Đổ xô mua thảo dược "hủy diệt đường"

T.Linh |

Trước thông tin thế giới công bố tìm thấy 9 chất mới trong dây thìa canh Việt Nam giúp trị tiểu đường, nhiều người dân đã đổ xô đi mua dây thìa canh- loại thảo được được mệnh danh "hủy diệt đường" về sắc uống.

Đầu tháng 3.2018, Tạp chí Quốc tế hàng đầu Châu Âu Phytochemistry đã công bố nghiên cứu của các giáo sư thuộc khoa Dược, Đại học Quốc gia Seoul về việc tìm ra 9 chất mới chỉ tìm thấy trong dây thìa canh tại Hải Hậu, Nam Định, có tác dụng hạ đường huyết rất tốt đối với người tiểu đường.

Ngay sau khi thông tin này được công bố ra, nhiều người bị tiểu đường đổ xô đi mua dây thìa canh với hi vọng có thể chữa khỏi bệnh mà không biết rằng nếu dùng dây thìa canh không đúng cách thì "lợi bất cập hại", không ít người phải chịu cảnh "tiền mất tật mang".

Hiện nay, tại các chợ, các cửa hàng thảo dược, thậm chí trên mạng xã hội, người dân đổ xô mua dây thìa canh khô được bày bán tràn lan với giá từ 100- 150 nghìn đồng/kg. Hầu hết được đóng gói nilon sơ sài, không có nguồn gốc xuất xứ, không có hướng dẫn sử dụng, không ai kiểm định chất lượng.

Bà Hoàng Thị Nhất (Thanh Trì- Hà Nội) cho biết: "Chồng tôi bị tiểu đường, nghe mọi người mách uống dây thìa canh tốt nên tôi đi mua luôn vì thấy nhiều cửa hàng bán sẵn nhưng mua về đun lên uống thì buồn nôn, chóng mặt, nên sợ quá vứt đi luôn".

Loại dây thìa canh bà Nhất mua không hề có nhãn mác, nguồn gốc (Ảnh: NVCC)
Loại dây thìa canh bà Nhất mua không hề có nhãn mác, nguồn gốc. Ảnh: NVCC.

Theo các chuyên gia, dây thìa canh bán nhiều trên thị trường hiện nay đa phần là cành, rất ít lá trong khi đó ở dây thìa canh, bộ phận có dược tính tốt nhất là phần lá, cành bánh tẻ. Phần cành to cho dược tính rất thấp nhưng được cho vào nhiều để tăng trọng lượng.

Ông Hoàng Minh Châu – thành viên nhóm tác giả của nghiên cứu mới được công bố cho biết: "Bấy lâu nay, bà con thường nghĩ thuốc nam sắc uống là lành tính. Tuy nhiên, dây thìa canh trôi nổi bán trên thị trường hiện nay không được trồng và thu hái theo tiêu chuẩn GACP của Tổ chức y tế thế giới, còn nhiều dư lượng thuốc kích thích, thuốc trừ sâu, phơi sấy không đảm bảo dẫn tới nấm mốc... Uống dược liệu kém chất lượng vào người là nhiễm độc"- ông Châu nói. 

Dây thìa canh tươi trồng ở Hải Hậu- Nam Định
Dây thìa canh tươi trồng ở Hải Hậu- Nam Định.

Hơn nữa, việc tự sắc dây thìa canh uống sẽ không thu được dược tính cao nhất và tất nhiên dẫn tới kết quả điều trị bệnh không cho hiệu quả tốt. Sử dụng dây thìa canh làm dược liệu điều trị bệnh không đơn giản là mua về bốc 1 "nắm" rồi đun nấu lên uống mà không thể biết hoạt chất trong những “nắm” đó là bao nhiêu. Sử dụng dược liệu để trị bệnh phải được nghiên cứu cụ thể về tỷ lệ hoạt chất và chỉ định liều dùng.

Bà Hoàng Thị Thu Hương, Cán bộ dự án BioTrade – dự án phát triển dược liệu sạch vì an toàn cho người bệnh do Liên minh Châu Âu tài trợ, cho biết: "Để chữa bệnh có hiệu quả, tốt nhất nên tìm mua những sản phẩm được làm từ dây thìa canh trồng chuẩn hóa theo tiêu chuẩn GACP-WHO (tiêu chuẩn trồng trọt và thu hái dược liệu tốt) của tổ chức Y tế Thế giới".

T.Linh
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân tiểu đường tan nát bàn chân vì sưởi đá muối Himalaya

L.Hà |

Phát hiện mắc bệnh tiểu đường cách đây 10 năm, ông Phạm Văn P (52 tuổi, Bắc Kạn) thường xuyên phải đối mặt với cảm giác tê bì, nhức mỏi tay chân. Ông P nhờ đến đèn sưởi đá muối Himalaya nhưng chẳng những bệnh không đỡ mà ông còn bỏng bàn chân.

Suýt cụt chân vì ngâm bằng nước lá không rõ nguồn gốc

L.Hà |

Tự ý ngâm chân bằng nước nóng, lá cây không rõ nguồn gốc, người mắc tiểu đường suýt mất chân. 

Bao giờ chấm dứt cảnh tự trị bệnh rồi rước hoạ?

Hà Lê |

Mới đây, nhiều người nguy kịch vì nghi uống “thần dược” trị tiểu đường không rõ nguồn gốc tại TP.Cần Thơ. Nguyên nhân ban đầu được cho là trong loại thuốc đông y mà các bệnh nhân sử dụng có chứa chất gây nhiễm acid lactic, gây toan chuyển hóa nặng, dễ dẫn đến tử vong. Vụ việc này không phải là lần đầu tiên được đưa ra cảnh báo việc nhiều người dân trị bệnh theo kiểu truyền miệng, rỉ tai.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bệnh nhân tiểu đường tan nát bàn chân vì sưởi đá muối Himalaya

L.Hà |

Phát hiện mắc bệnh tiểu đường cách đây 10 năm, ông Phạm Văn P (52 tuổi, Bắc Kạn) thường xuyên phải đối mặt với cảm giác tê bì, nhức mỏi tay chân. Ông P nhờ đến đèn sưởi đá muối Himalaya nhưng chẳng những bệnh không đỡ mà ông còn bỏng bàn chân.

Suýt cụt chân vì ngâm bằng nước lá không rõ nguồn gốc

L.Hà |

Tự ý ngâm chân bằng nước nóng, lá cây không rõ nguồn gốc, người mắc tiểu đường suýt mất chân. 

Bao giờ chấm dứt cảnh tự trị bệnh rồi rước hoạ?

Hà Lê |

Mới đây, nhiều người nguy kịch vì nghi uống “thần dược” trị tiểu đường không rõ nguồn gốc tại TP.Cần Thơ. Nguyên nhân ban đầu được cho là trong loại thuốc đông y mà các bệnh nhân sử dụng có chứa chất gây nhiễm acid lactic, gây toan chuyển hóa nặng, dễ dẫn đến tử vong. Vụ việc này không phải là lần đầu tiên được đưa ra cảnh báo việc nhiều người dân trị bệnh theo kiểu truyền miệng, rỉ tai.