Đấng mày râu khóc dở khi "cậu nhỏ" tai biến vì lạm dụng thuốc, "đồ chơi"

Minh An |

Lạm dụng thuốc, sử dụng các trò chơi... khiến không ít đấng mày râu "dở khóc, dở cười". Các bác sĩ đã giải cứu nhiều ca “cậu nhỏ” bị hoại tử trong gang tấc hoặc liệt dương vĩnh viễn.

Suýt mất "của quý" vì chơi cấy bi

Nam thanh niên 25 tuổi ở Hà Nội đã phải trải qua những ngày đau đớn, nhiễm trùng tại thân dương vật chỉ vì đi “cấy” bi vào thân dương vật ở một phòng khám tư.

Trung tâm Nam Học của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từng tiếp nhận khám anh N.T.A (25 tuổi) với lí do đau tức sưng nề, chảy dịch tại thân dương vật làm cho thanh niên này cảm giác rất khó chịu.

Khi khai thác tiền sử, các bác sĩ biết được “thủ phạm” gây nên tình trạng nhiễm trùng đó là do thủ thuật cấy bi vào thân dương vật của người bệnh tại phòng khám tư.

Sau quá trình thăm khám, người bệnh được các bác sĩ của Trung tâm Nam học chẩn đoán nhiễm trùng tại vị trí cấy bi và có chỉ định tháo bi, cắt lọc làm sạch tổ hoại tử để ngăn tình trạng nhiễm trùng diễn biến nặng hơn gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe nam giới về sau.

Rối loạn cương suốt 48 giờ

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (Hà Nội) từng phẫu thuật thành công một ca khó và hiếm gặp trong lĩnh vực nam khoa, kịp thời giải cứu bệnh nhân khỏi nguy cơ “cậu nhỏ” bị hoại tử trong gang tấc hoặc liệt dương vĩnh viễn.

Bệnh nhân H.B.B (35 tuổi) được đưa vào viện trong tình trạng trớ trêu nhưng hết sức nguy kịch: Dương vật cương cứng tối đa, không “xìu” xuống được gây đau tức dữ dội suốt 2 ngày liền.

Theo GS.TS Trần Quán Anh – Chủ tịch Hội Nam học và Tiết niệu Việt Nam, Trưởng khoa Nam học - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, mặc dù gặp nhiều hơn trong những năm gần đây nhưng trong chuyên khoa nam học, cương đau dương vật kéo dài vẫn là trường hợp hiếm gặp.

Đây là tình trạng dương vật cương cứng nhưng không xìu xuống được mà có xu hướng ngày càng to và cứng hơn. Nguyên nhân là do máu theo động mạch đi vào dương vật nhưng không thoát ra được ở tĩnh mạch theo cơ chế cương dương tự nhiên là dồn máu đến dương vật để gây cương rồi rút về sau khi đã “hoàn thành nhiệm vụ”.

Nếu để lâu thì máu trong đám tĩnh mạch ở dương vật sẽ bị đông lại, gây nên tình trạng tắc mạch, xơ hóa, dương vật bị mất chức năng dẫn đến liệt dương, nguy hiểm hơn là bị hoại tử và phải cắt bỏ hoàn toàn.

Với những trường hợp như bệnh nhân B, mặc dù đã thử nhiều cách khác nhau nhưng dương vật vẫn không “xìu” được và ngày càng cương cứng hơn, gây đau nhức dữ dội. Đến ngày thứ 2 anh đến một bệnh viện để xử lý. Mặc dù thời điểm đến được đánh giá là đã rất muộn (2 ngày sau khi bị cương cứng quá mức) nhưng bệnh nhân đã được chỉ định mổ cấp cứu.

Để xử lý các trường hợp cương đau dương vật kéo dài, theo GS Quán Anh, với những ca nhẹ chỉ cần làm cho đường tĩnh mạch ở dương vật thông thoáng trở lại bằng các loại thuốc đặc trị gây giãn mạch hoặc gây mê, gây tê tủy sống để làm mềm các khối cơ, giúp điều hòa mạch máu trở về trạng thái bình thường; còn trong trường hợp nguy cấp như bệnh nhân B cần phải mổ cấp cứu.

Điều đặc biệt quan trọng GS Quán Anh nhấn mạnh đó là giải quyết tình trạng cương đau cho bệnh nhân không quá khó nhưng quan trọng là phải đảm bảo dương vật sẽ trở lại hoạt động bình thường sau phẫu thuật, nếu không mổ khéo sẽ khiến bệnh nhân bị liệt dương vĩnh viễn.

Nguyên nhân khiến "cậu nhỏ" không xuống

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng cương đau dương vật kéo dài như mắc các bệnh lý về mạch máu hoặc thường xuyên căng thẳng, stress trong công việc, cuộc sống và đặc biệt hiện nay là do lạm dụng thuốc cương dương cấp tốc, tiêm các loại thuốc kích thích dương vật để cương cứng…

Những yếu tố bất lợi này làm cho máu dồn về dương vật nhanh và nhiều quá mức, các mạch máu theo đường tĩnh mạch bất ngờ bị co thắt lại, không giải phóng máu ra ngoài được khiến dương vật càng lúc càng cương to, đau nhức. Tình trạng này nếu không được can thiệp sớm và đúng cách có thể gây liệt dương, hoại tử dương vật.

GS.TS Trần Quán Anh cũng nhấn mạnh, điều đáng nói là khi gặp phải tình trạng này, nhiều quý ông vì xấu hổ, e ngại mà giấu diếm, tự xử lý hoặc vội vàng đến chữa tại các cơ sở không chuyên về nam khoa sẽ làm cho tình trạng ngày càng xấu hơn. Đồng thời, không chỉ có cương đau dương vật kéo dài, việc lạm dụng các thuốc cường dương cấp tốc cũng cần hết sức cẩn trọng vì tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khoẻ, kể cả tính mạng như nhồi máu cơ tim, đột quỵ…

Minh An
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Bệnh nhân 40 tuổi phải mổ cấp cứu vì "cậu nhỏ" đứng suốt 30 tiếng

Minh An |

Ngày 16.11, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tiếp nhận một bệnh nhân 40 tuổi cấp cứu trong tình trạng dương vật cương liên tục trong vòng 30 giờ.

Nhiễm trùng "cậu nhỏ" vì sở thích lạ đời

Lệ Hà |

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) vừa phẫu thuật lấy bi ra khỏi "cậu nhỏ" cho nam bệnh nhân sau khi gắn bi bị nhiễm trùng. 

Tự bẻ "cậu nhỏ", nam thanh niên nhập viện cấp cứu

Tuấn Quỳnh |

Ngày 7.2,  thông tin từ Bệnh viện Đa Khoa 115 Nghệ An vừa mổ cấp cứu để xử lý tình trạng bầm máu, khâu vết rách và chỉnh thẳng "cậu nhỏ" cho một bệnh nhân nam 32 tuổi ở thị xã Hoàng Mai (Nghệ An). 

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ. 

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo. 

Hà Nội: Bệnh nhân 40 tuổi phải mổ cấp cứu vì "cậu nhỏ" đứng suốt 30 tiếng

Minh An |

Ngày 16.11, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tiếp nhận một bệnh nhân 40 tuổi cấp cứu trong tình trạng dương vật cương liên tục trong vòng 30 giờ.

Nhiễm trùng "cậu nhỏ" vì sở thích lạ đời

Lệ Hà |

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) vừa phẫu thuật lấy bi ra khỏi "cậu nhỏ" cho nam bệnh nhân sau khi gắn bi bị nhiễm trùng. 

Tự bẻ "cậu nhỏ", nam thanh niên nhập viện cấp cứu

Tuấn Quỳnh |

Ngày 7.2,  thông tin từ Bệnh viện Đa Khoa 115 Nghệ An vừa mổ cấp cứu để xử lý tình trạng bầm máu, khâu vết rách và chỉnh thẳng "cậu nhỏ" cho một bệnh nhân nam 32 tuổi ở thị xã Hoàng Mai (Nghệ An).