyển đến trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi theo quy định.

Hạ Mây
TIN LIÊN QUAN

Rơi xuống ao, bé trai 2 tuổi tử vong

TRẦN TUẤN |

Gửi con trai gần 2 tuổi ở nhà ông nội để đi mua thức ăn, thế nhưng do sơ ý, bé trai rơi xuống ao bị đuối nước tử vong.

Kẻ bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh bị tuyên phạt 5 năm tù giam

Phạm Đông |

Bị cáo Nguyễn Thị Thu - kẻ bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh - bị tuyên phạt 5 năm tù về tội Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

Xét xử vụ bắt cóc bé trai ở Bắc Ninh: Bị cáo xin lỗi gia đình bị hại

Phạm Đông |

Bị cáo Nguyễn Thị Thu bị đề nghị mức án từ 4 năm 6 tháng tù đến 5 năm 6 tháng tù giam về tội Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Rơi xuống ao, bé trai 2 tuổi tử vong

TRẦN TUẤN |

Gửi con trai gần 2 tuổi ở nhà ông nội để đi mua thức ăn, thế nhưng do sơ ý, bé trai rơi xuống ao bị đuối nước tử vong.

Kẻ bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh bị tuyên phạt 5 năm tù giam

Phạm Đông |

Bị cáo Nguyễn Thị Thu - kẻ bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh - bị tuyên phạt 5 năm tù về tội Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

Xét xử vụ bắt cóc bé trai ở Bắc Ninh: Bị cáo xin lỗi gia đình bị hại

Phạm Đông |

Bị cáo Nguyễn Thị Thu bị đề nghị mức án từ 4 năm 6 tháng tù đến 5 năm 6 tháng tù giam về tội Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.