Đau bụng mãi mới chịu đến viện, phát hiện bệnh bất ngờ

Thảo Anh |

Nam bệnh nhân (42 tuổi, Cao Bằng) đau bụng 4 ngày nhưng chủ quan không đến bệnh viện khám. Đến khi có những cơn đau dữ dội, người bệnh mới tới viện và "ngã ngửa" khi được chẩn đoán sốc nhiễm trùng nhiễm độc nặng, viêm phúc mạc toàn thể do thủng tạng rỗng.

Bệnh viện Đa khoa Bắc Mê (Hà Giang) cho biết đã tiếp nhận người bệnh Phương Văn Tá (42 tuổi, bản Đúng, xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng) vào viện ngày 13.6 trong tình trạng sốc nhiễm trùng nhiễm độc nặng.

Kiểm tra tiền sử, người bệnh đau bụng 4 ngày không đi khám, khi không chịu được mới đến viện do bệnh viện cách nhà 50 km.

Người bệnh được chẩn đoán sốc nhiễm trùng, nhiễm độc nặng, viêm phúc mạc toàn thể do thủng tạng rỗng. Ngay lập tức, nam bệnh nhân được hồi sức và mổ cấp cứu.

Khi mổ vào thấy ổ bụng chứa toàn dịch phân. Dạ dày, ruột và các tạng trong ổ bụng ngâm trong dịch phân bẩn viêm chợt loét, kiểm tra lỗ thủng dạ dày. Ở mặt trước hang vị, đã được xử lý lỗ thủng, hút dịch bẩn, rửa ổ bụng, đặt xông dạ dày hút dịch, đặt xông dưới gan và chăm sóc đặc biệt.

Hôm nay (17.6) - ngày thứ 5 sau mổ, người bệnh đã ổn định.

Bác sĩ cảnh báo khi có dấu hiệu bất thường, mọi người dân hãy đi khám để phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời, tránh chuyện đáng tiếc xảy ra.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Không muốn 'bệnh đầy người' thì đừng ăn lòng lợn theo cách này

Theo Tiền Phong |

Lòng lợn là món khoái khẩu của khá nhiều người, tuy nhiên ăn lòng lợn thế nào để không hại sức khoẻ, không rước bệnh vào người lại là điều không phải ai cũng biết.

Điểm mặt 9 thực phẩm "vàng" giải nhiệt trong ngày nắng nóng 40 độ C

Thảo Anh (TH) |

Bột sắn, cam, bưởi, đậu phụ... được xem là những thực phẩm "vàng" giúp giải nhiệt cơ thể trong thời tiết nắng nóng đổ lửa như hiện nay.

Tục bó chân gót sen, tạo má lúm đồng tiền của người xưa

Theo Thuý Quỳnh/Vnexpress |

Phụ nữ Trung Quốc thời xưa có tục bó chân tạo thành hình gót sen, người Mỹ sáng tạo thiết bị giúp má lõm thành lúm đồng tiền.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Không muốn 'bệnh đầy người' thì đừng ăn lòng lợn theo cách này

Theo Tiền Phong |

Lòng lợn là món khoái khẩu của khá nhiều người, tuy nhiên ăn lòng lợn thế nào để không hại sức khoẻ, không rước bệnh vào người lại là điều không phải ai cũng biết.

Điểm mặt 9 thực phẩm "vàng" giải nhiệt trong ngày nắng nóng 40 độ C

Thảo Anh (TH) |

Bột sắn, cam, bưởi, đậu phụ... được xem là những thực phẩm "vàng" giúp giải nhiệt cơ thể trong thời tiết nắng nóng đổ lửa như hiện nay.

Tục bó chân gót sen, tạo má lúm đồng tiền của người xưa

Theo Thuý Quỳnh/Vnexpress |

Phụ nữ Trung Quốc thời xưa có tục bó chân tạo thành hình gót sen, người Mỹ sáng tạo thiết bị giúp má lõm thành lúm đồng tiền.