Dị dạng mạch máu não không trừ một ai

Lệ Hà |

Phình động mạch não rất hay gặp (khoảng 3-5% dân số bị phình động mạch não). Tuy nhiên, hầu hết túi phình động mạch não không vỡ, không có triệu trứng hay dấu hiệu bệnh. Chỉ khoảng 0,25% người mang túi phình động mạch não sẽ vỡ.

Dị dạng mạch máu não không có triệu trứng hay dấu hiệu bệnh nên nhiều người không biết hoặc bỏ qua.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) vừa tiếp nhận bệnh nhân N.C.Đ.H, 24 tuổi ở huyện Tân Yên, Bắc Giang. Trước khi chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương với chẩn đoán phình động mạch não, không vỡ, viêm màng não vi khuẩn.

Sau khi được chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bệnh nhân được các bác sĩ tại Khoa Thần kinh 1 điều tri tích cực, hiện tại sức khoẻ bệnh nhân đã có tiến triển.

Bác sĩ kiểm tra phim chụp cho bệnh nhân. Ảnh: Kim Oanh.

Hay bệnh nhân H.V.H, 58 tuổi ở Thái Bình. Sau ca tai nạn sinh hoạt bệnh nhân hôn mê, được chẩn đoán xuất huyết não. Kết quả chụp chiếu phát hiện phình mạch máu não, có chỉ định mổ.

Theo PGS.TS Đồng Văn Hệ - Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh: Dị dạng mạch máu não gây ra nhiều vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, phổ biến nhất là vỡ mạch dẫn đến đột quỵ do xuất huyết não hoặc gây áp suất tiếp giáp lên não dẫn đến động kinh co giật. Tuy nhiên, nhiều người đang khỏe mạnh nhưng đột nhiên bị đau đầu dữ dội, bất ngờ vì chủ quan khiến cho việc điều trị muộn.

Nguyên nhân của dị dạng mạch máu não không rõ ràng. Hầu hết người bệnh mắc từ khi sinh ra, nhưng đôi khi có thể hình thành trong cuộc sống sau này. Hiện các nhà khoa học chưa tìm ra được nguyên nhân chính gây dị dạng mạch máu não.

Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra, tỉ lệ dân số Việt Nam mắc dị dạng bẩm sinh mạch máu não rất cao, có thể lên tới 5%- 10% dân số. Tuy nhiên, tỉ lệ người mắc dị dạng bẩm sinh mạch máu não gây biến chứng cho sức khoẻ con người khá thấp, chỉ khoảng 0,25%.

Về triệu chứng của bệnh, theo PGS.TS Đồng Văn Hệ dị dạng mạch máu não thường không rõ ràng, khó nhận biết.

Các triệu trứng chỉ điển hình khi mạch máu não bị vỡ như chảy máu, đau đầu, nôn, buồn nôn, lơ mơ, đi lại khó, hôn mê có thể dẫn tới tử vong.

Một số dấu hiệu khác có thể gặp như yếu, tê bì nửa người, dây thần kinh bị chèn ép gây liệt, mờ mắt, sụt mi, co giật... Do vậy, người dân khi có các triệu trứng này cần tới ngay các cơ sở y tế để thăm khám và điều trị kịp thời.

Nhằm giúp người dân hiểu rõ hơn về cách phòng, chăm sóc, theo dõi và điều trị các bệnh lý dị dạng mạch máu não, ngày 31.10.2020, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ tổ chức chương trình Khám và tư vấn miễn phí bệnh lý dị dạng mạch máu não.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo nguy cơ người tai biến mạch máu não dễ nuốt phải dị vật

Lệ Hà |

Bệnh nhân nam (85 tuổi, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) có tiền sử tai biến mạch máu não cách đây 10 năm, liệt yếu nửa người bên phải, hạn chế vận động, ảnh hưởng đến vấn đề nhai nuốt đã bị hóc dị vật có kích thước lớn trong thực quản.

Đột quỵ gia tăng, cách ổn định huyết áp và phòng ngừa đột quỵ

Tuệ Tâm |

Ngày 9/7, Hội Đột quỵ Việt Nam tổ chức Hội thảo Khoa học “Xu hướng Đông Tây y kết hợp trong điều trị tăng huyết áp và phòng ngừa đột quỵ” về hiện trạng, xu hướng điều trị mới phòng ngừa đột quỵ cho người bệnh tăng huyết áp.

Cứu bệnh nhân phình mạch máu não kích thước lớn ở vị trí hiểm

SỞ HẠ |

Đây là trường hợp đầu tiên thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ và ĐBSCL gặp, các bác sĩ Khoa Ngoại Thần kinh vừa tiến hành kẹp clíp túi phình mạch máu não kích thước lớn ở vị trí hiểm hóc (túi phình ở vị trí đỉnh động mạch nền).

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Cảnh báo nguy cơ người tai biến mạch máu não dễ nuốt phải dị vật

Lệ Hà |

Bệnh nhân nam (85 tuổi, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) có tiền sử tai biến mạch máu não cách đây 10 năm, liệt yếu nửa người bên phải, hạn chế vận động, ảnh hưởng đến vấn đề nhai nuốt đã bị hóc dị vật có kích thước lớn trong thực quản.

Đột quỵ gia tăng, cách ổn định huyết áp và phòng ngừa đột quỵ

Tuệ Tâm |

Ngày 9/7, Hội Đột quỵ Việt Nam tổ chức Hội thảo Khoa học “Xu hướng Đông Tây y kết hợp trong điều trị tăng huyết áp và phòng ngừa đột quỵ” về hiện trạng, xu hướng điều trị mới phòng ngừa đột quỵ cho người bệnh tăng huyết áp.

Cứu bệnh nhân phình mạch máu não kích thước lớn ở vị trí hiểm

SỞ HẠ |

Đây là trường hợp đầu tiên thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ và ĐBSCL gặp, các bác sĩ Khoa Ngoại Thần kinh vừa tiến hành kẹp clíp túi phình mạch máu não kích thước lớn ở vị trí hiểm hóc (túi phình ở vị trí đỉnh động mạch nền).