Diễn biến bất ngờ vụ 60 học sinh nhập viện vì ngộ độc thực phẩm

Kim Đồng |

Hai món lagu bò và bánh mì được nghi ngờ gây ra ngộ độc thực phẩm nhiều nhất trong vụ việc hơn 60 học sinh nhập viện tại TPHCM vào ngày 5.4 vừa qua. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm này nằm ngoài tác nhân gây ngộ độc.

Sáng 17.4, nguồn tin của PV báo Lao Động cho biết, đã có kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm nghi ngờ gây ra ngộ độc trong vụ việc hơn 60 học sinh tại Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định (Quận 12, TP.HCM) ngày 5.4 vừa qua.

Theo đó, hai món lagu bò và bánh mì là hai món được nghi gây ra ngộ độc thực phẩm nhiều nhất. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm lagu bò do Công ty CP DV Khoa học công nghệ Chấn Nam (TP.HCM) thực hiện thì không phát hiện vi khuẩn Staphylococcus aureus và Salmonella. Vi khuẩn Escherichia coli và chỉ tiêu tổng số vi sinh vật hiếu khí nằm dưới quy chuẩn cho phép của Bộ Y tế.

Kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm nghi ngờ gây ra ngộ độc
Kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm nghi ngờ gây ra ngộ độc

Ngoài ra, kết quả kiểm định bánh mì cũng không phát hiện vi khuẩn Escherichia coli, Staphylococcus aureus và Bacillus cereus, kể cả chỉ tiêu tổng số vi sinh vật hiếu khí…

Tương tự, kết quả xét nghiệm cháo thịt bò cũng không phát hiện vi khuẩn Escherichia coli và Salmonella. Về chỉ tiêu tổng số vi sinh vật hiếu khí nằm dưới quy chuẩn cho phép của Bộ Y tế.

Trước đó, trưa 5.4, có khoảng 1.700 học sinh trường này ăn món lagu bò bánh mì và gần 20 em thì ăn cháo thịt bò. Tuy nhiên, thời gian sau đó, có một số em có biểu hiện đau bụng, ói… nên được đưa lên phòng y tế trường chăm sóc và cho cách ly.

Hơn 60 học sinh nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm tại TPHCM (ngày 5.4).
Hơn 60 học sinh nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm tại TPHCM (ngày 5.4).

Sau đó, có hơn 60 học sinh có biểu hiện bị đau bụng, tiêu chảy nên được cha mẹ đưa tới một bệnh viện trên địa bàn để chăm sóc.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định, cho biết nhà có trường ký hợp đồng cung cấp suất ăn sẵn với hộ kinh doanh Hữu Thọ (Quận 12) và cơ sở này có đầy đủ giấy tờ theo quy định.

Về vụ việc này, ngày 12.4, Ban quản lý an toàn thực phẩm TPHCM (BQL ATTP) thông tin, sau khi tiếp nhận vụ việc, đơn vị đã thành lập Đoàn điều tra phối hợp với Đội QL ATTP liên quận – huyện số 4 (Quận 12, huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn) và Phòng Y tế Quận 12 đến cơ sở điều trị, cơ sở xảy ra ngộ độc thực phẩm và cơ sở cung cấp suất ăn điều tra.

Đoàn điều tra cũng đã lấy mẫu thức ăn lưu bữa ăn trưa ngày 5.4 tại Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định (do Hộ kinh doanh Hữu Thọ cung cấp) gửi đơn vị kiểm nghiệm để xác định nguyên nhân.

Hiện cơ quan đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân khiến hơn 60 học sinh nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm tại trường tiểu học trên.

Kim Đồng
TIN LIÊN QUAN

14 du khách Lào nghi bị ngộ độc khi du lịch Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Đoàn du khách Lào khi ghé thăm Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ, đã có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm, 14 người phải nhập viện điều trị.

Bò lagu, bánh mì là nguyên nhân khiến hơn 61 học sinh nhập viện?

Kim Đồng |

Sau bữa ăn, nhiều học sinh tại Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định (Quận 12, TPHCM) có biểu hiện đau bụng, nôn ói, tiêu chảy. Ngay sau đó, nhà trường đã cách ly và đưa số trẻ có biểu hiện trên đến bệnh viện kiểm tra.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

14 du khách Lào nghi bị ngộ độc khi du lịch Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Đoàn du khách Lào khi ghé thăm Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ, đã có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm, 14 người phải nhập viện điều trị.

Bò lagu, bánh mì là nguyên nhân khiến hơn 61 học sinh nhập viện?

Kim Đồng |

Sau bữa ăn, nhiều học sinh tại Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định (Quận 12, TPHCM) có biểu hiện đau bụng, nôn ói, tiêu chảy. Ngay sau đó, nhà trường đã cách ly và đưa số trẻ có biểu hiện trên đến bệnh viện kiểm tra.