Đại dịch cúm tồi tệ nhất lịch sử Australia khiến gần 200 người tử vong

Khánh Minh |

Gần 200 người tử vong trong mùa cúm tồi tệ nhất lịch sử bang Queensland, Australia năm nay.

Gần 65.000 ca mắc cúm được ghi nhận trên toàn bang - AAP dẫn số liệu chính thức công bố hôm 2.10 cho biết.

Hơn 2.930 người đã phải nhập viện trên toàn tiểu bang, với 285 người được chăm sóc đặc biệt.

"Ít nhất 191 ca tử vong vì cúm đã được ghi nhận tính đến thời điểm này trong năm nay" - Bộ trưởng Y tế Steven Miles cho biết.

"Chỉ 1 trường hợp tử vong đã là quá nhiều. Đây là những người dân Queensland, họ có gia đình, người thân, do đó phòng ngừa phải là ưu tiên hàng đầu của tất cả chúng ta" - ông Miles nói và kêu gọi người dân Queensland tiêm phòng vaccine, bởi đó là cách tốt nhất để phòng tránh cúm.

"Nếu bị cúm, bạn hãy ở nhà" - bộ trưởng khuyến cáo thêm.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo về đại dịch chết người giống cúm có thể lây lan khắp thế giới

Song Minh |

Một đại dịch giống như cúm được cảnh báo là có thể lan khắp thế giới trong vòng 36 giờ và giết chết 80 triệu người.

Tưởng bị cúm, người đàn ông tử vong vì nhiễm vi khuẩn ăn thịt người

Ngọc Vân |

Nhiễm vi khuẩn ăn thịt người, một người đàn ông Florida đã trải qua 4 cuộc phẫu thuật cắt bỏ 25% da nhưng vẫn không qua khỏi.

Đáng ngại nhiều trẻ mắc cúm biến chứng nặng

T.Linh |

Trong số các trẻ đang điều trị Tại Khoa Truyền nhiễm- Bệnh viện Nhi Trung ương có đến hơn 30 trẻ mắc cúm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cảnh báo về đại dịch chết người giống cúm có thể lây lan khắp thế giới

Song Minh |

Một đại dịch giống như cúm được cảnh báo là có thể lan khắp thế giới trong vòng 36 giờ và giết chết 80 triệu người.

Tưởng bị cúm, người đàn ông tử vong vì nhiễm vi khuẩn ăn thịt người

Ngọc Vân |

Nhiễm vi khuẩn ăn thịt người, một người đàn ông Florida đã trải qua 4 cuộc phẫu thuật cắt bỏ 25% da nhưng vẫn không qua khỏi.

Đáng ngại nhiều trẻ mắc cúm biến chứng nặng

T.Linh |

Trong số các trẻ đang điều trị Tại Khoa Truyền nhiễm- Bệnh viện Nhi Trung ương có đến hơn 30 trẻ mắc cúm.