Để mẹ an tâm về chất lượng sữa hộp bé uống tại trường

T.Huyền |

Với sự đa dạng của các thương hiệu sữa nước, mẹ có rất nhiều sự lựa chọn về bữa ăn phụ cho trẻ khi mang đến trường. Tuy nhiên, sữa vốn dĩ là loại thực phẩm dễ bị hỏng khi không được bảo quản đúng cách, làm sao để mẹ yên tâm?

Hộp giấy - phương pháp bảo quản phổ biến

Chị Hạnh Dung (38 tuổi, TPHCM) cho biết: “Có rất nhiều loại sữa nên tôi thường cho con thử nhiều hãng khác nhau giúp con tự tìm ra loại mình thích nhất. Tuy nhiên, tôi rất quan tâm đến bao bì bảo quản, vì sữa có tốt đến đâu mà bao bì không đạt chuẩn thì tôi cũng sẽ hạn chế chọn lựa.”

Chọn lựa sữa cho con là nỗi lo lắng chung của các mẹ
Chọn lựa sữa cho con là nỗi lo lắng chung của các mẹ

Đó là nỗi lo lắng chung của các bà mẹ khi lựa chọn sữa cho con. Tuy nhiên, mẹ có thể hoàn toàn yên tâm khi loại sữa con uống được bảo quản trong hộp giấy Tetra Pak – Tập đoàn Thụy Điển hàng đầu trong ngành chế biến và đóng gói thực phẩm. Tetra Pak là đơn vị đồng hành cùng chương trình Sữa học đường trên toàn thế giới trong suốt gần 60 năm qua. Ước tính có gần 77 triệu học sinh tại 58 quốc gia đang uống sữa trong hộp giấy Tetra Pak. 

Ngoài ra, Tetra Pak áp dụng công nghệ chế biến và đóng gói với chất lượng đồng nhất trên toàn cầu. Đó chính là công nghệ tiệt trùng UHT giúp loại bỏ các vi sinh vật trong sữa ở nhiệt độ lên đến 140 độ C trong 4 giây, đảm bảo thực phẩm sẽ được bảo vệ an toàn mà không bị ảnh hưởng đến chất lượng. Sau đó sữa sẽ được đem đi hàn kín trong điều kiện hoàn toàn vô trùng. Điểm mấu chốt để bảo quản chất lượng sữa chính là thiết kế hộp giấy 6 lớp siêu nhẹ, bền, dai, thân thiện với môi trường, dễ dàng vận chuyển. Nhờ công nghệ đặc biệt này, sữa có thể được bảo quản đến 6 tháng mà không cần trữ lạnh, không bị xâm nhập bởi ánh sáng, vi khuẩn từ môi trường bên ngoài mà vẫn giữ nguyên hương vị, kết cấu và hàm lượng dinh dưỡng. 

Nhận biết sữa được đóng gói trong hộp giấy Tetra Pak

Với những ưu điểm vượt trội trên, chắc hẳn mẹ sẽ thắc mắc về cách nhận diện đâu là hộp giấy của Tetra Pak. Rất đơn giản, mẹ chỉ cần tìm logo Tetra Pak trên hộp sữa là đã có thể yên tâm. Ngoài ra, mẹ cũng nên lưu ý chọn những hộp sữa không bị biến dạng hay bị rò rỉ. Chỉ mất vài giây như thế mẹ đã cho bé cơ hội sử dụng nguồn thực phẩm an toàn, dinh dưỡng. 

Logo Tetra Pak – bảo chứng cho việc bảo quản chất lượng sữa
Logo Tetra Pak – bảo chứng cho việc bảo quản chất lượng sữa

Tại Việt Nam, Tetra Pak hiện đang hỗ trợ kỹ thuật, tập huấn, truyền thông cho chương trình Sữa học đường tại 10 tỉnh, thành phố cho khoảng 1 triệu học sinh từ mẫu giáo đến tiểu học. Hiện chưa có nghiên cứu chính thức về tác động của chương trình Sữa học đường, nhưng theo thống kê tại các địa phương triển khai cho thấy: Tốc độ cải thiện suy dinh dưỡng về cân nặng và chiều cao sẽ nhanh hơn mặt bằng chung của cả nước.

T.Huyền
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.