Đo nồng độ cồn có làm lây nhiễm bệnh do virus Corona hay không?

Thùy Linh |

Người dân lo ngại việc sử dụng phương tiện kiểm tra nồng độ cồn trong khí thở có thể lây bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là dịch bệnh do chủng mới của virus Corona (nCoV).

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Y tế khẩn trương có ý kiến chính thức về việc sử dụng phương tiện kiểm tra nồng độ cồn trong khí thở có thể lây bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là  dịch bệnh do chủng mới của virus Corona (nCoV). 

Thời gian vừa qua, có nhiều ý kiến băn khoăn, lo ngại về việc sử dụng phương tiện kiểm tra nồng độ cồn trong khí thở đối với người tham gia giao thông có thể lây bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là chủng mới của virus Corona (nCoV).

Thừa lệnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Y tế khẩn trương có ý kiến chính thức bằng văn bản về việc này để công khai cho nhân dân được biết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 4.2.2020.

Trước đó, tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh do chủng mới của virus Corona (24.1), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng yêu cầu các chuyên gia y tế trả lời câu hỏi khi thổi nồng độ cồn bằng máy thổi của Cảnh sát Giao thông có nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch mới này không?

Trả lời câu hỏi này, theo đại diện Trung tâm Nhiệt đới- Bệnh viện Bạch Mai cho rằng không chỉ riêng đối với bệnh này mà các bệnh khác đều có nguy cơ lây nhiễm. "Theo mức độ lây thì sởi là lây cao nhất, sau đó, đến các bệnh thủy đậu, cúm..."-vị này nói.

Với bệnh này, như Tổ chức Y tế thế giới nói là mức độ lây nhiễm từ 1,5 - 2,4 lần, tức là mức thấp. Còn việc thổi vào ống thổi đo nồng độ cồn không chỉ bệnh do virus Corona mới này mà nhiều bệnh khác cũng cần lưu ý.

Tuy nhiên, theo đại diện Trung tâm Nhiệt đới, các ống thổi của máy đo nồng độ cồn chỉ dùng một lần nên người dân không nên lo lắng về nguy cơ nhiễm virus Corona. "Các nhà sản xuất đã đưa khuyến cáo là chỉ dùng ống thổi một lần và khi thổi cũng tính toán để không lây nhiễm. Do vậy, người dân không nên lo lắng và phải khẳng định, khi thổi riêng ống thì hoàn toàn không sao"- ông nói.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cũng tại cuộc họp này cho hay, đối với các bệnh truyền nhiễm lây qua đường hô hấp không chỉ lây qua phương tiện thổi nồng độ cồn, tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, Bộ Y tế khuyến cáo, đề nghị các đối tượng đi về từ khu vực có dịch hoặc tiếp xúc với người bệnh, có biểu hiện sốt ho, khó thở không nên đi ra ngoài hay sử dụng phương tiện giao thông.

Thực hiện thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực từ 1.1.2020, lực lượng chức năng đã đẩy mạnh việc kiểm tra nồng độ cồn đối với những người điều khiển phương tiện giao thông.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Những điều chưa biết về virus Corona: nCoV vẫn còn là "bí ẩn"

T.Linh |

Virus Corona mới (nCoV 2019) là một biến chủng mới của loại virus Corona đã gây ra các đại dịch khiến toàn cầu phải e sợ là SARS năm 2003 và MERS- CoV năm 2013. Theo các chuyên gia, nCoV 2019 vẫn còn rất nhiều "bí ẩn" mà giới khoa học phải nghiên cứu.

45 Đội cơ động phản ứng nhanh phòng chống dịch nCoV vừa thành lập làm gì?

Thùy Linh |

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn vừa ký quyết định về việc thành lập Đội cơ động phản ứng nhanh chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV).

Việt Nam thiếu trầm trọng bộ thử xét nghiệm nCoV, phải chủ động sản xuất

Thùy Linh- Đặng Tiến |

Chiều 30.1, Bộ Khoa học Công nghệ đã có cuộc họp với các chuyên gia y tế, nhằm đưa ra những giải pháp phòng chống dịch bệnh do chủng mới của virus Corona (nCoV).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Những điều chưa biết về virus Corona: nCoV vẫn còn là "bí ẩn"

T.Linh |

Virus Corona mới (nCoV 2019) là một biến chủng mới của loại virus Corona đã gây ra các đại dịch khiến toàn cầu phải e sợ là SARS năm 2003 và MERS- CoV năm 2013. Theo các chuyên gia, nCoV 2019 vẫn còn rất nhiều "bí ẩn" mà giới khoa học phải nghiên cứu.

45 Đội cơ động phản ứng nhanh phòng chống dịch nCoV vừa thành lập làm gì?

Thùy Linh |

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn vừa ký quyết định về việc thành lập Đội cơ động phản ứng nhanh chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV).

Việt Nam thiếu trầm trọng bộ thử xét nghiệm nCoV, phải chủ động sản xuất

Thùy Linh- Đặng Tiến |

Chiều 30.1, Bộ Khoa học Công nghệ đã có cuộc họp với các chuyên gia y tế, nhằm đưa ra những giải pháp phòng chống dịch bệnh do chủng mới của virus Corona (nCoV).