Dịch bệnh gia tăng, nỗ lực tăng tỉ lệ tiêm chủng

hà lê |

Từ đầu năm đến nay, nhiều dịch bệnh bùng phát. Theo thống kê của Bộ Y tế, cả nước đã ghi nhận hơn 13.700 ca mắc tay chân miệng, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ; tử vong do bệnh dại tăng gấp đôi. Bên cạnh đó, các bệnh truyền nhiễm khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số ca mắc. Công tác tiêm chủng cần được đẩy mạnh để phòng bệnh.

Ông Hoàng Minh Đức - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết: Thời tiết thay đổi bất thường tạo điều kiện cho các loại mầm bệnh phát triển, nguy cơ xâm nhập, lây lan của các tác nhân gây bệnh luôn tiềm ẩn, nhất là trong bối cảnh nhu cầu giao thương, du lịch tăng cao.

Đơn cử, tỉ lệ tiêm vaccine sởi trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng giảm trong giai đoạn dịch COVID-19, trong khi sởi là bệnh có tính lây truyền cao, chỉ có thể cắt đứt được sự lây truyền của bệnh trong cộng đồng khi đạt được tỉ lệ miễn dịch bảo vệ đặc hiệu rất cao - trên 95% trong cộng đồng.

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình dịch bệnh truyền nhiễm, Bộ Y tế đã có yêu cầu các địa phương chủ động, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh từ sớm, từ xa, trong đó có các bệnh như: Sởi, ho gà, cúm gia cầm...

Cao điểm du lịch hè 2024 sắp tới nhu cầu đi lại tăng cao, do đó Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao trách nhiệm cho UBND các cấp chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; huy động các ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội phối hợp với ngành y tế triển khai hiệu quả các hoạt động phòng, chống dịch bệnh và công tác tiêm chủng mở rộng...

Đối với bệnh được dự phòng bằng vaccine (sởi, ho gà, bạch hầu...) cần đẩy mạnh triển khai kế hoạch tiêm chủng năm 2024, thực hiện tốt tiêm chủng thường xuyên cho các đối tượng thuộc Chương trình Tiêm chủng mở rộng; tổ chức tiêm bù, tiêm vét cho các trường hợp chưa được tiêm chủng đầy đủ.

Tăng cường truyền thông về các biện pháp phòng bệnh và vận động các gia đình đưa trẻ em đi tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ, đúng lịch, đủ mũi tiêm.

Trong Nghị định 13 của Chính phủ ban hành tháng 2.2024 nêu rõ trách nhiệm của các cơ sở tiêm chủng ở địa phương cần căn cứ số lượng đối tượng tiêm chủng, thời gian và định mức sử dụng từng loại vaccine để lập dự kiến nhu cầu vaccine của cả năm gửi cơ quan được giao quản lý về tiêm chủng cấp huyện tổng hợp gửi Sở Y tế trước ngày 30.5 hằng năm để chỉ đạo việc cấp vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng.

Tính đến thời điểm này, các địa phương còn 1 tháng để tập hợp nhu cầu, trên cơ sở đó, Sở Y tế trình UBND cấp tỉnh phê duyệt, sau đó gửi về Bộ Y tế để Bộ xây dựng kế hoạch giai đoạn tiếp theo. Đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố đặc biệt chú ý điều này và chịu trách nhiệm về đề xuất của mình. Trên cơ sở số lượng các địa phương đề xuất, Bộ Y tế dựa vào đó để mua vaccine, tránh tình trạng đề xuất thì ít nhưng lại phát sinh nhu cầu tăng.

hà lê
TIN LIÊN QUAN

Tỉ lệ tiêm phòng chưa đạt, nguy cơ bùng phát bệnh sởi ở TPHCM

HƯƠNG SƠN - CHÂN PHÚC |

TPHCM – Ngành Y tế thành phố đẩy nhanh chương trình tiêm vaccine phòng bệnh sởi, tuy nhiên, vẫn lo ngại tình hình bệnh sởi bùng phát khi số lượng người tiêm vaccine phòng sởi năm 2022-2023 chưa đạt 95%.

Trẻ em dưới 1 tuổi ở Hà Nội sẽ được tiêm chủng đủ 8 loại vaccine

Thu Giang |

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành kế hoạch, phấn đấu sẽ tiêm chủng đầy đủ 8 loại vaccine cho trẻ dưới 1 tuổi (bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm màng não mủ do Hib, bại liệt, sởi, phòng bệnh lao - BGC).

Tiêm vaccine để chủ động phòng bệnh sởi ở trẻ

Thanh Thanh |

Sởi là một bệnh truyền nhiễm có thể gây dịch. Bệnh chủ yếu gặp ở trẻ em dưới 5 tuổi.

Khởi tố Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Giám đốc Sở Y tế Phạm Minh An bị khởi tố liên quan đến hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại gói thầu số 25 đấu thầu thiết bị cho phòng mổ Hybrid chấn thương chỉnh hình, thuộc dự án trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu.

“Diễn viên triệu USD” Thái Hòa có sa chân vì phim Xuân Lan?

Bình An |

“Cái giá của hạnh phúc” do Xuân Lan sản xuất có lẽ là dự án hiếm hoi Thái Hòa tham gia và bị thua lỗ. Thái Hòa được mệnh danh “diễn viên triệu USD” vì luôn tham gia những dự án phim gây bão phòng vé.

Đắk Lắk điều động, luân chuyển hàng loạt cán bộ tại nhiều vị trí quan trọng

BẢO TRUNG |

Ngày 2.5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ, trong đó điều động, luân chuyển, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt đến các địa phương và sở, ngành.

Ngày đầu đi làm sau nghỉ lễ, giao thông TPHCM ổn định, một số nơi ùn ứ nhẹ

Anh Tú - Minh Tâm |

TPHCM - Sáng 2.5, ngày đầu đi làm sau kì nghỉ lễ 30.4 và 1.5, tình hình giao thông tại TPHCM ổn định, lưu lượng xe đông nhưng không ùn tắc, một số nơi ùn ứ nhẹ.

TPHCM thu hồi dự án nhà thi đấu gần 2.000 tỉ đồng, chuyển sang đầu tư công

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (Quận 3) có tổng vốn gần 2.000 tỉ đồng, đầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), nhưng sau 14 năm triển khai vẫn là bãi đất trống. Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa thống nhất dừng dự án theo hình thức BT và chuyển sang đầu tư công.

Tỉ lệ tiêm phòng chưa đạt, nguy cơ bùng phát bệnh sởi ở TPHCM

HƯƠNG SƠN - CHÂN PHÚC |

TPHCM – Ngành Y tế thành phố đẩy nhanh chương trình tiêm vaccine phòng bệnh sởi, tuy nhiên, vẫn lo ngại tình hình bệnh sởi bùng phát khi số lượng người tiêm vaccine phòng sởi năm 2022-2023 chưa đạt 95%.

Trẻ em dưới 1 tuổi ở Hà Nội sẽ được tiêm chủng đủ 8 loại vaccine

Thu Giang |

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành kế hoạch, phấn đấu sẽ tiêm chủng đầy đủ 8 loại vaccine cho trẻ dưới 1 tuổi (bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm màng não mủ do Hib, bại liệt, sởi, phòng bệnh lao - BGC).

Tiêm vaccine để chủ động phòng bệnh sởi ở trẻ

Thanh Thanh |

Sởi là một bệnh truyền nhiễm có thể gây dịch. Bệnh chủ yếu gặp ở trẻ em dưới 5 tuổi.