Dịch tả Châu Phi: Chuyên gia cảnh báo làn sóng tẩy chay thịt lợn

Thùy Linh |

Làn sóng tẩy chay thịt lợn sẽ khiến cho ngành nông nghiệp điêu đứng. Trong khi đó, các chuyên gia y tế dự phòng khẳng định, bệnh tả lợn Châu Phi không có khả năng lây sang người.

Theo Bộ NNPTNT, tính đến thời điểm này, đã có 8 tỉnh, thành bị nhiễm dịch tả lợn Châu Phi gồm: Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương, và mới nhất là Hòa Bình. Cơ quan chức năng đã tiêu hủy hơn 4.200 con lợn.

Trước tình hình trên, người dân hoang mang, không ít người chọn cách tẩy chay thịt lợn vì lo sợ dịch bệnh sẽ lây lan sang người. "Từ hôm có thông tin bệnh tả lợn Châu Phi tràn vào Việt Nam, gia đình tôi nói không với thịt lợn, chỉ ăn cá, gà và các loại thịt khác. Các sản phẩm có chứa thịt lợn cũng không dám ăn"- chị Nguyễn Thu Hà (Hà Nội) chia sẻ.

Trên các diễn đàn về thực phẩm, nhiều bà nội trợ cũng chia sẻ tâm lý e ngại và lo lắng khi dịch tả lợn Châu Phi hoành hành, thậm chí có trường hợp, cả gia đình họ không dám ăn thịt lợn đã gần 2 tuần nay.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế dự phòng khẳng định, người dân không nên hoang mang, không nên tẩy chay thịt lợn. PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Y tế Dự phòng, Bộ Y tế khẳng định: “Dịch tả lợn Châu Phi không có khả năng lây sang người nên người tiêu dùng không nên lo sợ, tẩy chay sản phẩm thịt lợn”.

Theo Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, dịch tả lợn có tác nhân gây bệnh là virus, khác hoàn toàn với bệnh tả ở người là một bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa do vi khuẩn.

"Kể cả khi người phơi nhiễm với sản phẩm động vật nhiễm bệnh không được nấu chín cũng không có nguy cơ lây nhiễm bệnh tả lợn sang người", ông Phu cho hay.

Một chuyên gia cho hay virus tả lợn Châu Phi sống được rất lâu ở môi trường bình thường. Virus có thể tồn tại trong tiết, dịch tiết, trong xác động vật, trong thịt và các sản phẩm từ thịt chưa nấu chín trong 3-6 tháng, sống được trong máu khô 70 ngày... Bệnh này có đến 22 chủng virus, có cấu trúc ADN tương đối hoàn thiện và phức tạp, chính vì thế, dịch bệnh xảy ra từ năm 1921 đến nay những vẫn chưa có vắc xin hay thuốc để chữa. Biện pháp phòng trừ tổng hợp thôi, đặc biệt là nâng cao an toàn sinh học.

Tuy nhiên virus này chịu nhiệt kém. Theo nghiên cứu của tạp chí Vi sinh học Thú y (Veterinary Microbiology - Thụy Sĩ), virus này tồn tại được 3 giờ khi nấu ở nhiệt độ 50 độ C, 20 phút trong nhiệt độ 60 độ C, 2 phút trong nhiệt độ 90 độ C và bị tiêu diệt dưới 1 phút khi đun sôi ở 100 độ C.

Cũng theo chuyên gia này, dịch bệnh này hết sức nguy hiểm, lợn bệnh chết gần 100%, gây thiệt hại kinh tế rất lớn. Tuy nhiên, bệnh này lại không lây nhiễm từ vật nuôi sang người.

"Chúng tôi cảnh báo người dân không nên tẩy chay các sản phẩm thịt lợn có nguồn gốc, có địa chỉ, đảm bảo tính thương mại của nó. Bà con vẫn ăn thịt lợn bình thường nhưng không nên ăn thức ăn chưa nấu chín như nem, chạo, tiết canh... Thịt lợn cần được nấu chín trước khi ăn"- vị chuyên gia cảnh báo.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị nâng mức hỗ trợ lợn bị dịch tả châu Phi ngang giá thị trường

Khánh Vũ |

Trước tình trạng dịch tả lợn châu Phi có nguy cơ lan rộng, cả hệ thống đang nỗ lực triển khai các giải pháp ứng phó, không để dịch lan rộng. Bộ NNPTNT đề nghị tăng mức hỗ trợ lợn bị tiêu hủy do nhiễm dịch tả lợn châu Phi bằng giá thị trường.

Hải Phòng tổ chức tiêu hủy đàn lợn bị dịch tả Châu Phi

H.Hoan |

Ngày 24.2, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã phối hợp với ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật huyện Thuỷ Nguyên và xã Chính Mỹ tổ chức tiêu huỷ đàn lợn mắc dịch tả Châu Phi.

Bộ Y tế khẳng định: Bệnh tả lợn Châu Phi không gây bệnh trên người

T.Linh |

Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế vừa cung cấp thông tin, khuyến cáo về bệnh tả lợn Châu Phi.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Đề nghị nâng mức hỗ trợ lợn bị dịch tả châu Phi ngang giá thị trường

Khánh Vũ |

Trước tình trạng dịch tả lợn châu Phi có nguy cơ lan rộng, cả hệ thống đang nỗ lực triển khai các giải pháp ứng phó, không để dịch lan rộng. Bộ NNPTNT đề nghị tăng mức hỗ trợ lợn bị tiêu hủy do nhiễm dịch tả lợn châu Phi bằng giá thị trường.

Hải Phòng tổ chức tiêu hủy đàn lợn bị dịch tả Châu Phi

H.Hoan |

Ngày 24.2, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã phối hợp với ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật huyện Thuỷ Nguyên và xã Chính Mỹ tổ chức tiêu huỷ đàn lợn mắc dịch tả Châu Phi.

Bộ Y tế khẳng định: Bệnh tả lợn Châu Phi không gây bệnh trên người

T.Linh |

Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế vừa cung cấp thông tin, khuyến cáo về bệnh tả lợn Châu Phi.