Việt Nam có 15 người nhiễm nCoV:

Dịch bệnh lây lan rất mạnh, dù các ca bệnh không nặng

Thùy Linh |

PGS-TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam - cho biết: Qua các ca bệnh lây nhiễm virus Corona ở Việt Nam, có thể thấy dịch bệnh lây lan rất mạnh, dù các ca bệnh không nặng. Nếu không khoanh vùng, cách ly, giải quyết tốt vấn đề thì dịch bệnh sẽ tiếp tục lây lan mạnh.

Bệnh nhi nhỏ tuổi nhất lây từ bà ngoại

Ngày 11.2, Bộ Y tế thông tin thêm về 1 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng mới của virus Corona (nCoV). Đáng chú ý, bệnh nhân mới 3 tháng tuổi (sinh ngày 5.11.2019), là 1 trong 10 ca bệnh ở tâm dịch “Vĩnh Phúc”.

Bệnh nhân N.G.L (xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc), là cháu ngoại của bệnh nhân P.T.B. Bà B là bệnh nhân bị lây nhiễm từ bệnh nhân N.T.D - 1 trong 8 người đi từ Vũ Hán về đã được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và được ra viện ngày 10.2. Ngày 28.1, bệnh nhân N.G.L được mẹ đưa đến nhà bà ngoại chơi. 2 mẹ con ở cùng nhà bà ngoại trong 4 ngày tại thôn xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Sau khi xác định bệnh nhân P.T.B bị mắc bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành điều tra lập danh sách người tiếp xúc gần, trong đó có cháu N.G.L và mẹ cháu.

Trong quá trình theo dõi, y tế cơ sở phát hiện ngày 6.2, cháu N.G.L có biểu hiện ho và chảy nước mũi, không rõ sốt. Ngay sau đó, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm và gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm.

Hiện tại, bệnh nhân N.G.L và mẹ đang được cách ly cùng nhau (vì bệnh nhân còn nhỏ) tại phòng khám đa khoa Quang Hà, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Như vậy, tính đến thời điểm này, Việt Nam đã có 15 người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV, riêng tỉnh Vĩnh Phúc có 10 trường hợp.

Trao đổi với Lao Động, PGS-TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam - cho biết: “Qua ca bệnh này, chúng ta thấy rõ dịch bệnh lây lan rất mạnh, dù các ca bệnh không nặng. Nếu không khoanh vùng, cách ly, giải quyết tốt vấn đề thì dịch bệnh sẽ tiếp tục lây lan mạnh. Chúng ta cần vào cuộc quyết liệt, trong đó, từng người dân phải có ý thức tự biết cách phòng bệnh, có ý thức cộng đồng cao”.

Bệnh viện các tuyến có thể đáp ứng điều trị bệnh do nCoV

Ngày 11.2, tại cuộc họp cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh do nCoV, PGS-TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - nói rằng, bệnh dịch đang có nhiều diễn biến phức tạp. “Đến nay, Việt Nam đã có đủ các đối tượng mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp gồm, người cao tuổi có bệnh nền (bệnh nhân người Trung Quốc ở Bệnh viện Chợ Rẫy), nam giới, nữ giới và cả trẻ em” - ông Lương Ngọc Khuê nói.

Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thu dung và điều trị kịp thời, không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Hiện Bộ Y tế cũng đã cử đội chuyên gia y tế dự phòng, truyền nhiễm, hồi sức cấp cứu, nhi khoa sẵn sàng hỗ trợ cho tỉnh Vĩnh Phúc để kịp thời xử lý nếu bệnh nhân có diễn biến nặng lên.

Theo ông Khuê, với sự chi viện của các đội cơ động phản ứng nhanh, các bác sĩ tuyến dưới cũng đang điều trị rất tốt cho bệnh nhân nCoV, nên chưa cần thiết phải chuyển bệnh nhân từ Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc và các tuyến cao hơn.

Tại Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên, hiện có đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đồng hành để theo dõi và điều trị cho bệnh nhân.

PGS-TS Lương Ngọc Khuê nhấn mạnh: Với phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, cơ sở vật chất tại chỗ và hậu cần tại chỗ), phân tuyến điều trị tại các bệnh viện của Bộ Y tế, người dân hoàn toàn có thể yên tâm về công tác phòng, chống dịch bệnh. Do đó, người dân cần hết sức bình tĩnh không nên quá hoang mang, lo lắng, nên chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế và đặc biệt nâng cao ý thức trong việc phòng chống dịch.

Dịch sẽ không bùng phát mạnh như Trung Quốc

Bác sĩ Trương Hữu Khanh - Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM - chia sẻ: “Dịch nCoV tại Việt Nam sẽ không thể bùng phát mạnh mẽ như Trung Quốc bởi chúng ta đang làm tốt khi tất cả cùng chung tay, ngăn chặn từ xa và người dân đã có ý thức rất nhiều. Khoảng 1 tháng sau, khi nắng nóng và nguồn lây du nhập bên ngoài không còn, chúng ta sẽ hết dịch”.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Dịch virus Corona thử thách hệ thống y tế công của nhiều nước

Hải Anh |

Dịch virus Cororna bùng phát từ Trung Quốc và lây lan ra gần 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đang thử thách giới hạn của hệ thống y tế ở Châu Á cũng như nhiều nơi khác khi số người nhiễm bệnh đã vượt qua 40.000 người với hơn 1.000 người chết.

WHO đặt tên chính thức cho virus Corona mới

Song Minh |

Tổ chức Y tế Thế giới hôm 11.2 đã đặt tên chính thức cho virus Corona mới (nCoV) là Covid-19.

Nỗ lực hết mình vì người lao động trong thời virus Corona

THANH CHUNG |

Trước diễn biến phức tạp dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) gây ra, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều biện pháp, nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Độc đáo mâm cỗ lá ngày Tết của người Mường Hoà Bình

Khánh Linh |

Cỗ lá là một trong những nét độc đáo không thể thiếu trong ngày Tết của người Mường Hoà Bình.

V.League cần học hỏi từ Thai League

TAM NGUYÊN |

Những điểm hay từ các giải đấu mạnh như Thai League là điều bóng đá Việt Nam và V.League cần học hỏi.

Thi công xuyên Tết chạy đua tiến độ trên đại công trường sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo Ban quản lý dự án sân bay Long Thành, từ ngày 20.1 đến ngày 26.1 (tức 29 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão 2023), sẽ có khoảng 740 máy móc, phương tiện và khoảng 1.050 kỹ sư, công nhân được huy động làm việc xuyên suốt trong dịp Tết Nguyên Đán 2023 trên đại công trường thi công dự án sân bay Long Thành, ước bằng khoảng 40% số phương tiện và nhân công so với những ngày trước Tết.

Dịch virus Corona thử thách hệ thống y tế công của nhiều nước

Hải Anh |

Dịch virus Cororna bùng phát từ Trung Quốc và lây lan ra gần 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đang thử thách giới hạn của hệ thống y tế ở Châu Á cũng như nhiều nơi khác khi số người nhiễm bệnh đã vượt qua 40.000 người với hơn 1.000 người chết.

WHO đặt tên chính thức cho virus Corona mới

Song Minh |

Tổ chức Y tế Thế giới hôm 11.2 đã đặt tên chính thức cho virus Corona mới (nCoV) là Covid-19.

Nỗ lực hết mình vì người lao động trong thời virus Corona

THANH CHUNG |

Trước diễn biến phức tạp dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) gây ra, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều biện pháp, nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trong công tác phòng chống dịch bệnh.