Đỡ đẻ thành công cho một bệnh nhân COVID-19

TRẦN TUẤN |

Các y, bác sĩ Hà Tĩnh vừa đỡ đẻ thành công cho một sản phụ mắc COVID-19 khi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Bác sỹ Nguyễn Anh Tuấn công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh - người trực tiếp đỡ đẻ cho sản phụ N.T.V (22 tuổi, quê ở huyện Hương Sơn, mang thai tuần thứ 35), cho biết: Do nhân lực của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thiếu nên khi được đề nghị trợ giúp, chúng tôi đã có mặt và huy động thêm kíp của Trung tâm Y tế Hương Sơn để sẵn sàng cho tình huống mổ đẻ cho sản phụ.

Đúng 18h, ngày 7.8, sản phụ sinh thường thành công bé trai nặng 2,5 kg. Ngay sau khi sinh xong, các bác sĩ đã nhanh chóng cách ly em bé khỏi sản phụ để tránh nguy cơ lây nhiễm. Đồng thời, tiến hành test nhanh cho bé thì có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Do em bé sinh ra còn non tháng nên các bác sĩ đã chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để theo dõi, chăm sóc. Hiện, em bé đang được theo dõi tại Khoa Truyền nhiễm của bệnh viện này.

Sản phụ V từ Bình Dương trở về Hà Tĩnh vào ngày 2.8, sau đó được đưa vào cách ly tập trung. Đến ngày 4.8 có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 nên được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Vừa vào điều trị được 3 ngày thì sản phụ trở dạ sinh con.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Báo động nạn vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19

Vũ Tiến |

Nạn vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19 ở An Giang đang rất đáng báo động.

Kịp thời chạy thận cho một bệnh nhân suy thận mắc COVID-19

PHẠM DUY |

Ngày 8.8, sức khỏe của bệnh nhân bị suy thận nặng, mắc COVID-19, đang tiến triển tích cực sau khi được Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi, tỉnh Bình Thuận, khẩn trương xử lý tình huống, kịp thời chạy thận nhân tạo cho bệnh nhân ở khu điều trị riêng.

Tự test nhanh COVID-19 tại nhà lên 2 vạch dương tính, người dân cần làm gì?

AN AN |

Khi tự test nhanh COVID-19 cho kết quả "2 vạch" tức dương tính, tức bản thân có nguy cơ. Lúc đó, người test cần lập tức tự cách ly, tránh tiếp xúc với mọi người. Đồng thời, thông báo nhân viên y tế địa phương để xét nghiệm khẳng định bằng hình thức RT-PCR.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

An Giang: Báo động nạn vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19

Vũ Tiến |

Nạn vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19 ở An Giang đang rất đáng báo động.

Kịp thời chạy thận cho một bệnh nhân suy thận mắc COVID-19

PHẠM DUY |

Ngày 8.8, sức khỏe của bệnh nhân bị suy thận nặng, mắc COVID-19, đang tiến triển tích cực sau khi được Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi, tỉnh Bình Thuận, khẩn trương xử lý tình huống, kịp thời chạy thận nhân tạo cho bệnh nhân ở khu điều trị riêng.

Tự test nhanh COVID-19 tại nhà lên 2 vạch dương tính, người dân cần làm gì?

AN AN |

Khi tự test nhanh COVID-19 cho kết quả "2 vạch" tức dương tính, tức bản thân có nguy cơ. Lúc đó, người test cần lập tức tự cách ly, tránh tiếp xúc với mọi người. Đồng thời, thông báo nhân viên y tế địa phương để xét nghiệm khẳng định bằng hình thức RT-PCR.