Đi tìm sự thật về thuốc trị ung thư làm từ... bột than tre

H.Long- H. Phương - Đ. Phương |

Dư luận ngỡ ngàng vì  thuốc trị ung thư nhưng thực chất làm từ bột than tre. Lần theo các đại lý bán hàng của Công ty Vinaca tại Hà Nội, phóng viên phát hiện nhiều điều bất ngờ…

Ngành chức năng Hải Phòng phát hiện Cty Vinaca (phường Ngọc Sơn, quận Kiến An), do bà Đào Thị Chúc làm đại diện cơ sở, có hành vi dán nhãn mác ung thư vào các viên nang dạng thuốc.

Còn tại Cty TNHH Hồng An Phong (tại thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng) do ông Nguyễn Văn Tuấn làm Giám đốc, đoàn liên ngành TP. Hải Phòng phát hiện  hành vi nghiền thủ công từ tre nứa, tre, gỗ thành bột than hoạt tính.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Tuấn khai công ty của ông chỉ cung cấp nguyên liệu là than hoạt tính, còn việc sản xuất các sản phẩm nói trên là do cơ sở của Vinaca ở quận Kiến An do ông Nguyễn Xuân Thu làm Giám đốc.

Bản thân Cty An Hồng Phong là đơn vị được Sở Y tế Hải Phòng cấp giấy chứng nhận cho 6 sản phẩm hóa mỹ phẩm mang tên Vinaca Vi5, Vinaca ung thư CO3.2, Baby Vinaca Vi6, Vinaca Activated Carbon đa dụng, Vinaca vi lượng (nhỏ mũi) và Vinaca đa dụng. Tất cả các sản phẩm này đăng kí là mỹ phẩm, không phải là thực phẩm chức năng.

Trong khi dư luận hết sức hoang mang, lo lắng về chất lượng thật sự của loại thuốc chữa ung thư mang tên Vinaca ở Hải Phòng thì tại một số tỉnh thành lớn, việc bán các loại thuốc mang tên Vinaca vẫn diễn ra công nhiên, chưa bị kiểm tra, xử lý.

Lần theo 6 cơ sở đăng ký bán hàng tại Hà Nội từ trang Web V.., chúng tôi phát hiện 3/6 địa chỉ không có trong thực tế hoặc đã thay đổi cửa hàng từ lâu.

Người bán hàng giới thiệu, thuốc vinaca Vi3 ngoài công dụng điều trị ung thư, còn chữa được bệnh cảm sốt thông qua xịt bên ngoài!?
Người bán hàng giới thiệu, thuốc Vinaca Vi3 ngoài công dụng điều trị ung thư, còn chữa được bệnh cảm sốt thông qua xịt bên ngoài!?

Trong vai một người mua thuốc chữa dạ dày cho người thân cần dùng sản phẩm của Cty Vinaca,  PV tìm đến đại lý của công ty này tại phố Định Công, quận Hoàng Mai.  Ông T., chủ đại lý, khẳng định nhiều người từng dùng sản phẩm của Cty vinaca và đạt được hiệu quả  cao.

Cầm trên tay lọ thuốc Vinaca CO3.2, ông T. khoe, thuốc này chữa được các bệnh dạ dày nhưng nếu kết hợp thêm một số loại thuốc còn có thể điều trị khỏi bệnh ung thư.

Ông T. chủ đại lý bán hàng tại Hà Nội, khẳng định sử dụng sản phẩm của công ty Vinaca có thể chữa ung thư.
Ông T. chủ đại lý bán hàng tại Hà Nội, khẳng định sử dụng sản phẩm của công ty Vinaca có thể chữa ung thư.

“Ngoài uống Vinaca CO3.2, người dùng cần xịt thuốc Vinaca ung thư – thuốc vi chất. Riêng dòng sản phẩm Vinaca ung thư, bệnh nhân nếu bị cảm sốt, chỉ cần xịt và thoa là hết cảm, không cần dùng thuốc uống!?  Nếu bị ung thư dạ dày, liệu trình là người dùng cần uống 4 lọ Vinaca CO3.2, Vi3 4 lọ, vina 5 uống 2 lọ, rượu Vinaca XO uống một chai. Uống hết liệu trình này, hết thì thôi, chưa thì uống tiếp!?" - ông T. nói.

Khi PV hỏi về nguồn gốc và số loại “thực phẩm chức năng Vinaca” ông T. khẳng định: Toàn bộ sản phẩm đều do tập đoàn Vinaca, có địa chỉ, thời gian sản xuất và đóng gói rõ ràng. Không lo, xuất xứ sản phẩm có hết.

Đây là những sản phẩm của nước ngoài và bản quyền của Việt Nam sử dụng. Hiện nay các sản phẩm được sản xuất tại nhiều cơ sở, nhưng cơ sở Hải Phòng chịu trách nhiệm điều phối, phân phối.

Theo ông T., giá cả một lọ thuốc Vinaca CO3.2 là 250 ngàn đồng. Để khách hàng an tâm, ông T. cho biết thêm, giá như vậy là quá rẻ. “Nếu so sánh với các loại thuốc và liệu trình điều trị ung thư thì như vậy còn rẻ chán, trong khi lại hiệu quả cao” - ông T. khẳng định.

H.Long- H. Phương - Đ. Phương
TIN LIÊN QUAN

Thuốc chữa ung thư được làm bằng tro than: Xử lý như thế nào đối tượng liên quan?

Hạ Nhiên |

Các đối tượng có liên quan trong sự việc chế tạo thuốc ung thư từ bột than tre sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Choáng: Thuốc chữa ung thư được làm bằng tro than

Anh Đào |

Vinaca ung thư CO3 từng được quảng cáo như một thần dược hỗ trợ 9 loại bệnh, trong đó có ung thư. Nhưng hôm qua (9.4), Sở Y tế Hải Phòng bắt tại trận những “dược sĩ/công nhân” đang đổ bột than tre vào các vỏ thuốc con nhộng để đóng gói bán cho bệnh nhân ung thư.

Hải Phòng: Thu hồi thuốc trị ung thư làm từ... bột than tre

H.H |

Ngày 9.4, ông Nguyễn Tiến Sơn – Phó GĐ Sở Y tế Hải Phòng – cho biết: Liên quan đến thông tin Cty Vinaca (phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng do bà Đào Thị Chúc làm đại diện cơ sở) có hành vi dán nhãn mác ung thư vào các viên nang dạng thuốc, trong ngày 9.4, đoàn Thanh tra của Sở Y tế đã kiểm tra đột xuất Cty TNHH Hồng An Phong (tại thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng) do ông Nguyễn Văn Tuấn làm Giám đốc.

Một thoáng Hồ Gươm những ngày cuối năm

Linh Trang - Việt Anh |

Những ngày cuối năm Nhâm Dần, nhiều người đã tìm đến Hồ Gươm, cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất, trong không khí bình yên rất riêng của Thủ đô.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Thuốc chữa ung thư được làm bằng tro than: Xử lý như thế nào đối tượng liên quan?

Hạ Nhiên |

Các đối tượng có liên quan trong sự việc chế tạo thuốc ung thư từ bột than tre sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Choáng: Thuốc chữa ung thư được làm bằng tro than

Anh Đào |

Vinaca ung thư CO3 từng được quảng cáo như một thần dược hỗ trợ 9 loại bệnh, trong đó có ung thư. Nhưng hôm qua (9.4), Sở Y tế Hải Phòng bắt tại trận những “dược sĩ/công nhân” đang đổ bột than tre vào các vỏ thuốc con nhộng để đóng gói bán cho bệnh nhân ung thư.

Hải Phòng: Thu hồi thuốc trị ung thư làm từ... bột than tre

H.H |

Ngày 9.4, ông Nguyễn Tiến Sơn – Phó GĐ Sở Y tế Hải Phòng – cho biết: Liên quan đến thông tin Cty Vinaca (phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng do bà Đào Thị Chúc làm đại diện cơ sở) có hành vi dán nhãn mác ung thư vào các viên nang dạng thuốc, trong ngày 9.4, đoàn Thanh tra của Sở Y tế đã kiểm tra đột xuất Cty TNHH Hồng An Phong (tại thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng) do ông Nguyễn Văn Tuấn làm Giám đốc.