Nặng hay nhẹ, dính SXH đều khổ
Cả nhà vừa trải qua đợt dính SXH, chị Trần Thu P. (ở đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy) nhớ lại: Cả tuần qua, cả nhà “rủ” nhau vào bệnh viện điều trị SXH. Gia đình nằm trong khu vực có bệnh nhân SXH nên rất đề phòng nhưng không tránh khỏi. Ban đầu là bố mẹ, rồi đến con và ông ngoại lần lượt được xác định mắc SXH.
Cả nhà mắc SXH nhưng không cùng vào điều trị một bệnh viện vì nơi nào cũng quá tải. Con nhỏ vào BV Nhi Trung ương có bà ngoại chăm sóc. Hai vợ chồng điều trị theo bảo hiểm y tế tại bệnh viện đăng ký ban đầu. Ông ngoại phải sang viện khác vì không đủ chỗ. Thế là mỗi người một nơi. “Nhận thấy tình hình không ổn khi 4 người 4 nơi nên cuối cùng cả nhà quyết định về bệnh viện tư điều trị cùng nhau. Do nằm dịch vụ nên chi phí cao, khoảng hơn chục triệu đồng, nhưng cũng phải chấp nhận”, chị Thu P. cho biết.
Anh Nguyễn Linh ở quận Hoàng Mai cũng vừa trải qua đợt điều trị SXH kể: Cả nhà thay phiên nhau nhập viện vì SXH. Người này vừa đỡ, xin điều trị ngoại trú vì bệnh viện quá đông thì người khác trong gia đình lại nhập viện. Cứ thế suốt nửa tháng nay, các thành viên xoay như chong chóng. Mặc dù ai cũng có BHYT nhưng tính ra người nhẹ cũng phải đóng tiền triệu, người nặng cả chục triệu. Anh Linh bị nhẹ nhất nằm viện 4 hôm, truyền 4 bịch tiểu cầu và thuốc điều trị, dù đã có BHYT vẫn phải đóng thêm hơn 1 triệu đồng. Đến nay, ước tính cả gia đình 7 người mất 28 triệu đồng.
Đang chăm sóc người nhà mắc SXH tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, anh Nguyễn Kỳ Dương cho biết, người nhà anh được chẩn đoán mắc SXH nhập viện từ 17.7, đến nay đã nằm viện hơn 1 tháng. Theo chẩn đoán, người nhà anh Dương bị SXH biến chứng viêm màng não nguy hiểm. Anh Dương cho biết, hơn 1 tháng nằm viện, mặc dù có BHYT nhưng gia đình anh vẫn phải chi tới gần 200 triệu đồng. Con số này sẽ còn tăng vì tình trạng bệnh của người nhà anh Dương chưa tiến triển.
Chi phí điều trị SXH không nhỏ
Theo thông tin từ Trung tâm giám định và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc (BHXH Việt Nam), từ tháng 5 đến đầu tháng 8.2017, tính trên cả nước đã có 93.126 lượt bệnh nhân SXH được thanh toán khám, chữa bệnh BHYT; với tổng số tiền trên 82,2 tỷ đồng.
Còn điều tra của Bộ Y tế gần đây cho thấy, chi phí cho một bệnh nhân SXH Dengue dao động từ 40,7 USD đến 122,5 USD, tương đương từ 900 ngàn đến 2,7 triệu đồng, tùy theo độ nặng và tuổi của người bệnh. Khi mắc bệnh SXH Dengue, người bệnh phải nghỉ học, nghỉ làm để điều trị bệnh, người thân phải nghỉ làm để chăm sóc người bệnh. Gánh nặng kinh tế, xã hội người dân phải chịu không hề nhỏ so với thu nhập của mỗi hộ gia đình, ảnh hưởng tới an sinh xã hội.
Ngoài ra, trung bình mỗi người bị SXH sẽ phải nghỉ để điều trị bệnh từ 7-14 ngày, người thân phải nghỉ việc để chăm sóc người bệnh từ 7-9 ngày. Chi phí cho người bệnh SXH Dengue mà người dân phải chi trả bao gồm các chi phí trực tiếp cho y tế như khám, xét nghiệm, điều trị; ngoài ra còn các chi phí khác như mua vật dụng, đi lại, chi cho người chăm sóc và chi phí bị mất do nghỉ việc và rất nhiều các khoản chi phí khác nữa.
TS Dương Đức Hùng - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp (BV Bạch Mai) - cho biết, số ca mắc SXH tăng mạnh thời điểm này, cùng đó, số bệnh nhân nhập viện cũng tăng cao. Với những ca nặng buộc phải điều trị nội trú, bệnh viện sẽ giữ lại, những ca nhẹ hơn có thể chuyển viện hoặc cho bệnh nhân điều trị ngoại trú.
“Nếu công bố SXH là dịch thì theo quy định người mắc bệnh sẽ được điều trị miễn phí. Hiện mới có tỉnh Hà Nam công bố dịch SXH. Các bệnh nhân điều trị SXH được thanh toán theo quy định. Những danh mục nào BHYT cho trả thì bệnh nhân được thanh toán. Bệnh SXH mỗi người mắc ở mức độ khác nhau nên có người nhẹ, người nặng. Tùy vào mức độ bệnh mà thời gian, chi phí điều trị bệnh khác nhau. Đó là lý do cùng mắc SXH nhưng người điều trị vài ngày, có người cả tháng, đồng nghĩa với chi phí kéo theo”, TS Hùng lý giải.