Diễn viên Mai Phương rơi vào "cơn lốc" trẻ hóa ung thư ở Việt Nam

Giang Sơn |

Thông tin nữ diễn viên Mai Phương mắc ung thư phổi đang khiến cho người hâm mộ lo lắng. Cô mắc phải căn bệnh ung thư khi chỉ mới 33 tuổi.

Trong giới nghệ sĩ, diễn viên Mai Phương không phải là người đầu tiên mắc ung thư khi ở độ tuổi còn rất trẻ.

Theo các chuyên gia, Việt Nam có rất ít các thống kê về tình hình trẻ hóa ung thư. Nhưng thực tế quá trình điều trị và nghiên cứu cho thấy hiện nay, tất cả các loại ung thư đều gặp ở người trẻ, kể cả ung thư phổi, ung thư hạch, ung thư lympho... 

GS Nguyễn Bá Đức - nguyên Giám đốc Bệnh viện K Trung ương, Phó Chủ tịch hội ung thư Việt Nam - cho biết, ung thư vốn dĩ là căn bệnh có thể mắc ở mọi lứa tuổi, bao gồm cả người già, lẫn người trẻ.

Trong đó, một số mặt bệnh thường mắc ở đối tượng người già như dạ dày, gan, phổi, trực tràng; ngược lại một số bệnh khác được ghi nhận nhiều hơn ở người trẻ như ung thư máu, bạch cầu, hạch,… Đỉnh cao mắc bệnh ung thư ở nước ta vẫn ở độ tuổi 50-60.

Theo giáo sư Đức, ung thư ở người già vẫn được ghi nhận nhiều hơn do nằm trong quy luật “sinh, lão, bệnh, tử”. Con người càng sống lâu, thời gian tiếp xúc với các yếu tố gây bệnh ngày càng nhiều, bao gồm các chất ô nhiễm độc hại, càng lâu càng tích tụ nhiều.

Nguyên nhân thứ hai là trong cơ thể chúng ta luôn diễn ra quá trình tự đào thải và tạo mới các tế bào. Các vòng quay càng diễn ra nhiều theo thời gian, các sai sót càng nhiều, dẫn tới đột biến – chính là yếu tố gây nên các bệnh lý về ung thư. 

Tuy nhiên, giáo sư Đức cũng nhấn mạnh rằng, Việt Nam đang ghi nhận tình trạng một số bệnh ung thư trẻ hóa hơn trên thế giới. Điển hình là ung thư vú được ghi nhận trẻ hơn so với thế giới 5-10 tuổi. Nhiều phụ nữ 40 tuổi đã mắc bệnh.

“Chưa có thống kê đầy đủ về việc trẻ hóa ung thư ở Việt Nam, nhưng một số bệnh ở nước ta có độ tuổi mắc sớm hơn so với thế giới. Nguyên nhân có thể do môi trường của chúng ta ô nhiễm nặng nề hơn, việc tiếp xúc của con người với những yếu tố độc hại nặng nề và cường độ cao hơn”- GS Đức nói.

Ths. BS Thân Văn Thịnh - khoa Khám bệnh, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội - cũng cho hay, tình trạng trẻ hóa ung thư đã hiện hữu. Trong đó, đối tượng góp phần lớn là ung thư nhi, do việc phát hiện nhiều lên. Ung thư vú ở phụ nữ trên thế giới ghi nhận ở tuổi ngoài 50, nhưng Việt Nam chỉ khoảng 45 tuổi.

“Những phụ nữ trẻ ung thư vú 28-29 tuổi tôi đã gặp. Tuy nhiên, tôi cũng cho rằng có thể do trước đây đã có nhưng chúng ta chưa quan tâm. Hiện nay, việc quan tâm đến bệnh sớm hơn, từ đó phát hiện bệnh cũng sớm hơn”, bác sĩ Thịnh cho hay. 

Năm 2015, người hâm mộ bàng hoàng trước sự ra đi của diễn viên Duy Nhân vì căn bệnh ung thư máu khi 29 tuổi. Ca sĩ Wanbi Tuấn Anh cũng ra đi sớm ở đội tuổi 26 vì bệnh ung thư tuyến yên. 

Giang Sơn
TIN LIÊN QUAN

Mai Phương rạng rỡ trên truyền hình trước khi nhập viện vì ung thư

Linh Chi |

Ngày 12.8, nữ diễn viên Mai Phương vẫn xuất hiện trên truyền hình ngay trước khi nhập viện vì căn bệnh ung thư phổi. 

Xúc động với giây phút ngọt ngào của diễn viên Mai Phương và con gái Lavie

H.A |

Mới đây, thông tin diễn viên Mai Phương bị bệnh ung thư giai đoạn cuối khiến khán giả, đồng nghiệp xót xa. Trong lúc bệnh tật, có lẽ niềm động viên lớn nhất với cô để chiến đấu với bệnh tật lúc này, chính là con gái Lavie.

Hình ảnh diễn viên Mai Phương trong bệnh viện chữa ung thư phổi

Linh Chi |

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ nhân dân (NSND) Hồng Vân đã chia sẻ hình ảnh diễn viên Mai Phương nhập viện vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, ở tuổi 33. 

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Mai Phương rạng rỡ trên truyền hình trước khi nhập viện vì ung thư

Linh Chi |

Ngày 12.8, nữ diễn viên Mai Phương vẫn xuất hiện trên truyền hình ngay trước khi nhập viện vì căn bệnh ung thư phổi. 

Xúc động với giây phút ngọt ngào của diễn viên Mai Phương và con gái Lavie

H.A |

Mới đây, thông tin diễn viên Mai Phương bị bệnh ung thư giai đoạn cuối khiến khán giả, đồng nghiệp xót xa. Trong lúc bệnh tật, có lẽ niềm động viên lớn nhất với cô để chiến đấu với bệnh tật lúc này, chính là con gái Lavie.

Hình ảnh diễn viên Mai Phương trong bệnh viện chữa ung thư phổi

Linh Chi |

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ nhân dân (NSND) Hồng Vân đã chia sẻ hình ảnh diễn viên Mai Phương nhập viện vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, ở tuổi 33.