Dịch COVID-19 tại Vĩnh Phúc: Từ khẩu hiệu thành “thần chú” chống dịch

Thùy Linh |

Những nhiệm vụ cấp bách đang được Tổ công tác đặc biệt của Bộ Y tế quyết liệt triển khai, những sáng tạo trong công tác phòng chống dịch COVID-19 (nCoV) tại Vĩnh Phúc đang được kỳ vọng sẽ giúp dịch nhanh chóng được khống chế và dập tắt.

Phát hiện sớm, cách ly nhanh

Ngày 15.2, trong buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên làm trưởng đoàn, Tiến sĩ Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt phòng chống dịch COVID-19 (nCoV) của Bộ Y tế, cho biết ngày 14.2 ngành y tế đã triển khai giám sát, theo dõi sức khỏe cho người dân đến tận các thôn của xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên. Các biện pháp khác đã triển khai đến cấp xã, cấp huyện.

Ông Dương cho biết, nhóm điều trị của Tổ công tác cũng đã thiết lập với Phòng khám đa khoa Quang Hà, bệnh viện huyện Bình Xuyên, trong công tác thu dung, điều trị, hướng dẫn đón tiếp người bệnh, đường đi lối lại ra sao.

Bên cạnh chuyên môn điều trị, ông Dương cho biết cần đặc biệt quan tâm đến việc phòng chống lây nhiễm tại cơ sở y tế, kiên quyết không để lây nhiễm tại cơ sở y tế, lây nhiễm sang bệnh nhân khác và cán bộ y tế. Hiện nay đang ráo riết củng cố lại nhiệm vụ này.

Tổ công tác được chia Đội phòng bệnh và Đội điều trị, nhưng khi đến địa phương, Tổ công tác đã linh hoạt hơn, chia ra thêm các nhóm giám sát phòng chống dịch. Hiện nay công tác chống dịch quan trọng nhất là tuyên truyền, và giám sát. Phương châm phát hiện sớm, cách ly nhanh đã biến thành khẩu hiệu: "Phát hiện, phát hiện và phát hiện. Cách ly, cách ly và cách ly", được sử dụng như một câu "thần chú" của các cán bộ phòng chống dịch.

Theo ông Dương, Tổ công tác yêu cầu phải phát hiện ngay những trường hợp nghi ngờ, có nguy cơ cao, điều tra ngay có liên quan như thế nào đến những người nghi ngờ mắc bệnh, có tiếp xúc không...

"Hiện nay bất cứ người dân nào ở xã Sơn Lôi có dấu hiệu ho, sốt, đau họng, mở rộng hơn nữa là mệt mỏi, đau người, gai người, ớn lạnh, lừ khừ... là đã khai báo và đưa ngay đi cách ly ngay, lấy bệnh phẩm xét nghiệm ngay. Chúng tôi cách ly hết sức nghiêm ngặt, không cách ly nửa vời"- ông Dương nói.

Hình ảnh buổi làm việc sáng nay, 15.2 của đoàn công tác Bộ Y tế tại Vĩnh Phúc. Ảnh: PV
Hình ảnh buổi làm việc sáng nay, 15.2 của đoàn công tác Bộ Y tế tại Vĩnh Phúc. Ảnh: PV

Áp dụng biện pháp quyết liệt "trên cả hướng dẫn"

Theo Tổ trưởng Tổ Công tác đặc biệt, tất cả những người nào trong gia đình có nghi ngờ hoặc xác định nhiễm, họ là những thành viên ăn cùng mâm ở cùng nhà với những người nghi nhiễm cũng đã được cách ly ngay lập tức tại cơ sở y tế, theo dõi nghiêm ngặt tại phòng riêng. Mặc dù, theo hướng dẫn, những trường hợp này chỉ cần cách ly tại nhà nhưng Tổ công tác đã có những biện pháp "trên cả hướng dẫn", vô cùng quyết liệt.

Bên cạnh đó, hiện đã có hàng trăm người tiếp xúc gần khác như đến nhà chơi, cùng đi hát với nhau... là những người cần cách ly vòng 2, cũng không được cách ly tại nhà mà đang được cách ly tại trường quân sự tỉnh, được quản lý và theo dõi sức khỏe hết sức nghiêm ngặt, do Cục Quân y, lực lượng quân y tỉnh Vĩnh Phúc, Cục Quản lý môi trường y tế phối hợp quản lý, để đảm bảo không lây nhiễm.

Theo Bộ Y tế, trong đợt dịch COVID-19 đang diễn ra, tỉnh Vĩnh Phúc đã ghi nhận 11 trường hợp mắc bệnh tại 3 huyện: Bình Xuyên (9 ca), Tam Đảo (1 ca) và Tam Dương (1 ca). Trong đó, đã có 5 trường hợp mắc do lây truyền thứ phát trong cộng đồng tại địa bàn huyện Bình Xuyên; 3/11 ca bệnh tại Vĩnh Phúc được điều trị khỏi, đã xuất viện.

Huyện Bình Xuyên đang là tâm dịch của tỉnh Vĩnh Phúc và cũng là nơi có ca mắc COVID-19 cao nhất cả nước. Tại huyện này, có trường hợp bệnh nhân nữ (là công nhân mắc bệnh sau khi trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc) đã lây trực tiếp cho 5 người (hàng xóm, dì, mẹ, em gái và bố); người dì sau khi bị lây bệnh đã lây sang cho cháu ngoại là bé gái 3 tháng tuổi).

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Nghỉ học phòng dịch COVID-19: Không đơn giản để rút ngắn thời gian nghỉ hè

Đặng Chung |

Về đề xuất nên rút ngắn thời gian nghỉ hè để tăng thời gian nghỉ học phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho học sinh, PGS-TS Nguyễn Xuân Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho rằng không đơn giản để làm như vậy, vì có thể ảnh hưởng đến thời điểm chuyển cấp của học sinh.

WHO định danh bệnh do virus Corona mới, Bộ Y tế thống nhất thế nào?

Thùy Linh |

Ngày 12.2, Bộ Y tế đã thông báo về việc sử dụng tên gọi mới cho bệnh do chủng mới của virus Corona (Covid-19 hay nCoV) gây ra theo cách đặt tên căn bệnh này của WHO mới đây.

"Vĩnh Phúc chống dịch Corona là trách nhiệm lớn với người dân cả nước"

XUÂN HẢI - TRẦN VƯƠNG |

Việc kiểm soát tốt dịch virus Corona của tỉnh không chỉ thể hiện trách nhiệm với nhân dân Vĩnh Phúc mà lớn hơn là trách nhiệm đối với người dân cả nước.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Nghỉ học phòng dịch COVID-19: Không đơn giản để rút ngắn thời gian nghỉ hè

Đặng Chung |

Về đề xuất nên rút ngắn thời gian nghỉ hè để tăng thời gian nghỉ học phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho học sinh, PGS-TS Nguyễn Xuân Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho rằng không đơn giản để làm như vậy, vì có thể ảnh hưởng đến thời điểm chuyển cấp của học sinh.

WHO định danh bệnh do virus Corona mới, Bộ Y tế thống nhất thế nào?

Thùy Linh |

Ngày 12.2, Bộ Y tế đã thông báo về việc sử dụng tên gọi mới cho bệnh do chủng mới của virus Corona (Covid-19 hay nCoV) gây ra theo cách đặt tên căn bệnh này của WHO mới đây.

"Vĩnh Phúc chống dịch Corona là trách nhiệm lớn với người dân cả nước"

XUÂN HẢI - TRẦN VƯƠNG |

Việc kiểm soát tốt dịch virus Corona của tỉnh không chỉ thể hiện trách nhiệm với nhân dân Vĩnh Phúc mà lớn hơn là trách nhiệm đối với người dân cả nước.