"Đôi bàn tay vàng" phẫu thuật của Mĩ trở lại giúp trẻ em nghèo

T.Linh |

Tiếp nối thành công của hành trình “Chắp cánh ước mơ” trong nhiều năm qua, từ 2.3 - 17.3.2019, các bác sĩ Việt Nam phối hợp với đoàn bác sĩ đến từ Mỹ sẽ tiếp tục đem đến cơ hội thay diện mạo, đổi cuộc đời cho trẻ em nghèo dị tật Việt Nam.

Trở lại Việt Nam trong chương trình phẫu thuật dị tật từ thiện “Chắp cánh ước mơ” lần này, dẫn đầu đoàn bác sĩ Mỹ là chuyên gia Joseph M. Rosen, ông hiện là giảng viên của Đại học Y Geisel, Dartmouth. Với gần 40 năm kinh nghiệm trong nghề, bác sĩ Rosen được mệnh danh là “đôi bàn tay vàng” trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ, phẫu thuật tay, tái tạo đầu và cổ, phẫu thuật thần kinh ngoại vi, phẫu thuật tạo hình…

Đồng hành cùng chuyên gia Rosen là bác sĩ Alexander Spiess tại Đại học bang Wayne ở Detroit, MI, chuyên thực hiện các ca phẫu thuật phức tạp như cổ tay, khuỷu tay, gãy xương, dây chằng, gân và chấn thương.

Về phía các chuyên gia Việt Nam, có sự tham gia của bác sĩ Nguyễn Nguyệt Nhã, nguyên Phó Trưởng khoa sọ mặt tạo hình Bệnh viện Nhi Trung ương.

Chuyên gia Joseph M. Rosen dẫn đầu đoàn bác sĩ Mỹ phẫu thuật từ thiện cho trẻ em nghèo Việt Nam. Ảnh: PV
Các bác sĩ xem hình chụp Xquang của một bệnh nhi. Ảnh: PV

Theo kế hoạch, chương trình phẫu thuật dị tật từ thiện lần này sẽ diễn ra từ 2.3 – 17.3.2019 tại Bệnh viện Hồng Ngọc. Theo đó, các bác sĩ sẽ tiến hành thăm khám và phẫu thuật cho khoảng 90 bệnh nhân dị tật bẩm sinh ở vùng tai, đầu, mặt, tay, chân hay vùng bụng ngực… đã hoàn thiện hồ sơ và đủ điều kiện làm giải phẫu. Sau phẫu thuật, Bệnh viện Hồng Ngọc sẽ tiếp tục chăm sóc hồi sức cho bênh nhân tùy theo từng ca bệnh (từ 01 - 02 tháng).

Qua chương trình Trao vòng tay nhân ái 2018, khám bệnh và cấp phát thuốc cho hơn 800 trẻ em tại xã Nậm Manh (huyện Nậm Nhùn, Lai Châu) do quỹ Tấm Lòng Vàng báo Lao Động và bệnh viện Hồng Ngọc phối hợp tổ chức, các bác sĩ đã phát hiện ra 2 em bé mắc dị tật bẩm sinh. Cũng trong đợt này, 2 bệnh nhi đã được hỗ trợ chi phí đi lại, ăn ở tại Hà Nội, thăm khám miễn phí. Tuy nhiên, rất đáng tiếc do sức khỏe không đảm bảo nên các em chưa thể phẫu thuật.

6 năm qua, hành trình “Chắp cánh ước mơ” đã phẫu thuật thành công cho 128 trường hợp bị dị tật có hoàn cảnh khó khăn.

T.Linh
TIN LIÊN QUAN

Bác sĩ Việt cứu sống bệnh nhân Nhật còn vài phần trăm sống

Lệ Hà |

Khi đang trên đường tham quan Hà Nội, một du khách người Nhật Bản đột ngột bị mất ý thức và rơi vào hôn mê. Tính mạng của người bệnh này "ngàn cân treo sợi tóc", nhưng rất may đã được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội cứu chữa kịp thời.

Bác sĩ Việt Nam không thua kém gì đồng nghiệp nước ngoài

T.L |

Nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, chiều 25.2, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đã đến thăm và chúc mừng các y, bác sỹ ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Bác sĩ nước ngoài trình diễn phẫu thuật nội soi bệnh nhân ung thư trực tràng

T.Ninh |

Bệnh nhân được chẩn đoán bán tắc ruột do ung thư trực tràng được GS J.Leroy - chuyên gia hàng đầu thế giới về phẫu thuật nội soi tiêu hóa (Bệnh viện ĐH Civil Strasbourg, Pháp) - trực tiếp phẫu thuật ngay tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang, Hà Nội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bác sĩ Việt cứu sống bệnh nhân Nhật còn vài phần trăm sống

Lệ Hà |

Khi đang trên đường tham quan Hà Nội, một du khách người Nhật Bản đột ngột bị mất ý thức và rơi vào hôn mê. Tính mạng của người bệnh này "ngàn cân treo sợi tóc", nhưng rất may đã được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội cứu chữa kịp thời.

Bác sĩ Việt Nam không thua kém gì đồng nghiệp nước ngoài

T.L |

Nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, chiều 25.2, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đã đến thăm và chúc mừng các y, bác sỹ ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Bác sĩ nước ngoài trình diễn phẫu thuật nội soi bệnh nhân ung thư trực tràng

T.Ninh |

Bệnh nhân được chẩn đoán bán tắc ruột do ung thư trực tràng được GS J.Leroy - chuyên gia hàng đầu thế giới về phẫu thuật nội soi tiêu hóa (Bệnh viện ĐH Civil Strasbourg, Pháp) - trực tiếp phẫu thuật ngay tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang, Hà Nội.