Dịch truyền nghi gây bệnh bò điên có nguy hiểm?

L.Hà |

Công ty TNHH Bình Việt Đức – đại diện cho nhà sản xuất sinh phẩm y tế Human Albumin 20% - cho biết, lô sinh phẩm nghi nhiễm bệnh bò điên đã được nhập vào Việt Nam khiến người tiêu dùng lo lắng.

Sinh phẩm y tế Human Albumin 20% được Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cấp số đăng ký lưu hành theo quyết định số 232/QĐ-QLD ngày 4.9.2013. Số đăng ký QLSP-0706-13 có giá trị 5 năm kể từ ngày cấp.

Công ty TNHH Bình Việt Đức công bố trên nhãn sản phẩm: Theo khuyến cáo của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu Human Albumin 20% giúp phục hồi và duy trì lượng máu lưu thông khi có thiếu hụt thể tích; hay khi sử dụng một chất keo được xem là phù hợp. Việc chọn Albumin thay vì một chất keo nhân tạo tùy thuộc vào tình trạng lâm sàng của bệnh nhân, dựa trên những khuyến cáo chính thức.

Dịch truyền Human Albumin 20% có tác dụng thẩm thấu keo mạnh hơn huyết tương khoảng 4 lần. Do đó, Albumin đậm đặc khi dùng phải bảo đảm cung cấp đầy đủ nước cho bệnh nhân.

Về tính an toàn của Human Albumin 20%, với phụ nữ có thai chưa được xác minh bằng những thử nghiệm lâm sàng có đối chứng. Tuy nhiên, kinh nghiệm lâm sàng khi dùng Albumin cho thấy là không có tác dụng gây hại cho thai kỳ, hay cho thai và trẻ sơ sinh. Nhà sản xuất cũng khuyến cáo, chưa có thử nghiệm về tính sinh sản trên động vật được tiến hành với dịch truyền Human Albumin 20%.

Theo Ths.Bs Nguyễn Trung Cấp, Khoa Cấp cứu - BV Bệnh nhiệt đới trung ương - cho biết, bình thường cơ thể người sinh ra Human albumin để duy trì áp lực keo trong máu, những người không thể tổng hợp đủ albumin  như xơ gan, suy dinh dưỡng, suy kiệt do bệnh nặng  thì cần truyền để bù. Bất kỳ ai thiếu albumin máu trầm trọng đều phải dùng.

Nếu albumin máu quá thấp thì máu giảm áp lực keo, gây thoát dịch, phù, tràn dịch đa màng, nếu tràn nhiều ở màng phổi màng tim có thể tử vong.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ths.Bs Cấp, hiện liên hệ giữa bệnh bò điên và dùng dịch truyền Human Albumin 20% mới là nghi ngờ, chưa có khẳng định. Việc phát hiện các phản ứng có hại của thuốc (ADR) đối với bò điên Creutzfeld-Jakob là điều gần như rất khó. 

Bệnh viêm não thể bọt biển ở bò (thường gọi là bệnh bò điên) là một loại bệnh gây suy thoái hệ thần kinh và gây chết ở gia súc; và có thể lây nhiễm cho người. Tuy nhiên, chưa chứng minh được là bệnh này có liên hệ với các dạng bệnh Creutzfeld-Jakob – một loại bệnh viêm não ở người.

Một chuyên gia y tế cho rằng, trong trường hợp nhiễm bệnh bò điên có nguyên nhân từ Human Albumin 20% cần một thời gian dài mới phát hiện ra. Thậm chí, thời gian phát hiện có thể vài chục năm. 

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.