Điều trị hậu COVID-19 bằng phục hồi chức năng, y học cổ truyền

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Các triệu chứng hậu COVID-19 mà bệnh nhân hay mắc phải như khó ngủ, đau ngực, hay quên, tim đập nhanh, khó thở... Với các triệu chứng hậu COVID-19 nói trên, bệnh nhân hiện có thể áp dụng các phương pháp vật lý trị liệu – phục hồi chức năng hiện đại kết hợp điều trị y học cổ truyển mang lại hiệu quả cao.

Các triệu chứng hậu COVID-19

Vấn đề sức khỏe của người bệnh sau nhiễm COVID-19 đang được xã hội quan tâm hơn bao giờ hết. Như trường hợp của bà N.T.N.H (SN 1964, trú quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) bị mắc các bệnh hậu COVID-19 và thoái hóa đốt sống cổ. Bà H được đưa vào Bệnh viện Phục hồi chức năng TP.Đà Nẵng điều trị phục hồi chức năng kết hợp y học cổ truyền.

“Sau khi ở nhà tự điều trị COVID-19, tôi thường xuyên mắc các triệu chứng hậu COVID-19 như đau khớp, mệt mỏi. Sau khi mắc bệnh, sức khỏe có phần giảm sút, cơ thể giảm cân, tóc rụng nhiều…” – bà H chia sẻ.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Dũng – Phó Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng TP.Đà Nẵng, chứng hậu COVID-19 có thể hiểu là các triệu chứng xuất hiện trong hoặc sau mắc COVID-19, kéo dài hơn 12 tuần và không giải thích bằng nguyên nhân khác. Thông thương, hậu COVID-19 biểu hiện bằng nhiều triệu chứng, thay đổi theo thời gian và ảnh hưởng đến bất kỳ cơ quan nào trong cơ thể.

Bác sỹ Nguyễn Văn Dũng cho biết thêm về các di chứng thường gặp hậu COVID-19 như di chứng tại phổi. Bệnh nhân có biểu hiện khó thở, các di chứng có thể gặp như tổn thương phổi lan tỏa (viêm, xơ), yếu cơ, di chứng thuyên tắc phổi, nhiễm trùng…

Bệnh nhân có thể gặp các di chứng về tim mạch như hồi hộp, khó thở, đau ngực. Hiện có khoảng 20 - 30% bệnh nhân COVID-19 nhập viện có dấu hiệu liên quan đến tim mạch như tăng Troponin, huyết khối tĩnh mạch, suy tim, loạn nhịp tim…

Ngoài ra, các triệu chứng hậu COVID-19 khác mà bệnh nhân có thể gặp như thần kinh, xương cơ khớp, dị ứng tóc, da, di chứng huyết học, dui chứng tiêu hóa và gan mật…

Điều trị hậu COVID-19 như thế nào?

Hiện nay người dân trên khắp thế giới đã ý thức cao và quan tâm đến điều trị hậu COVID-19. Việc thăm khám, triệu trị kịp thời giúp người bệnh nhanh chóng phục hồi sức khỏe, trở lại với cuộc sống bình thường.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, đối với các trường hợp hậu COVID-19, bệnh nhân có thể được điều trị kết hợp y học cổ truyền và phục hồi chức năng.

Như tại Bệnh viện Phục hồi chức năng TP.Đà Nẵng đã thành lập đơn vị chăm sóc bệnh nhân hậu COVID-19. Tại đây, các bệnh nhân mắc các triệu chứng hậu COVID-19 sẽ được áp dụng các giải pháp về vật lý trị liệu và phục hồi chức năng.

Cụ thể, bệnh nhân được tập kiểm soát nhịp thở, tập mạnh cơ hô hấp, tập thải trừ đàm nhớt; sử dụng các phương pháp vật lý trị liệu để giảm đau cơ xương khớp như hồng ngoại, parafin, điện xung, siêu âm, từ trường.

Ngoài ra, bệnh nhân hậu COVID-19 cũng có thể điều trị bằng y học cổ truyền như châm cứu, xoa bóp bấm huyệt, tập thở dưỡng sinh, xông hơi thuốc và dùng thuốc đông dược y học cổ truyền.

“Với các trường hợp chưa phát triệu chứng, chưa đến cơ sở y tế, người bệnh cần chăm sóc sức khỏe tinh thần như ngủ đủ giấc, nghe nhạc, thư giãn, tinh thần lạc quan cũng một chế độ dinh dưỡng hợp lý” – bác sĩ Nguyễn Văn Dũng chia sẻ.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Chăm sóc hậu COVID-19 cho hơn 10.000 công nhân

Nam Dương |

Đây là một hoạt động trọng tâm trong chương trình “Tháng công nhân” lần thứ 14 do LĐLĐ TPHCM tổ chức.

Tư vấn chế độ, chính sách và chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 cho NLĐ

Hà Anh |

Hà Nội - Ngày 15.4, Báo Lao Động Thủ Đô phối hợp với LĐLĐ quận Hoàng Mai tổ chức buổi giao lưu trực tuyến “Chế độ, chính sách và chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19”. Gần 200 đoàn viên công đoàn và người lao động (NLĐ) thuộc các đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn quận Hoàng Mai tham dự.

Làm thế nào để chấm dứt tình trạng đau đầu hậu COVID-19?

Hải Ngọc |

Theo các chuyên gia, để phòng tránh và cải thiện các di chứng hậu COVID-19 như: Đau đầu, mất ngủ... người bệnh nên áp dụng các biện pháp bảo vệ não bộ.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

TPHCM: Chăm sóc hậu COVID-19 cho hơn 10.000 công nhân

Nam Dương |

Đây là một hoạt động trọng tâm trong chương trình “Tháng công nhân” lần thứ 14 do LĐLĐ TPHCM tổ chức.

Tư vấn chế độ, chính sách và chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 cho NLĐ

Hà Anh |

Hà Nội - Ngày 15.4, Báo Lao Động Thủ Đô phối hợp với LĐLĐ quận Hoàng Mai tổ chức buổi giao lưu trực tuyến “Chế độ, chính sách và chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19”. Gần 200 đoàn viên công đoàn và người lao động (NLĐ) thuộc các đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn quận Hoàng Mai tham dự.

Làm thế nào để chấm dứt tình trạng đau đầu hậu COVID-19?

Hải Ngọc |

Theo các chuyên gia, để phòng tránh và cải thiện các di chứng hậu COVID-19 như: Đau đầu, mất ngủ... người bệnh nên áp dụng các biện pháp bảo vệ não bộ.