Đã rà soát gần 1.600 người đến Bệnh viện Bạch Mai trong 10 ngày qua

L.Hà |

Sở Y tế Hà Nội đã tiến hành ra soát, lập danh sách các bệnh nhân đã khám, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) từ ngày 10.3 để tiến hành theo dõi, cách ly. Đã rà soát gần 1.600 người đến Bệnh viện Bạch Mai trong 10 ngày qua.

Cũng theo Sở Y tế Hà Nội, sau khi tiến hành rà soát, gần 1.600 bệnh nhân trên địa bàn Hà Nội đã điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, danh sách đã được gửi cho cán bộ y tế các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn để thông báo cho những trường hợp nêu trên tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà trong 14 ngày. Thành phố xem xét tiến hành xét nghiệm sàng lọc mắc COVID-19 cho toàn bộ những trường hợp này.

Sở Y tế cũng yêu cầu tất cả những người đến thăm, chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10.3 cho đến ngày 23.3 cần tự cách ly y tế và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày; thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương hoặc thông báo vào 2 số điện thoại: 0969082115 và 0949396115 của Sở Y tế Hà Nội khi có biểu hiện nghi mắc bệnh.

Trước đó, Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) lập danh sách người, khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10.3.

Ngày 20.3, Bộ Y tế đã xác định 2 trường hợp bệnh nhân nhiễm virus SARS-Cov-2 là nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai. Để kiểm soát nguồn lây và phòng chống dịch bệnh COVID-19, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát và lập danh sách toàn bộ nhân viên làm việc (người hành nghề, người làm việc) tại Bệnh viện Bạch Mai tham gia khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn quản lý từ ngày 10.3 đến ngày 26.3.

Báo cáo cần ghi đầy đủ các nội dung về thông tin cá nhân, số chứng chỉ hành nghề, thời gian tham gia khám chữa bệnh mà người hành nghề làm việc...

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện Bạch Mai: Người nhà cấp tập chuyển đồ cho thân nhân nằm viện

Tạ Quang - Tùng Giang |

Với 3 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, Bộ Y tế coi Bệnh viện Bạch Mai như "ổ dịch" COVID-19 có nguy cơ lây nhiễm lớn ra cộng đồng. Tuy nhiên, hằng ngày vẫn có hàng trăm người đến cổng bệnh viện để tiếp tế nhu yếu phẩm, đồ dùng cho người thân nằm viện.

Lập danh sách bệnh nhân khám tại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10.3

L.Hà |

Ngày 26.3, Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) lập danh sách người, khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10.3.

Lập tổ công tác đặc biệt xử lý dịch COVID-19 tại bệnh viện Bạch Mai

Thùy Linh |

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã thành lập Tổ Công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai. 

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Bệnh viện Bạch Mai: Người nhà cấp tập chuyển đồ cho thân nhân nằm viện

Tạ Quang - Tùng Giang |

Với 3 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, Bộ Y tế coi Bệnh viện Bạch Mai như "ổ dịch" COVID-19 có nguy cơ lây nhiễm lớn ra cộng đồng. Tuy nhiên, hằng ngày vẫn có hàng trăm người đến cổng bệnh viện để tiếp tế nhu yếu phẩm, đồ dùng cho người thân nằm viện.

Lập danh sách bệnh nhân khám tại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10.3

L.Hà |

Ngày 26.3, Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) lập danh sách người, khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10.3.

Lập tổ công tác đặc biệt xử lý dịch COVID-19 tại bệnh viện Bạch Mai

Thùy Linh |

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã thành lập Tổ Công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai.