Đang nằm nghỉ, nam thanh niên đột ngột ngừng tim

Minh Ánh |

Đột ngột bị ngừng tim khi đang nằm nghỉ, nam thanh niên được gia đình đưa vào viện cấp cứu trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Được biết, anh không có bệnh lý nền.

TS.BS Nguyễn Hữu Quân - Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, mới đây, Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tiếp nhận bệnh nhân nam H.H.C, 25 tuổi làm nghề lái tàu biển, tiền sử khỏe mạnh.

Được biết trước đó, bệnh nhân đến thăm người bác đang điều trị tại Bệnh viện K (Hà Nội), trở về nhà trọ nghỉ ngơi và đột ngột xuất hiện triệu chứng ngừng tim, ngừng tuần hoàn. Gia đình đưa bệnh nhân vào Bệnh viện K cấp cứu trong tình trạng đã ngừng tim với hi vọng sống rất mong manh.

Sau hơn 1h được các bác sĩ cấp cứu, ép tim liên tục, sốc điện nhiều lần, nhịp tim của bệnh nhân đã được tái lập nhưng bệnh nhân vẫn hôn mê rất sâu, huyết áp không đo được, các chỉ số sinh tồn vô cùng xấu.

Sau khi các bác sĩ hội chẩn qua điện thoại, bệnh nhân nhanh chóng được chuyển tới Trung tâm Cấp cứu A9. Tại đây, sau khi thăm khám, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hữu Quân, Trung tâm Cấp cứu A9, nhận định tình trạng bệnh nhân rất nặng, hôn mê sâu, glasgow 3 điểm, toan chuyển hóa nặng, đồng tử giãn hoàn toàn, huyết áp tụt, sốc nặng.

Do đó, bệnh nhân C được cho thở máy, sử dụng thuốc vận mạch liều cao và đặt dụng cụ theo dõi huyết động.

PGS.TS Nguyễn Văn Chi và các bác sĩ Trung tâm Cấp cứu A9 hội chẩn tại giường cho bệnh nhân. Ảnh BV
PGS.TS Nguyễn Văn Chi và các bác sĩ Trung tâm Cấp cứu A9 hội chẩn tại giường cho bệnh nhân. Ảnh BV

Qua hội chẩn nhanh, Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Văn Chi, Trung tâm Cấp cứu A9, nhận định: "Vấn đề quan trọng nhất lúc này là phải cứu được não, giải quyết toan hóa, suy đa phủ tạng, sốc không hồi phục. Nếu tim đập trở lại nhưng não không cứu được, bệnh nhân sẽ phải sống thực vật".

Theo PGS Chi, việc phối hợp nhiều kỹ thuật cao như hạ thân nhiệt theo đích (TTM), lọc máu, kiểm soát huyết động, thở máy tiên tiến, kiểm soát thăng bằng toan kiềm..., sẽ là điều kiện tiên quyết để cứu sống bệnh nhân C. Nếu không phối hợp nhiều kỹ thuật cao, tiên lượng của bệnh nhân rất khó khăn, ít có cơ hội được cứu.

Ngày thứ 3, sau khi kết thúc kỹ thuật hạ thân nhiệt, giảm và cắt thuốc an thần, giãn cơ, sức khỏe bệnh nhân có dấu hiệu cải thiện tốt, huyết động ổn định, hết tình trạng toan hóa, các tổn thương phủ tạng ổn hơn, ý thức hồi phục dần.

Ngày thứ 5 sau can thiệp, bệnh nhân được rút nội khí quản thành công, tự thở tốt, giao tiếp được. Tới ngày thứ 8, bệnh nhân phục hồi hoàn toàn về ý thức và vận động, tự đi lại, nói năng giao tiếp bình thường, qua đó được chuyển sang chuyên khoa tim mạch, tiếp tục tìm căn nguyên ngừng tuần hoàn, phòng ngừa nguy cơ tái phát.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Cứu sống hai sản phụ bệnh tim mạch nặng

Hạ Vũ |

Sáng 22.02.2021, thông tin từ Bs.CK2 Phạm Thanh Phong – Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết các bác sĩ bệnh viện vừa phẫu thuật thành công 02 trường hợp sản khoa có bệnh lý tim mạch nặng.

Ghép tim cho bệnh nhân nhỏ tuổi nhất Việt Nam

Lệ Hà |

Ngày 1.2.2021, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) đã ghép tim cho bệnh nhi L.X.H, 7 tuổi, nặng 16 kg ở Hà Nội. Đây là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất Việt Nam được ghép tim từ một bệnh nhân người lớn chết não và đã được gia đình đồng ý hiến tạng.

Suýt mất mạng vì tự đâm thủng tim

AN NHIÊN - NHẤT THIÊN |

Ngày 2.2, thông tin từ Bệnh viện bệnh Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết: Các bác sĩ Bệnh viện vừa phẫu thuật thành công bệnh nhân bị vết thương tim nặng trong tình trạng ngừng tim phải vừa xoa bóp tim trực tiếp, vừa hồi sức tích cực và nhanh chóng khâu vết thương thấu tim.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cần Thơ: Cứu sống hai sản phụ bệnh tim mạch nặng

Hạ Vũ |

Sáng 22.02.2021, thông tin từ Bs.CK2 Phạm Thanh Phong – Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết các bác sĩ bệnh viện vừa phẫu thuật thành công 02 trường hợp sản khoa có bệnh lý tim mạch nặng.

Ghép tim cho bệnh nhân nhỏ tuổi nhất Việt Nam

Lệ Hà |

Ngày 1.2.2021, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) đã ghép tim cho bệnh nhi L.X.H, 7 tuổi, nặng 16 kg ở Hà Nội. Đây là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất Việt Nam được ghép tim từ một bệnh nhân người lớn chết não và đã được gia đình đồng ý hiến tạng.

Suýt mất mạng vì tự đâm thủng tim

AN NHIÊN - NHẤT THIÊN |

Ngày 2.2, thông tin từ Bệnh viện bệnh Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết: Các bác sĩ Bệnh viện vừa phẫu thuật thành công bệnh nhân bị vết thương tim nặng trong tình trạng ngừng tim phải vừa xoa bóp tim trực tiếp, vừa hồi sức tích cực và nhanh chóng khâu vết thương thấu tim.