Đàn ông hút mỡ bụng có phải là chuyện lạ không?

T.Linh |

Liên quan đến vụ người đàn ông tử vong nghi do hút mỡ bụng ở Thẩm mỹ viện Việt - Hàn, nhiều người thắc mắc vì sao đàn ông lại đi hút mỡ bụng? Hút mỡ bụng ở đàn ông có gì khác với phụ nữ?

Nếu tìm từ khóa "hút mỡ bụng nam giới", Google cho khoảng 12.800.000 kết quả trong vòng 0,31 giây. Thế nhưng, điều đáng chú ý là hầu hết các kết quả này hiển thị thông tin về những cơ sở thẩm mỹ quảng cáo dịch vụ hút mỡ bụng, có rất ít thông tin chính thống từ các chuyên gia, các bác sĩ trong lĩnh vực tạo hình thẩm mỹ.

Trao đổi về kỹ thuật hút mỡ bụng ở nam giới hiện nay, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Minh – Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt (Bệnh viện E) cho hay cũng giống như ở chị em, đàn ông bụng to, có nhu cầu giảm vòng 2 là nhu cầu rất chính đáng. Đặc biệt là nam giới ăn nhậu nhiều, thì thường có “bụng bia” và họ rất muốn giảm kích thước vòng bụng.

Theo phân tích của bác sĩ Minh, vòng bụng to hay không là do 2 yếu tố. Một là do mỡ nội tạng, mỡ tích tụ trong mạc nối lớn, mạc nối bé, nằm sau cơ thành bụng và cân cơ thành bụng.

Nhưng loại mỡ này hoàn toàn không thể hút được, chỉ có thể giảm mỡ bằng phương pháp giảm cân, áp dụng chế độ dinh dưỡng phù hợp, hạn chế ăn nhậu, đồng thời phải tập luyện để giảm được lớp mỡ đó.

Loại mỡ thứ 2 gây ra tình trạng vòng 2 to là mỡ ở phía ngoài thành bụng, nằm dưới da thì mới có thể hút được, tuy nhiên, loại mỡ này lại thường có ở phụ nữ, ở đàn ông rất hiếm.

"Đối với đàn ông thì mỡ thường nằm trong mỡ nội tạng, đặc biệt với những người đàn ông có chế độ dinh dưỡng không phù hợp, mỡ nằm trong nội tạng. Chỉ có một số rất ít các ca đặc biệt ở nam giới thì mỡ phân bố mỡ ngoài thành bụng"- bác sĩ Minh nói.

Đối với các bác sĩ có chuyên môn sẽ khám xác định mỡ ngoài thành bụng thì mới có thể hút. Thông thường, người đàn ông có mỡ tập trung ngoài thành bụng rất hiếm, đàn ông đi hút mỡ phải vào cơ sở chuyên khoa thẩm mỹ rất chuẩn chỉ, mới có thể biết được đó là mỡ nội tạng hay mỡ ngoài thành bụng.

"Thông thường mỡ ngoài thành bụng mới hút được, còn mỡ nội tạng chỉ có thể giảm thông qua luyện tập và thay đổi chế độ dinh dưỡng để giảm cân, tuyệt đối không thể hút”- bác sĩ Minh nhấn mạnh.

Nói về những trường hợp nam giới hút mỡ bụng, bác sĩ Minh cho biết cũng có song rất ít. Cả một năm, bác sĩ chỉ tiếp nhận vài trường hợp bệnh nhân đến khám và có nhu cầu giảm vòng 2 là nam giới. Hầu hết, các bệnh nhân này cũng đều bị bệnh viện từ chối hút mỡ do hầu hết họ thuộc vào trường hợp là tích mỡ nội tạng.

"Sau khi khám, chúng tôi từ chối hút mỡ bụng và tư vấn bệnh nhân cách giảm cân, giảm mỡ bụng. Còn đối với những trường hợp nam giới có mỡ thành bụng dày, mỡ tập trung phân bố ở dưới da và thành bụng thì sẽ được xử lý chuyên khoa, hút mỡ để giảm vòng 2. Số lượng đàn ông hút mỡ chỉ đếm trên 1 bàn tay thôi, không có nhiều.

Đa số đàn ông không có nhu cầu hút mỡ, nếu họ có nhu cầu hút mỡ, thì chủ yếu là người nhiễm mỡ do tiêu thụ sản phẩm mỡ, do ăn nhậu thì mỡ tích tụ ở nội tạng, lại không thể hút được" bác sĩ Minh phân tích.

Trước đó, vụ việc một bệnh nhân nam nghi tử vong do hút mỡ bụng tại cơ sở Thẩm mỹ viện Việt Hàn (83 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) khiến dư luận xôn xao. Đáng chú ý, kết quả thanh tra của Sở Y tế Hà Nội cho thấy, thẩm mỹ viện Việt Hàn không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đơn vị này hoạt động cũng không do Sở Y tế cấp phép. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo đại diện Sở Y tế Hà và các chuyên gia trong lĩnh vực thẩm mỹ, hút mỡ bụng là loại hình dịch vụ phức tạp, không được phép thực hiện tại thẩm mỹ viện.

T.Linh
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân nam tử vong do nghi hút mỡ bụng: Gây tê quá liều là "thủ phạm"?

Thùy Linh |

Liên quan đến sự việc bệnh nhân nam tử vong do nghi hút mỡ bụng tại Thẩm mỹ viện Việt Hàn, theo các chuyên gia, khi hút mỡ bụng, bệnh nhân hoàn toàn có thể tử vong vì ngộ độc thuốc gây tê.

Hút mỡ bụng tử vong: Sở Y tế Hà Nội không cấp phép cho Thẩm mỹ Việt - Hàn

T.Linh |

Liên quan đến vụ người đàn ông tử vong nghi do hút mỡ bụng tại Thẩm mỹ viện Việt - Hàn, kết quả thanh tra của Sở Y tế Hà Nội cho thấy, thẩm mỹ viện này không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đơn vị này hoạt động cũng không do Sở Y tế cấp phép.

Một người đàn ông tử vong nghi do hút mỡ bụng tại Thẩm mỹ Việt Hàn

T.Linh |

Chiều 27.12, lãnh đạo sở Y tế Hà Nội cho biết hiện cơ quan chức năng đang có mặt điều tra làm rõ một người tử vong trong thẩm mỹ viện Việt Hàn nghi có liên quan đến hút mỡ bụng (Yên Hòa, Cầu Giấy- Hà Nội).

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Bệnh nhân nam tử vong do nghi hút mỡ bụng: Gây tê quá liều là "thủ phạm"?

Thùy Linh |

Liên quan đến sự việc bệnh nhân nam tử vong do nghi hút mỡ bụng tại Thẩm mỹ viện Việt Hàn, theo các chuyên gia, khi hút mỡ bụng, bệnh nhân hoàn toàn có thể tử vong vì ngộ độc thuốc gây tê.

Hút mỡ bụng tử vong: Sở Y tế Hà Nội không cấp phép cho Thẩm mỹ Việt - Hàn

T.Linh |

Liên quan đến vụ người đàn ông tử vong nghi do hút mỡ bụng tại Thẩm mỹ viện Việt - Hàn, kết quả thanh tra của Sở Y tế Hà Nội cho thấy, thẩm mỹ viện này không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đơn vị này hoạt động cũng không do Sở Y tế cấp phép.

Một người đàn ông tử vong nghi do hút mỡ bụng tại Thẩm mỹ Việt Hàn

T.Linh |

Chiều 27.12, lãnh đạo sở Y tế Hà Nội cho biết hiện cơ quan chức năng đang có mặt điều tra làm rõ một người tử vong trong thẩm mỹ viện Việt Hàn nghi có liên quan đến hút mỡ bụng (Yên Hòa, Cầu Giấy- Hà Nội).