Điều trị người bị liệt mặt ngoại biên do thời tiết lạnh

Hữu Long |

Có tới hơn 80% các trường hợp bị liệt dây thần kinh ngoại biên số VII – liệt nửa hoặc toàn bộ khuôn mặt, là do thời tiết lạnh rét. Ngoài ra, các tai nạn giao thông, di chứng sau Zona cũng là một trong những nguyên nhân gây liệt khuôn mặt. Để điều trị chứng liệt khuôn mặt, bệnh nhân cần điều trị sớm với nhiều giải pháp lâu dài…

Miền Trung nói chung và Đà Nẵng nói riêng đang trải qua một mùa đông giá rét hiếm thấy. Trời rét buốt khiến khiến một bộ phận người dân bị ảnh hưởng về sức khỏe nghiêm trọng trong đó có chứng liệt mặt, méo miệng.

Ở tuổi 27, chị Trần Phương N. (trú quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) đã mắc chứng liệt nửa khuôn mặt do thời tiết lạnh. Khuôn mặt bị liệt không những ảnh hưởng đến sức khỏe của chị N. mà còn khiến cuộc sống bị đảo lộn.

Được sự giới thiệu của người thân, chị N. đến điều trị châm cứu tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Đà Nẵng gần 1 tháng qua. Hiện tại chứng bệnh liệt nửa khuôn mặt của chị N. đã thuyên giảm đến 80%.

Theo Bệnh viện Y học Cổ truyền Đà Nẵng, căn bệnh của chị N. có tên đầy đủ là liệt dây thần kinh VII ngoại biên hay còn gọi là liệt mặt ngoại biên là mất vận động hoàn toàn hay một phần các cơ của nửa mặt, mà nguyên nhân của nó là do tổn thương dây thần kinh mặt, trái ngược với liệt mặt trung ương là tổn thương liên quan đến não.

Liệt dây thần kinh ngoại biên số VII gây ra bởi hai nhóm nguyên nhân do mạch máu nuôi dây thần kinh bị co thắt gây ra các hiện tượng thiếu máu cục bộ, gây ra hiện tượng phù nề và chẹn dây thần kinh trong ống Fallope. Hiện tượng này thường tiến triển nghiêm trọng đặc biệt vào mùa lạnh, nhiều gió hoặc ban đêm.

Bệnh viện Y học Cổ truyền Đà Nẵng cho biết, có tới hơn 80% các trường hợp bị liệt dây thần kinh ngoại biên số VII là do thời tiết lạnh. Ngoài ra, một số bệnh nhân gặp các tai nạn lao động, tai nạn giao thông, di chứng Zona… cũng có khả năng ảnh hưởng đến khuôn mặt khi bị liệt một nửa hoặc toàn phần.

BS Nguyễn Công Lý - Trưởng Khoa khám 2 - Bệnh viện Y học Cổ truyền cho biết, dấu hiệu đặc trưng của tổn thương ngoại biên là người bệnh không thể nhắm kín mắt. Ngoài ra, ở trạng thái nghỉ, mặt không cân xứng, bị kéo lệch về bên lành; nếp nhăn trán bị xóa so với bên đối diện và cung mày bị rơi xuống; mép bên liệt bị hạ thấp, nhai và phát âm khó…

Bên cạnh các giải pháp điều trị hiện đại, bệnh liệt khuôn mặt có thể được điều trị bằng phương pháp châm cứu; cấy chỉ các huyệt vùng mặt. Điều quan trọng là bệnh nhân cần điều trị sớm kết hợp nhiều phương pháp như dùng thuốc thảo dược, tập vận động cơ ở vùng mặt...

Bên cạnh các giải pháp truyền thống, Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng đã áp dụng phương pháp cấy chỉ châm cứu Hàn Quốc vào điều trị căn bệnh liệt khuôn mặt. Trước đó, Bệnh viện Y học cổ truyền đã sang và học tập phương pháp này từ Đại học Kyung Hee, Seoul, Hàn Quốc.

Đây được xem là một trong những giải pháp hiệu quả giúp những người chẳng may bị liệt khuôn mặt hồi phục sức khỏe và hòa đồng với xã hội.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Trời rét đậm, nhiều bệnh viện quá tải không còn 1 giường bệnh trống

T.Linh- P.Công |

Trong những ngày rét đậm vừa qua, nhiều bệnh viện trên địa bàn Hà Nội đã quá tải vì số lượng bệnh nhân đông, nhiều ca nặng nhập viện. Đặc biệt bệnh nhân cao tuổi bị đột quỵ tăng đột biến.

Huyện A Lưới có gần 500 con trâu, bò chết rét

PHÚC ĐẠT |

Huyện miền núi A Lưới của tỉnh Thừa Thiên Huế có gần 500 con trâu, bò chết rét.

Rét kéo dài, bệnh nhân nhập viện tăng cao, bác sĩ căng mình cấp cứu

Thùy Linh |

Thời tiết rét đậm, nhiệt độ giảm sâu là nguyên nhân khiến lượng bệnh nhân tới cấp cứu tăng cao, đặc biệt số ca bệnh nặng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trời rét đậm, nhiều bệnh viện quá tải không còn 1 giường bệnh trống

T.Linh- P.Công |

Trong những ngày rét đậm vừa qua, nhiều bệnh viện trên địa bàn Hà Nội đã quá tải vì số lượng bệnh nhân đông, nhiều ca nặng nhập viện. Đặc biệt bệnh nhân cao tuổi bị đột quỵ tăng đột biến.

Huyện A Lưới có gần 500 con trâu, bò chết rét

PHÚC ĐẠT |

Huyện miền núi A Lưới của tỉnh Thừa Thiên Huế có gần 500 con trâu, bò chết rét.

Rét kéo dài, bệnh nhân nhập viện tăng cao, bác sĩ căng mình cấp cứu

Thùy Linh |

Thời tiết rét đậm, nhiệt độ giảm sâu là nguyên nhân khiến lượng bệnh nhân tới cấp cứu tăng cao, đặc biệt số ca bệnh nặng.