Dịch viêm phổi lạ ở Trung Quốc: Lo ngại liên quan đến dịch SARS

Hương Giang (Tổng hợp) |

Liên quan đến dịch viêm phổi lạ ở Trung Quốc, theo thông tin của Đài Truyền hình Việt Nam, cho đến nay tổng cộng đã có 44 trường hợp được xác nhận mắc bệnh, trong số đó có 11 trường hợp đang trong tình trạng “nghiêm trọng”.

Hiện tất cả các bệnh nhân viêm phổi lạ ở Trung Quốc đều đã được cách ly, trong đó có 11 người đang trong tình trạng nguy kịch. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng cộng 121 người từng tiếp xúc với các bệnh nhân đã được nhận diện và theo dõi y tế.

Tại các sân bay ở Singapore, Hong Kong hay Đài Loan (Trung Quốc), các biện pháp sàng lọc được thiết lập ngay tại sân bay nhằm sàng lọc những người nhập cảnh tới từ Trung Quốc lục địa. Hệ thống kiểm soát thân nhiệt được lắp đặt tại các sân bay lớn tại Hong Kong và Đài Loan (Trung Quốc) nhằm phát hiện người có nhiệt độ cao, cần được kiểm tra y tế kỹ càng hơn.

Còn tại Singapore, bắt đầu từ tối 3.1, việc kiểm tra nhiệt độ bắt buộc sẽ được thực hiện tại sân bay Changi với tất cả hành khách đến từ Vũ Hán, Trung Quốc. Các trường hợp nghi viêm phổi nếu họ trở về từ Vũ Hán trong vòng 14 ngày qua đều nằm trong diện theo dõi như một biện pháp phòng ngừa dịch bệnh xâm nhập.

Theo điều tra ban đầu, khu chợ hải sản - nơi được coi là xuất phát điểm chung của các bệnh nhân mắc bệnh phổi lạ, hiện đã được đóng cửa và khử trùng. Ngoài hản sản tươi sống, đây còn là nơi bán gia cầm, thỏ và một số động vật hoang dã khác. Điều này gây khó khăn hơn cho các nhà khoa học để xác định chủng virus lạ, có thể nguy hiểm như loại virus từng gây ra đại dịch SARS năm 2003.

Tổ chức Y tế Thế giới đã kích hoạt một lực lượng kiểm soát nguy cơ dịch bệnh tại Vũ Hán. Các kênh liên lạc trong trường hợp khẩn cấp cũng đã được mở để kết nối thông tin giữa các nhà chức trách trong khu vực.

Hiện Trung Quốc đang là tiêu điểm chú ý về nỗ lực phát hiện, kiểm soát và phòng ngừa bệnh phổi bí ẩn này. Nhất là trong bối cảnh những năm gần đây, các địa phương tại Trung Quốc đã ghi nhận một số dịch bệnh mới, nguy hiểm như cúm A (H7N9), dịch hạch và mới đây là viêm phổi cấp không rõ nguyên nhân.

Người phát ngôn của Tổ chức y tế thế giới (WHO) cho biết họ đã biết về vụ dịch và đã liên hệ với chính phủ Trung Quốc, “WHO đang theo dõi chặt chẽ sự kiện này và sẽ chia sẻ chi tiết hơn khi chúng tôi nắm được thông tin”.

Trước đó, Đài Truyền hình nhà nước CCTV đưa tin hôm 31.12, một nhóm các chuyên gia của Ủy ban Y tế Quốc gia đã đến thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc để kiểm tra và xác minh việc các bệnh viện trong thành phố này đã điều trị một loạt bệnh nhân liên tiếp bị bệnh viêm phổi không rõ nguyên nhân, giống bệnh SARS. Trong số 27 trường hợp viêm phổi do virus, có 7 trường hợp nguy kịch.

Vụ dịch gây lo ngại, virus gây bệnh viêm phổi này có thể có liên kết với SARS, hoặc hội chứng hô hấp cấp tính nặng. Theo BBC, vào năm 2002-2003, virus SARS đã giết chết hơn 700 người trên khắp thế giới, sau khi bắt nguồn từ Trung Quốc. 

SARS là một hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng ở dạng viêm phổi nặng. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), SARS được cho là xuất hiện lần đầu tiên ở một bệnh nhân tại tỉnh Quảng Đông vào tháng 11.2002. Ngày 26.3.2003, Trung Quốc chính thức thông báo có dịch. Chỉ trong một thời gian ngắn, dịch bệnh này đã lây lan ra 32 quốc gia với hơn 8.000 người mắc trên toàn thế giới.

Hương Giang (Tổng hợp)
TIN LIÊN QUAN

Các sân bay trên thế giới đối phó với loại virus viêm phổi "lạ"

HỒNG HẠNH |

Một đợt bùng phát bệnh viêm phổi "lạ" làm hàng chục người mắc bệnh ở Trung Quốc đã khiến các sân bay ở Singapore, đặc khu hành chính Hong Kong và Đài Loan (Trung Quốc) phải thực hiện sàng lọc trước khi nhập cảnh.

Dịch viêm phổi ở Trung Quốc: Bộ Y tế yêu cầu giám sát chặt ngay từ cửa khẩu

T.Linh |

Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) vừa cung cấp thông tin về bệnh viêm phổi cấp xảy ra tại Trung Quốc và nguy cơ lây nhiễm vào Việt Nam.

Viêm phổi cấp: Nguyên nhân, dấu hiệu và cách chữa bệnh hoàn hảo

Linh Linh |

Viêm phổi cấp tính là tình trạng bệnh lý nguy hiểm, nguy cơ tử vong cao. Để kiểm soát kịp thời, chúng ta cần phải nắm rõ các nguyên nhân và dấu hiệu điển hình của bệnh, qua đó lựa chọn được cách chữa hiệu quả nhất.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Các sân bay trên thế giới đối phó với loại virus viêm phổi "lạ"

HỒNG HẠNH |

Một đợt bùng phát bệnh viêm phổi "lạ" làm hàng chục người mắc bệnh ở Trung Quốc đã khiến các sân bay ở Singapore, đặc khu hành chính Hong Kong và Đài Loan (Trung Quốc) phải thực hiện sàng lọc trước khi nhập cảnh.

Dịch viêm phổi ở Trung Quốc: Bộ Y tế yêu cầu giám sát chặt ngay từ cửa khẩu

T.Linh |

Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) vừa cung cấp thông tin về bệnh viêm phổi cấp xảy ra tại Trung Quốc và nguy cơ lây nhiễm vào Việt Nam.

Viêm phổi cấp: Nguyên nhân, dấu hiệu và cách chữa bệnh hoàn hảo

Linh Linh |

Viêm phổi cấp tính là tình trạng bệnh lý nguy hiểm, nguy cơ tử vong cao. Để kiểm soát kịp thời, chúng ta cần phải nắm rõ các nguyên nhân và dấu hiệu điển hình của bệnh, qua đó lựa chọn được cách chữa hiệu quả nhất.