"Điểm mặt" trang thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khoẻ lừa dối

L.Hà |

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đưa ra hàng loạt website quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe không đảm bảo chất lượng, có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng.

Theo Cục An toàn thực phẩm, nhiều website quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe "nổ", không đảm bảo chất lượng. Ngoài ra, các trang thông tin còn sử dụng hình của bác sĩ và cơ sở, đơn vị y tế để quảng cáo thực phẩm gây hiểu nhầm sản phẩm là thuốc chữa bệnh, có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng.

Cục An toàn thực phẩm đã đưa ra một số website cùng tên các sản phẩm: Website Ksol.vn quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ksol; Website viensui-rockman.com quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Rockman; Website duocphamhocvienquany.com, fucommin-nano.net quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nano Fucomim.

 
Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng - Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội bị sử dụng hình ảnh quảng cáo sản phẩm không đúng sự thật.

Sản phẩm TPBVSK Rockman  được Công ty  Cổ Phần Nori Organic (địa chỉ Số 6 ngách 61, ngõ 1002 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm.

Sản phẩm TPBVSK GHV Ksol được Công ty  Cổ phần dược phẩm Goldhealth Việt Nam (địa chỉ Số 26 tổ 30A, khu đô thị Đồng Tàu, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm.

Sản phẩm TPBVSK Nano fuconmin được Công ty  Cổ phần Thiết bị vật tư Y tế Nam Việt (địa chỉ Liền kề U05-49 khu D, Khu đô thị mới Dương Nội, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm.

Cục An toàn thực phẩm cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý. Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nano fuconmin, GHV Ksol và Rockman trên các trang website/internet nêu trên.

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Không sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục để lừa dối người tiêu dùng

Minh An |

Bộ Y tế ban hành thông tư quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm khuyến cáo: Chỉ sử dụng phụ gia thực phẩm nếu việc sử dụng này đạt được hiệu quả mong muốn nhưng không có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, không lừa dối người tiêu dùng.

Yêu cầu 600 gian hàng và website gỡ bỏ hơn 3.750 sản phẩm hàng giả, hàng nhái

CAO NGUYÊN |

Với chiêu bài “khuyến mãi, giảm giá” trên mạng, đã có không ít các mặt hàng nhái, hàng kém chất lượng tung ra thị trường, đặc biệt là tình trạng nâng giá sau đó giảm giá để thu hút khách. Các nhà quản lý, chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng cũng cần phải “tỉnh táo” trước những thông tin khuyến mại sốc để tránh tình trạng tiền mất, tật mang.

Cục An toàn thực phẩm nói gì về “ma trận” thực phẩm chức năng?

T.T |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài “Xảo trá như thị trường thực phẩm chức năng”, PV đã có cuộc trao đổi với  ông Đỗ Hữu Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm về thực trạng quản lý thực phẩm chức năng hiện nay.  

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Không sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục để lừa dối người tiêu dùng

Minh An |

Bộ Y tế ban hành thông tư quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm khuyến cáo: Chỉ sử dụng phụ gia thực phẩm nếu việc sử dụng này đạt được hiệu quả mong muốn nhưng không có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, không lừa dối người tiêu dùng.

Yêu cầu 600 gian hàng và website gỡ bỏ hơn 3.750 sản phẩm hàng giả, hàng nhái

CAO NGUYÊN |

Với chiêu bài “khuyến mãi, giảm giá” trên mạng, đã có không ít các mặt hàng nhái, hàng kém chất lượng tung ra thị trường, đặc biệt là tình trạng nâng giá sau đó giảm giá để thu hút khách. Các nhà quản lý, chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng cũng cần phải “tỉnh táo” trước những thông tin khuyến mại sốc để tránh tình trạng tiền mất, tật mang.

Cục An toàn thực phẩm nói gì về “ma trận” thực phẩm chức năng?

T.T |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài “Xảo trá như thị trường thực phẩm chức năng”, PV đã có cuộc trao đổi với  ông Đỗ Hữu Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm về thực trạng quản lý thực phẩm chức năng hiện nay.