Điểm danh 5 loại dị ứng với đậu nành ở trẻ em

D.Nhung |

Dưới đây là 5 loại dị ứng với đậu nành xảy ra phổ biến ở trẻ em mà các bậc cha mẹ nên biết.

Dị ứng Lecithin: Đậu nành có chứa lecithin, là một chất phụ gia có trong hầu hết các loại thực phẩm. Nó được sử dụng để tăng thời gian sử dụng của sản phẩm. Những người bị dị ứng với lecithin phải cẩn thận khi sử dụng, đặc biệt là trẻ em rất dễ bị dị ứng với thành phần này.

 

Dị ứng Protein: Dị ứng với protein đậu nành có thể gây ra các triệu chứng như da tấy đỏ và ngứa, cùng các triệu chứng khác về tiêu hóa (như nôn, táo bón, tiêu chảy hoặc dạ dày đau nhức), và đôi khi còn có các triệu chứng thần kinh bất ổn làm cho trẻ thường hay cáu kỉnh.

 

Dị ứng với sữa đậu nành: Một số các trẻ em bị dị ứng khi uống sữa đậu nành. Bên cạnh đó, gần đây nhiều chuyên gia cho rằng, đậu nành có thể khiến người bị hen suyễn lên cơn hen nhiều hơn. Do đó, không chỉ trẻ em và ngay cả người lớn cũng nên tránh xa đậu nành khi bị hen suyễn.

 

Dị ứng dầu đậu nành: Tiêu thụ dầu đậu nành tinh chế hoàn toàn có thể kích hoạt một phản ứng dị ứng nghiêm trọng ở người, đặc biệt là trẻ em, người có hệ miễn dịch kém.

 

Dị ứng nước sốt đậu nành: Một số trẻ em có hệ miễn dịch kém sẽ rất dễ bị dị ứng khi dùng nước sốt đậu này, nó có thể gây ra viêm miệng và viêm da.

 

D.Nhung
TIN LIÊN QUAN

Những triệu chứng cảnh báo bạn bị cảm nhiệt

D.Nhung |

Cảm nhiệt có thể dẫn đến những thay đổi về thần kinh như sự nhầm lẫn vô thức và tinh thần xuống dốc. Dưới đây là một số dấu hiệu của cảm nhiệt mà bạn cần biết.

Những tác hại khôn lường khi uống quá nhiều vitamin C

D.Nhung |

Bổ sung vitamin C là điều rất tốt cho cơ thể, nhưng nếu dùng quá nhiều sẽ có thể phản tác dụng và đem lại những tác hại xấu cho sức khỏe.

6 nguyên nhân gây bệnh trĩ mà ít người biết

D.Nhung |

Dưới đây là 6 nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh trĩ mà ít người biết đến.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Những triệu chứng cảnh báo bạn bị cảm nhiệt

D.Nhung |

Cảm nhiệt có thể dẫn đến những thay đổi về thần kinh như sự nhầm lẫn vô thức và tinh thần xuống dốc. Dưới đây là một số dấu hiệu của cảm nhiệt mà bạn cần biết.

Những tác hại khôn lường khi uống quá nhiều vitamin C

D.Nhung |

Bổ sung vitamin C là điều rất tốt cho cơ thể, nhưng nếu dùng quá nhiều sẽ có thể phản tác dụng và đem lại những tác hại xấu cho sức khỏe.

6 nguyên nhân gây bệnh trĩ mà ít người biết

D.Nhung |

Dưới đây là 6 nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh trĩ mà ít người biết đến.