Dịch COVID-19: Người cao tuổi cần làm gì để đảm bảo sức khỏe?

Bảo Hân |

Người già thuộc nhóm có nguy cơ rất cao gặp phải những biến chứng nghiêm trọng nếu nhiễm SARS-CoV-2. Vậy làm sao để người già an toàn trước diễn biến khó lường của dịch COVID-19?

Trên trang web của Diễn đàn Kinh tế thế giới (World Economic Forum) mới đây đã đưa ra nhiều lời khuyên để những người lớn tuổi giảm thiểu nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2. Cũng giống như ở các lứa tuổi khác, người cao tuổi cần giữ khoảng cách với người bị ốm; tránh xa các đám đông; hạn chế thời gian phải ra ngoài nơi công cộng, khi phải ra ngoài, cố gắng giữ khoảng cách với người khác; thường xuyên rửa tay. Trong trường hợp dịch COVID-19 bùng phát tại cộng đồng nơi đang sống, người cao tuổi phải ở nhà nhiều nhất có thể.

Vẫn theo bài viết này, sức khỏe không tốt có mối liên hệ chặt chẽ tới cô lập về mặt xã hội. Vì vậy, thông thường, người già được khuyên tăng cường gắn kết với xã hội. Tuy nhiên, trong thời dịch COVID-19 này, các chuyên gia khuyên người già nên “cách ly với xã hội”.

Tuy vậy, làm thế nào để khắc phục được những mặt hại của cô lập về mặt xã hội đối với sức khỏe người cao tuổi. Trang này đưa ra lời khuyên họ nên học các công nghệ mới như facetime, Facebook,… để có phương tiện nói chuyện với gia đình và bạn bè qua mạng. Bên cạnh đó, cần duy trì sự năng động của mình trong hoạt động của cộng đồng theo cách thức từ xa. Người cao tuổi cần tìm những cách thông minh để kết nối với mọi người (không gặp trực tiếp); giữ liên hệ thường xuyên với gia đình và bạn bè,…

Ngoài ra, việc nắm được thông tin về COVID-19, biết được điều gì đang xảy ra là quan trọng, nhưng không dành cả ngày để xem tin tức - điều này có thể dẫn đến những lo lắng thái quá không cần thiết. Trang này đưa ra lời khuyên người cao tuổi chỉ nên xem cập nhật tin tức buổi sáng, sau đó kiểm tra lại tin tức một lần nữa vào buổi tối.

Trao đổi với phóng viên, bà Phạm Thị Hải Chuyền – Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam cho biết, người cao tuổi yếu thế hơn trong khả năng chống chọi với các loại dịch bệnh. Thực tế tại các nước cho thấy, đa phần số người bị nặng khi nhiễm virus SARS-CoV-2 là những người cao tuổi.

“Tất cả những người cao tuổi, vì sức khỏe của mình và cộng đồng, cần chủ động bảo vệ sức khỏe cho mình bằng cách thực hiện các quy định về ngăn ngừa và phòng chống dịch; động viên con cháu và đặc biệt là tự bản thân mình phải chủ động để lo sức khỏe của mình” - bà Chuyền nói.

Theo bà Chuyền, tại Việt Nam, khi không có dịch, khá đông người cao tuổi tham gia các hoạt động cộng đồng. Trước tình trạng dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến khó lường này, bà Chuyền khuyên người cao tuổi nên tránh những hoạt động đông người; cũng như nhắc nhở con cháu tránh những hoạt động tập trung đông người. “Tuy rất phù hợp với người cao tuổi, nhưng trong thời điểm này, theo tôi, người cao tuổi không nên tập trung đông người để tập dưỡng sinh như lúc chưa có dịch”- bà Chuyền nói.

Theo Hội Người cao tuổi Việt Nam, điều tra dân số năm 2019 cho thấy Việt Nam có khoảng 11,5 triệu người cao tuổi; trong đó có khoảng 2 triệu người trên 80 tuổi.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Bến Tre: Đám cưới phải hạn chế không quá 20 khách để phòng tránh COVID-19

Kỳ Quan |

UBND tỉnh Bến Tre đề nghị các hộ gia đình trong tỉnh không tổ chức tiệc cưới vào lúc này hoặc chỉ tổ chức tiệc cưới không quá 20 khách để phòng trách dịch bệnh COVID-19.

COVID-19: Tin "Khu cách ly tập trung ở Hà Nội quá tải" là không chính xác

Theo TTXVN |

Thông tin các khu cách ly tập trung (ngừa dịch COVID-19) ở Hà Nội quá tải do phải đón số lượng lớn người nước ngoài về nước là không chính xác.

Giữa dịch COVID-19, làm gì để đảm bảo an toàn nếu bắt buộc ra bến xe?

NHẬT VŨ - TẠ QUANG |

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng, từ ngày 16.3.2020, người dân phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người như tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng...

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Bến Tre: Đám cưới phải hạn chế không quá 20 khách để phòng tránh COVID-19

Kỳ Quan |

UBND tỉnh Bến Tre đề nghị các hộ gia đình trong tỉnh không tổ chức tiệc cưới vào lúc này hoặc chỉ tổ chức tiệc cưới không quá 20 khách để phòng trách dịch bệnh COVID-19.

COVID-19: Tin "Khu cách ly tập trung ở Hà Nội quá tải" là không chính xác

Theo TTXVN |

Thông tin các khu cách ly tập trung (ngừa dịch COVID-19) ở Hà Nội quá tải do phải đón số lượng lớn người nước ngoài về nước là không chính xác.

Giữa dịch COVID-19, làm gì để đảm bảo an toàn nếu bắt buộc ra bến xe?

NHẬT VŨ - TẠ QUANG |

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng, từ ngày 16.3.2020, người dân phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người như tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng...